Tập đoàn Alphabet "ăn nên làm ra" bất chấp dịch bệnh COVID-19

11:42' - 29/04/2020
BNEWS Alphabet thông báo kết quả tài chính trong quý đầu tiên của năm 2020 với lợi nhuận ròng đạt 6,84 tỷ USD, cao hơn so với mức 6,66 tỷ USD cùng kỳ năm ngoái.

Trong bối cảnh dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đang đẩy các doanh nghiệp và nền kinh tế thế giới vào tình thế khốn đốn, Alphabet – công ty mẹ của Google ngày 28/4 công bố doanh thu đạt gần 41,2 tỷ USD trong quý I/2020, tăng 13% so với cùng kỳ năm ngoái, thậm chí vượt cả những dự báo của giới phân tích đưa ra trước đó cho rằng tập đoàn này chỉ đạt 40,3 tỷ USD doanh thu.

Alphabet cũng thông báo kết quả tài chính trong quý đầu tiên của năm 2020 với lợi nhuận ròng đạt 6,84 tỷ USD, cao hơn so với mức 6,66 tỷ USD cùng kỳ năm ngoái.

Phụ trách tài chính hàng đầu của Alphabet và Google, Ruth Porath nói: "Mạng lưới kinh doanh của chúng tôi, dẫn đầu là Search, Youtube và Cloud, đã đưa doanh thu của Alphabet lên 41,2 tỷ USD, tăng 13% so với năm ngoái".

Theo báo cáo tài chính, trong tổng doanh thu có được, ngoài doanh thu của Google Cloud và Youtube liên tục gia tăng, có tới 33,76 tỷ USD là từ quảng cáo.

Trước đó, báo cáo quý trước của tập đoàn (kết thúc ngày 31/12/2019), đánh giá kết quả kinh doanh lần đầu tiên kể từ khi Giám đốc điều hành Alphabet Sundar Pichai tiếp nhận vị trí này, cho thấy trong quý IV/2020, tập đoàn này đã thu về 46 tỷ USD, tăng 17% so với cùng kỳ năm 2018.

Trong đó, lợi nhuận lên tới 10,7 tỷ USD. Công cụ tìm kiếm vẫn là lĩnh vực đem tới nhiều tiền nhất cho Google, với khoảng 27,2 tỷ USD./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục