BNEWS Năm nay, Aeon phấn đấu đạt kim ngạch xuất khẩu hàng hóa từ Việt Nam là 500 triệu USD, đến năm 2025 sẽ là 1 tỷ USD sang các thị trường Nhật Bản và các nước có chuỗi tiêu thụ của Aeon.
Chiều 28/2, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Tổng Giám đốc Aeon Mall Việt Nam Iwamura Yasutsugu.
Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, hiện nay quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản đang trong giai đoạn phát triển tốt đẹp, toàn diện, tin tưởng về chính trị, ngày càng được mở rộng trên các lĩnh vực, trong đó các tập đoàn kinh tế có vai trò hết sức quan trọng. Do đó, Việt Nam mong muốn mở rộng hợp tác sâu rộng với Tập đoàn Aeon.Thủ tướng vui mừng được biết, qua hợp tác với Aeon, rất nhiều sản phẩm của Việt Nam được tiêu thụ tại thị trường Nhật Bản và ngay tại thị trường trong nước thông qua mạng lưới các trung tâm thương mại của Aeon ở Việt Nam. Thủ tướng nêu rõ, Việt Nam xuất khẩu rất nhiều sản phẩm, nông sản sang Nhật Bản nhưng phần lớn là qua trung gian, không như kênh phân phối của Aeon được tiêu thụ trực tiếp.
Do đó, Thủ tướng mong muốn Việt Nam thúc đẩy mạnh mẽ tiêu thụ hàng hóa trực tiếp thông qua Tập đoàn Aeon, qua đó đem lại lợi ích cho cả Aeon và các doanh nghiệp Việt Nam. Thủ tướng cũng vui mừng thông báo, Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) vừa thông báo rút Việt Nam khỏi danh sách nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19.
Cảm ơn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dành thời gian tiếp, Tổng Giám đốc Iwamura Yasutsugu cảm ơn sự hỗ trợ của Việt Nam trong quá trình Aeon kinh doanh; nhờ sự hỗ trợ của Chính phủ, các bộ, ngành Việt Nam mà Aeon đã gặt hái nhiều thành công. Ông cho rằng việc Aeon quyết định mở rộng đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam có ý nghĩa quan trọng và chắc chắn sẽ tiếp tục mở rộng hơn nữa trong thời gian tới, góp phần vào sự phát triển của Việt Nam. Ông Iwamura Yasutsugu cũng trình bày về các dự án đầu tư của Aeon tại Việt Nam; mong muốn thúc đẩy và triển khai nhanh các dự án trung tâm thương mại ở Việt Nam, nhất là Hà Nội. Ông cho biết, đến năm 2025, Tập đoàn sẽ nỗ lực vận hành 25 trung tâm thương mại với nguồn vốn đầu tư 2 tỷ USD.Tập đoàn cũng mong muốn triển khai mô hình kinh doanh này tại nhiều địa phương của Việt Nam. Năm nay, Aeon phấn đấu đạt kim ngạch xuất khẩu hàng hóa từ Việt Nam là 500 triệu USD, đến năm 2025 sẽ là 1 tỷ USD sang các thị trường Nhật Bản và các nước có chuỗi tiêu thụ của Aeon. Việt Nam có rất nhiều sản phẩm phù hợp để đạt mục tiêu này.
Đánh giá cao thiện chí của Aeon, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Chính phủ Việt Nam quyết tâm tiếp tục triển khai mạnh mẽ các biện pháp cải thiện môi trường đầu tư, qua đó tạo điều kiện tốt hơn nữa cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư, kinh doanh thành công tại Việt Nam. Việt Nam coi thành công của các nhà đầu tư nước ngoài là thành công của chính mình.
Thủ tướng đề nghị ông Iwamura Yasutsugu và Tập đoàn Aeon tiếp tục mở rộng đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam, đóng góp vào sự phát triển lĩnh vực bán lẻ của Việt Nam. Các Trung tâm thương mại của Aeon sẽ là địa chỉ mua sắm tin cậy cũng như điểm vui chơi giải trí hiện đại, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân Việt Nam.Thủ tướng đề nghị Tập đoàn mở thêm các mô hình này ở nhiều địa phương khác của Việt Nam, không chỉ ở thành phố lớn; đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng hàng hóa cho Tập đoàn Aeon, tạo điều kiện hơn nữa cho các sản phẩm của Việt Nam được tiêu thụ trong hệ thống phân phối của Tập đoàn tại Việt Nam, Nhật Bản cũng như các thị trường khác.
Aeon cũng cần hỗ trợ các nhà sản xuất Việt Nam nâng cao chất lượng, cải tiến mẫu mã sản phẩm, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh, giá trị gia tăng, góp phần xây dựng, quảng bá thương hiệu cho sản phẩm Việt Nam.
Thủ tướng đề nghị Aeon đẩy mạnh kim ngạch xuất khẩu hàng hóa Việt Nam hơn nữa, không chỉ dừng ở con số 500 triệu USD. Việt Nam sẽ đẩy mạnh khâu chế biến nông sản, thực phẩm, dệt may, chế biến nông sản… đáp ứng yêu cầu về chất lượng của phía Aeon./.Tin liên quan
Khai trương Trung tâm Thương mại Aeon Mall Hà Đông
Aeon Mall Hà Đông đã chính thức được khai trương và đi vào hoạt động vào tối 5/12, đây sẽ là Trung tâm Thương mại thứ hai tại Hà Nội được quản lý và điều hành bởi Công ty TNHH Aeon Mall Việt Nam.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamĐiểm tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 30/6/2026
Kinh tế Việt Nam ngày 30/6 có các tin nổi bật như truy xuất nguồn gốc nông sản; Bộ Tài chính bác tin thu thuế vàng 0,1% cùng nhiều chính sách mới về đa cấp, giao thông, đầu tư, thủy sản và hàng không.
-
Kinh tế Việt NamThành lập Bộ phận nghiên cứu chuyên đề của Thủ tướng Chính phủ
Đảng ủy Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 319-QĐ/ĐU ngày 30/6/2026 về việc thành lập và ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động Bộ phận nghiên cứu chuyên đề của Thủ tướng Chính phủ.
-
Kinh tế Việt NamViệt Nam – Lào tăng cường hợp tác quản lý vốn ODA, vốn vay ưu đãi
Bộ Tài chính Việt Nam và Lào trao đổi kinh nghiệm quản lý, sử dụng vốn ODA và vay ưu đãi, hướng tới nâng cao hiệu quả huy động nguồn lực và hoàn thiện cơ chế hợp tác tài chính.
-
Kinh tế Việt NamPhú Thọ cải thiện mạnh môi trường đầu tư, bứt phá thu hút vốn
Nhờ cải cách hành chính, chuyển đổi số và hỗ trợ doanh nghiệp, môi trường đầu tư Phú Thọ cải thiện rõ nét, thu hút hơn 1,2 tỷ USD FDI, tạo động lực tăng trưởng kinh tế địa phương.
-
Kinh tế Việt NamPhó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Không coi truy xuất nguồn gốc nông sản là thủ tục hành chính
Chiều 30/6, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Lễ công bố Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản.
-
Kinh tế Việt NamGia Lai – Ba tầng không gian, nhiều động lực tăng trưởng - Bài cuối: Kiến tạo mô hình tăng trưởng mới
Sau hợp nhất, Gia Lai chuyển từ mở rộng không gian sang kiến tạo mô hình tăng trưởng mới, lấy quy hoạch, đổi mới sáng tạo, liên kết vùng và thu hút dòng vốn chất lượng cao làm động lực phát triển.
-
Kinh tế Việt NamGia Lai – Ba tầng không gian, nhiều động lực tăng trưởng - Bài 2: An Khê trên trục kết nối giao thương
Từng là đầu mối giao thương nối đại ngàn với biển cả, An Khê hôm nay tiếp tục giữ vai trò bản lề trong quy hoạch mới của Gia Lai, kết nối các hành lang kinh tế và không gian phát triển liên vùng.
-
Kinh tế Việt NamGia Lai – Ba tầng không gian, nhiều động lực tăng trưởng - Bài 1: Một chỉnh thể, nhiều động lực
Gia Lai đang tái cấu trúc không gian phát triển theo quy hoạch mới với ba tầng không gian, ba khu vực động lực và các hành lang kinh tế kết nối biển - cao nguyên, tạo dư địa tăng trưởng dài hạn.
-
Kinh tế Việt NamPhú Thọ sau hợp nhất: Tăng trưởng cao nhưng còn nhiều điểm nghẽn
Sau 1 năm hợp nhất 3 tỉnh, Phú Thọ duy trì tăng trưởng GRDP trên 10%, công nghiệp, thu ngân sách khởi sắc, song vẫn đối mặt áp lực giải ngân đầu tư công, logistics và sức chống chịu của doanh nghiệp.












