Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đặt mục tiêu doanh thu 40.000 tỷ đồng/năm

21:17' - 26/10/2017
BNEWS Ngày 26/10, tại Bình Phước đã diễn ra lễ kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống ngành Cao su Việt Nam (28/10/1929 - 28/10/2017).

Tại đây, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đã đưa ra chiến lược sau khi cổ phần hóa sẽ nâng tổng doanh thu hàng năm của Tập đoàn lên đến 40.000 tỷ đồng/năm.
Lãnh đạo Tập đoàn cũng đánh giá quá trình phát triển với những bước tiến vững chắc của toàn ngành cao su Việt Nam trong suốt những năm qua.

Theo đó, chỉ trong 10 tháng đầu năm 2017, toàn ngành đã khai thác được trên 177.000 tấn mủ cao su, đạt hơn 70% kế hoạch; trong đó chế biến hơn 234.000 tấn (đạt 71% kế hoạch); tiêu thụ hơn 214.000 tấn (đạt hơn 63% kế hoạch).
Không bằng lòng với những kết quả đạt được, Tập đoàn đang đẩy mạnh chuyển đổi mô hình hoạt động theo phương thức cổ phần với mục tiêu đề ra là đạt mức tăng trưởng trung bình 15%/năm, với tổng doanh thu đạt trên 40.000 tỷ đồng, lợi nhuận trên 8.900 tỷ đồng vào năm 2020; tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu đạt bình quân 21%/năm; lợi nhuận trên vốn điều lệ bình quân 19%/năm…
Năm 2018, Tập đoàn sẽ chuyển đổi hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần nhằm vươn lên tầm cao mới, dù khó khăn và thách thức là rất lớn.
Trên địa bàn tỉnh Bình Phước, cây cao su phủ xanh trên diện tích hơn 234.000ha; trong đó hơn 80.000ha thuộc doanh nghiệp vốn Nhà nước. Bình Phước được cho là “thủ phủ” cao su của cả nước, đóng góp hơn 10% ngân sách hàng năm cho tỉnh; đồng thời tạo việc làm thường xuyên cho trên 21.000 lao động./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục