BNEWS MRT Jakarta, nhà điều hành hệ thống tàu điện ngầm ở thủ đô Jakarta của Indonesia sẽ có lãi ngay trong năm đầu tiên hoạt động, mở đường cho việc niêm yết trên sàn chứng khoán trong ba năm tới.
Giám đốc điều hành MRT Jakarta William Sabandar cho biết công ty dự kiến đạt doanh thu 1.000 tỷ rupiah (hơn 70 triệu USD) và 60-70 tỷ rupiah lãi ròng vào cuối năm nay sau khi được đưa vào vận hành thương mại hồi tháng Tư.
Doanh thu nói trên bao gồm 560 tỷ rupiah tiền trợ cấp vé từ chính quyền thủ đô Jakarta, 180 tỷ rupiah tiền bán vé, 225 tỷ rupiah tiền nhượng quyền quảng cáo và đặt tên các nhà ga và phần còn lại từ tiền cho thuê địa điểm kinh doanh. Theo ông William, việc đạt được lợi nhuận trong năm hoạt động đầu tiên là tương đối hiếm trong lĩnh vực giao thông công cộng. Tuy nhiên, công ty đã cam kết cải thiện hiệu suất khai thác của hệ thống MRT Jakarta. MRT Jakarta đặt mục tiêu đạt lợi nhuận 200-250 tỷ rupiah vào năm tới, 300-350 tỷ rupiah vào năm 2021 - thời điểm công ty dự kiến chi trả cổ tức lần đầu tiên, và kế hoạch chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) vào năm 2022. Ông William nói: "Nếu tiếp tục ghi nhận lợi nhuận trong 3 năm tới, chúng tôi có thể tiến hành IPO. Điều này sẽ cho phép công chúng giám sát trực tiếp công ty. Chúng tôi muốn khuyến khích văn hóa minh bạch". Kể từ khi ra mắt vào ngày 24/3 cho đến ngày 26/11, MRT Jakarta đã phục vụ 19,9 triệu lượt khách, tức trung bình 83.500 lượt khách mỗi ngày. Tỷ lệ đúng giờ đạt 100%, trừ các trường hợp bất khả kháng do tình trạng mất điện trên diện rộng ở Jakarta hồi tháng Tám. Theo ông William, công ty MRT Jakarta đã bán bản quyền đặt tên tại 5 nhà ga cho các công ty địa phương, bao gồm Lebak Bulus Grab, Blok M BCA, Istora Mandiri, Setiabudi Astra, và Dukuh Atas BNI./.>> Tàu điện ngầm bị trật bánh tại Hong Kong (Trung Quốc)
- Từ khóa:
- MRT Jakarta
- indonesia
- tàu điện ngầm
Tin liên quan
Kinh tế Indonesia năm 2019 sẽ tăng trưởng thấp hơn mục tiêu
Tổng thống Indonesia Joko Widodo dự báo tăng trưởng kinh tế của nước này sẽ ở mức 5,04-5,05% trong năm 2019, thấp hơn mục tiêu 5,3% được đề ra từ đầu năm.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiGiá hàng hóa tăng vọt, xuất khẩu của Australia được lợi
Chính phủ Australia dự báo nguồn thu từ xuất khẩu của nước này sẽ tăng thêm khoảng 38 tỷ AUD (tương đương 26 tỷ USD) nhờ giá năng lượng và hàng hóa tăng vọt dưới tác động từ xung đột tại Trung Đông.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc chi gần 10 tỷ USD hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Koo Yun-cheol cho biết nước này sẽ chi 14.900 tỷ won (9,62 tỷ USD) để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ chịu ảnh hưởng trước những biến động tỷ giá hối đoái gần đây.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc đầu tư 16.000 tỷ won vào AI vật lý và các ngành công nghệ chiến lược
Khoản đầu tư được phân bổ cho 6 lĩnh vực gồm AI, robot, xe tương lai, quốc phòng, chất bán dẫn và pin thứ cấp.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất tại Mỹ giảm tốc
Theo kết quả khảo sát công bố ngày 1/7 của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), hoạt động sản xuất tại Mỹ đã chậm lại trong tháng 6/2026
-
Kinh tế Thế giớiTân Thủ tướng Hàn Quốc đặt kiềm chế lạm phát là ưu tiên hàng đầu
Ngày 2/7, tân Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook tuyên bố việc kiềm chế lạm phát và ổn định giá cả phải được đặt lên hàng đầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông kéo dài.
-
Kinh tế Thế giớiWB nâng Philippines lên nhóm nước có thu nhập trung bình cao
Ngân hàng Thế giới (WB) đã chính thức xếp Philippines vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của nước này.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ thúc đẩy sửa đổi Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada
Theo kế hoạch, Washington và Mexico sẽ tiến hành vòng đàm phán song phương mới vào tuần bắt đầu từ ngày 20/7.
-
Kinh tế Thế giớiTriển vọng tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc
Nhiều tổ chức nghiên cứu ở Hàn Quốc và quốc tế đã dự báo tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực của nước này ở mức 3-4%










