BNEWS Tập đoàn Cơ khí hàng hải và đóng tàu Daewoo, một tập đoàn lớn của Hàn Quốc đang đẩy mạnh rao bán tài sản không cốt lõi để giải quyết khủng hoảng tài chính.
Tập đoàn Cơ khí hàng hải và đóng tàu Daewoo đang vất vả đối mặt với tình trạng các đơn đặt hàng giảm mạnh thời gian qua, trong khi có nhiều lo ngại về nguy cơ tiếp tục khan hiếm đơn hàng sắp tới.
Gần đây, Daewoo đã ký một biên bản ghi nhớ về việc bán tòa nhà của mình ở Seoul với giá khoảng 35 tỷ Won (30 triệu USD). Tập đoàn này cũng đang rao bán một trong các chi nhánh với giá khoảng 18 tỷ Won (hơn 15 triệu USD).
Một nguồn tin cho biết hai thương vụ này có thể sẽ được hoàn tất trong tháng 4. Đây là những nỗ lực mới nhất của Daewoo nhằm giải quyết tình trạng tài chính khó khăn hiện nay.
Trước đó, tháng 11/2015, các chủ nợ - do Ngân hàng Phát triển Hàn Quốc đứng đầu - đã tung ra gói cứu trợ trị giá 4.200 tỷ Won (3,6 tỷ USD) với hy vọng Daewoo sẽ thực hiện các đơn hàng trị giá 12 tỷ USD trong năm 2016.
Tuy nhiên, mọi việc đã diễn ra không như dự đoán. Năm 2016, Daewoo chỉ nhận được đơn đặt hàng đóng tàu trị giá 1,55 tỷ USD, trong khi kế hoạch chuyển giao hai tàu khoan dầu trị giá 1.000 tỷ Won (hơn 800 triệu USD) vào đầu năm đã bị hoãn lại do khó khăn tài chính của khách hàng.
Hậu quả là tập đoàn đã không thể thu hồi 3.000 tỷ Won (2,6 tỷ USD) tiền mặt trong năm 2016. Chính vì vậy, Daewoo đã buộc phải liên tiếp bán các tài sản không cốt lõi của mình để giải quyết tình trạng khó khăn tài chính. Đến nay, tập đoàn đã có thêm 1.600 tỷ Won (1,4 tỷ USD) nhờ bán tài sản và cắt giảm nhân công.
Vấn đề khó khăn là vào tháng 4 tới, Daewoo sẽ phải trả số nợ 440 tỷ Won (383 triệu USD). Tổng số nợ sẽ lên tới 940 tỷ Won (820 triệu USD) trong năm nay và 550 tỷ Won (479 triệu USD) vào năm tới.
Theo kế hoạch, giới chức tài chính Hàn Quốc sẽ quyết định số phận của Daewoo trong tháng 3 này. Nhiều người tin rằng Daewoo sẽ được cứu bởi nếu không động thái này có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng đối với nền kinh tế Hàn Quốc. Các chủ nợ của Daewoo cho biết đang cân nhắc tiếp tục giúp đỡ tập đoàn./.
>>>Hàn Quốc: Tái cơ cấu các hãng đóng tàu, hàng chục nghìn việc làm bị ảnh hưởngTin liên quan
Kinh tế Hàn Quốc đang trong tình cảnh khó khăn
Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Chiến lược và Tài chính Hàn Quốc Yoo il-ho ngày 27/2 cho biết nền kinh tế nước này đang trong tình cảnh khó khăn hơn bất kỳ thời điểm nào.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiLạm phát tại Đức tăng lên mức cao nhất kể từ đầu năm
Số liệu của Cơ quan Thống kê Liên bang Đức công bố ngày 31/8 cho thấy tỷ lệ lạm phát ở nước này đã tăng lên mức cao nhất kể từ đầu năm.
-
Kinh tế Thế giớiNgoại trưởng Đức thăm Tunisia và Algeria, thúc đẩy hợp tác kinh tế và năng lượng
Sáng ngày 31/8, Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul rời Berlin tới thủ đô Tunis của Tunisia, bắt đầu chuyến thăm hai ngày tới Bắc Phi.
-
Kinh tế Thế giớiNhật Bản: Sản lượng công nghiệp tăng 4 tháng liên tiếp
Sản lượng công nghiệp Nhật Bản tháng 7/2026 tăng 0,1%, nối dài đà tăng tháng thứ tư liên tiếp nhờ ngành sản xuất liên quan đến bán dẫn.
-
Kinh tế Thế giớiDự báo kinh tế toàn cầu: Vững vàng vượt qua các "cơn gió ngược"
IMF nhận định kinh tế toàn cầu đang chống chịu tốt trước cú sốc năng lượng từ xung đột Trung Đông, nhờ nguồn cung đa dạng và làn sóng đầu tư AI.
-
Kinh tế Thế giớiNgành thủy điện Nepal lao đao sau thảm họa lũ quét
Trận lũ đã càn quét qua 14 dự án thủy điện tập trung dọc hai con sông Bhotekoshi và Trishuli, khu vực giáp biên giới Nepal với Tây Tạng (Trung Quốc).
-
Kinh tế Thế giớiNền tảng kết nối cộng đồng doanh nghiệp châu Á-Thái Bình Dương
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi lời chúc mừng tới các đại biểu, nhà tổ chức và khách mời của Diễn đàn Kinh tế phương Đông (VEF), được tổ chức tại Vladivostok từ ngày 1-4/9.
-
Kinh tế Thế giớiNew York trở thành trung tâm mở rộng toàn cầu của công nghệ Israel
Gần 600 công ty công nghệ Israel hiện hoạt động tại New York (Mỹ), tăng gấp khoảng 10 lần so với năm 2013.
-
Kinh tế Thế giớiNepal đồng ý cho chuyên gia nước ngoài tới hỗ trợ
Tính đến 11h30 ngày 30/8 (giờ Việt Nam), số người thiệt mạng do lũ quét nghiêm trọng tại Nepal và Trung Quốc đã tăng lên ít nhất 750 người, trong khi hơn 3.000 người vẫn mất tích.
-
Kinh tế Thế giớiKhông có công dân Việt Nam thương vong trong vụ lũ quét ở Trung Quốc
Trung Quốc xác định 261 người nước ngoài từ 23 quốc gia mất tích sau lũ quét tại cửa khẩu Cát Long, Tây Tạng ngày 26/8; không có công dân Việt Nam.














