Tập đoàn Bảo Việt ủng hộ 5 tỷ đồng cho các tỉnh bị ảnh hưởng của bão số 3

21:42' - 10/09/2024
BNEWS Tập đoàn Bảo Việt và các đơn vị thành viên sẽ tổ chức đoàn công tác tới các địa phương bị thiệt hại để góp phần giúp đồng bào nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định sản xuất và đời sống.

Để kịp thời chung tay cùng đồng bào các tỉnh miền Bắc bị thiệt hại do bão số 3 (Yagi) gây ra, Bảo Việt đã trích quỹ an sinh xã hội của Tập đoàn và các đơn vị thành viên để ủng hộ 5 tỷ đồng cho các tỉnh bị ảnh hưởng cơn bão số 3 thông qua Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Tập đoàn Bảo Việt cho biết sẽ tiếp tục vận động các đơn vị có sự hỗ trợ thiết thực cho đồng bào bị thiệt hại. Bên cạnh đó, Tập đoàn Bảo Việt và các đơn vị thành viên sẽ tổ chức đoàn công tác tới các địa phương bị thiệt hại để góp phần giúp đồng bào các địa phương nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định sản xuất và đời sống.

Theo đại diện Bảo Việt, tính đến sáng ngày 10/9, Bảo hiểm Bảo Việt đã ghi nhận tổng cộng 437 vụ yêu cầu bồi thường liên quan đến cơn bão số 3. Để khắc phục hậu quả cơn bão số 3, với cam kết đảm bảo quyền lợi bảo hiểm và hỗ trợ khách hàng vượt qua khó khăn, Bảo hiểm Bảo Việt đã ứng xử linh hoạt và nhanh chóng quy trình bồi thường để kịp thời đáp ứng nhu cầu cấp bách của khách hàng. 

Đối với các trường hợp khẩn cấp, Bảo hiểm Bảo Việt cũng đã phối hợp triển khai các nghiệp vụ giám định, đánh giá và đưa ra các phương án tạm ứng bồi thường phù hợp và nhanh chóng. Toàn bộ đội ngũ giám định viên chuyên nghiệp của Bảo hiểm Bảo Việt tại các khu vực bị ảnh hưởng và các khu vực khác đã được huy động để tiếp cận hiện trường nhằm kiểm tra đánh giá các tổn thất được kịp thời và hiệu quả. Đồng thời, Bảo hiểm Bảo Việt cũng chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng địa phương và làm việc trực tiếp với khách hàng để ghi nhận, xác định mức độ thiệt hại.

Trong hai ngày 6 và 7/9/2024, cơn bão số 3 đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng với sức gió giật mạnh và thời gian lưu bão kéo dài gây hư hại lớn về tài sản và cơ sở hạ tầng, làm nhiều cây xanh bật gốc, cột điện và biển quảng cáo đổ sập. Các tỉnh/thành phố Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, Bắc Ninh, Thái Nguyên… là những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề. Công trình xây dựng, nhà xưởng, kho bãi, máy móc thiết bị, cầu cảng bị gió đánh gãy, xe ô tô và hàng hóa bị chìm và ngập nước, hoạt động kinh doanh bị gián đoạn, gây thiệt hại nghiêm trọng cho người dân và doanh nghiệp về tài sản, phương tiện, cơ sở sản xuất kinh doanh cũng như nhà cửa.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục