BNEWS Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Đắk Lắk đang triển khai chương trình vốn vay ưu đãi ưu tiên cho người dân từ vùng dịch về quê nhằm giúp bà con khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống.
Tính từ ngày 27/4/2021 đến nay, tỉnh Đắk Lắk đã tiếp nhận hơn 137.000 lượt công dân từ các tỉnh, thành phố phía Nam trở về địa phương. Cùng với chính quyền các cấp nỗ lực giải bài toán kế sinh nhai, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Đắk Lắk đang triển khai chương trình vốn vay ưu đãi ưu tiên cho người dân từ vùng dịch về quê nhằm giúp bà con khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống.
Ông Tăng Ngọc Thịnh (sinh năm 1961, thôn 6, xã Cư Kty, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk) cùng vợ vào tỉnh Bình Dương làm lao động tự do từ đầu năm 2020. Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp khiến công việc thất thường, thu nhập bấp bênh, tháng 6/2021, vợ chồng ông về lại xã Cư Kty sinh sống.Được Tổ tiết kiệm và vay vốn ở địa phương giới thiệu về chính sách cho người dân vay vốn với lãi suất thấp, ông làm hồ sơ vay 50 triệu đồng. Chỉ sau 4 ngày làm hồ sơ, ngày 23/10 vừa qua, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Krông Bông giải ngân cho vợ chồng ông vay để đầu tư chăn nuôi bò.
Ông Tăng Ngọc Thịnh tâm sự, vợ chồng ông lam lũ vì mong muốn nuôi dạy con cái ăn học đến nơi đến chốn. Khi con trai út đi học đại học ở Thành phố Hồ Chí Minh, vợ chồng ông khăn gói đi theo để làm lụng, lo cho con. Nay tuổi đã cao, dịch bệnh phức tạp nên ông quyết định về nhà.Được Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay 50 triệu đồng, vợ chồng ông đã mua 3 con bò để tạo nguồn sinh kế. Ông Thịnh hy vọng, các ngân hàng, tổ chức tín dụng có nhiều chính sách cho các hộ dân từ vùng dịch về quê được vay ưu đãi để vượt qua thời kỳ khó khăn do dịch.
Chị Võ Thị Phúc (sinh năm 1981, thôn Quảng Đông, xã Hòa Sơn, huyện Krông Bông) vì cuộc sống mưu sinh nên cùng con trai lớn vào tỉnh Bình Dương làm công nhân từ 3 năm trước. Dịch phức tạp nên từ tháng 8/2020, mẹ con chị Phúc về lại huyện Krông Bông sinh sống. Nhờ chắt chiu, chị Phúc đã làm được căn nhà tuy nhỏ nhưng đủ kiên cố để ba mẹ con có chỗ “che nắng che mưa”.Tuy nhiên, cuộc sống của mẹ con chị Phúc còn khó khăn khi nương rẫy không có, công việc làm thuê không ổn định. Chị đã làm hồ sơ đề nghị được vay 50 triệu đồng từ chính sách ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội để có vốn tạo kế sinh nhai.
Chị Võ Thị Phúc cho biết, nguyện vọng của mẹ con chị là ở lại địa phương làm ăn, nương tựa nhau sinh sống và gần gũi con trai út, cố gắng làm lụng kiếm tiền chữa bệnh cho con trai lớn. Được Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay 50 triệu đồng, chị Phúc rất vui.Đặc biệt, Tổ tiết kiệm và Vay vốn đã nhiệt tình hỗ trợ làm hồ sơ vay vốn, động viên mẹ con chị cố gắng nên chị cảm thấy được chia sẻ rất nhiều. Được vay vốn, chị Phúc càng quyết tâm đầu tư chăn nuôi bò, phát triển kinh tế gia đình.
Krông Bông là huyện vùng sâu, vùng xa của tỉnh Đắk Lắk với 25 dân tộc anh em cùng sinh sống, dân tộc thiểu số chiếm gần 40% dân số toàn huyện. Là huyện nông nghiệp, cơ hội tìm kiếm việc làm không nhiều nên Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Krông Bông đã chú trọng tạo điều kiện cho người dân từ vùng dịch về quê vay vốn, tạo sinh kế, ổn định cuộc sống gia đình.Ông Nguyễn Xuân Điền, Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Krông Bông cho biết, theo thống kê, huyện hiện có hơn 5.600 người dân từ các tỉnh, thành phố phía Nam trở về địa phương. Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã giải ngân cho 3 hộ có lao động từ vùng dịch vê quê vay vốn, số tiền 150 triệu đồng; đồng thời đã duyệt hồ sơ, sẽ giải ngân cho 20 gia đình có lao động hồi hương vay với số tiền khoảng 1 tỷ đồng. Quan điểm của đơn vị là không để vốn tồn đọng, vốn về tới đâu thì giải ngân cho bà con vay đến đó.
Để nắm bắt nhu cầu vay vốn của người dân, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Đắk Lắk đã phân công cán bộ tín dụng phối hợp với UBND các xã, phường, thị trấn rà soát, nắm tình hình khó khăn và nhu cầu của người dân.Đồng thời, đơn vị đề xuất với Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam bổ sung nguồn vốn 19 tỷ đồng để cùng với nguồn vốn thu hồi của đơn vị tạo điều kiện cho lao động vay vốn phát triển kinh tế. Mức cho vay lên đến 100 triệu đồng, thời hạn vay 120 tháng và người dân không cần thế chấp tài sản khi vay, lãi suất bằng lãi suất cho vay hộ cận nghèo (7,92%/năm).
Ông Nguyễn Tử Ân, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Đắk Lắk cho biết, đối với lao động có hoàn cảnh khó khăn, nếu đã vay vốn, đơn vị sẽ gia hạn nợ hoặc cho vay bổ sung để bà con có vốn sản xuất. Tuy nhiên, người dân hồi hương cần tham gia Tổ Tiết kiệm và vay vốn, có phương án làm ăn cụ thể thì sẽ được hướng dẫn thủ tục vay, cách sử dụng vốn vay mang lại hiệu quả.Tổ Tiết kiệm và vay vốn, cán bộ tín dụng và Hội đoàn thể ở thôn, buôn, cấp xã sẽ hướng dẫn người dân kỹ thuật, phương thức sản xuất kinh doanh phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương.
Ngoài ra, từ đầu năm 2021 đến hết tháng 10, trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Đắk Lắk đã nỗ lực giải ngân cho 36.000 lượt người, hộ gia đình được vay vốn chính sách với số tiền đã giải ngân hơn 1.300 tỷ đồng.Cùng với các giải pháp về đào tạo nghề và giải quyết việc làm, việc tạo điều kiện cho lao động trở về quê hương vay vốn ở tỉnh Đắk Lắk sẽ góp phần tạo sinh kế bền vững, giúp người dân có “cần câu” và động lực làm giàu trên chính quê hương./.
Tin liên quan
Doanh nghiệp đầu tiên ở Cần Thơ được vay vốn để phục hồi sản xuất
Công ty TNHH TaekWang Cần Thơ là doanh nghiệp đầu tiên trên địa bàn Cần Thơ nhận được khoản giải ngân trên 37,3 tỷ đồng sau khi phục hồi sản xuất do ảnh hưởng của dịch COVID-19.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamXử lý tài sản công dôi dư: Vẫn còn khoảng cách từ chủ trương đến thực tiễn
Theo Bộ Tài chính, cả nước hiện có hơn 11.000 cơ sở nhà, đất đã được thu hồi hoặc chuyển giao về địa phương nhưng vẫn cần tiếp tục xử lý để đưa vào sử dụng.
-
Kinh tế Việt NamTăng cường hợp tác đầu tư với tỉnh Aichi (Nhật Bản)
Theo thông tin từ Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn vừa có buổi làm việc với Ngài Ohmura Hideaki, Thống đốc tỉnh Aichi (Nhật Bản).
-
Kinh tế Việt NamNghị quyết số 10-NQ/TW: Kiến tạo dòng vốn FDI chất lượng cao
Sau nhiều năm duy trì sức hút đối với dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), Việt Nam đang đứng trước yêu cầu chuyển từ thu hút đầu tư theo chiều rộng sang nâng cao chất lượng dòng vốn.
-
Kinh tế Việt NamĐịnh vị chiến lược và kiến tạo động lực phát triển trong kỷ nguyên mới
Sau hợp nhất, Đắk Lắk có không gian tự nhiên rộng hơn, quy mô dân số lớn hơn, hệ thống hành chính đa dạng và khả năng liên kết vùng sâu rộng hơn.
-
Kinh tế Việt NamKinh tế tuần hoàn - Động lực phát triển xanh hướng tới bền vững
Với hệ thống chính sách đã được ban hành tương đối đồng bộ, Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để biến thách thức môi trường thành động lực phát triển mới.
-
Kinh tế Việt NamCửa ngõ để hàng Việt tiếp cận thị trường Nam Mỹ
Uruguay không chỉ là một thị trường giàu tiềm năng mà còn giữ vai trò cửa ngõ quan trọng để hàng hóa Việt Nam tiếp cận khu vực Nam Mỹ.
-
Kinh tế Việt NamNghị quyết số 57-NQ/TW: Chuyển mạnh sang tạo ra sản phẩm, đóng góp trực tiếp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số
Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã ban hành Thông báo số 24-CQTTBCĐ ngày 7/7/2026.
-
Kinh tế Việt NamQuản trị rủi ro vượt "sóng cả" thị trường
Ngành dệt may Việt Nam đang đứng trước bước ngoặt chiến lược khi chuyển từ phân khúc gia công giá rẻ sang bứt phá tại các thị trường cao cấp quốc tế.
-
Kinh tế Việt NamTP. HCM mở rộng không gian, tạo sức bật mới cho du lịch
Thống kê của ngành chức năng, khách quốc tế đến Thành phố Hồ Chí Minh 6 tháng đầu năm 2026 đạt 6.396.102 lượt, khách nội địa 27.315.000 lượt, tổng thu du lịch đạt 213.980 tỷ đồng.













