BNEWS Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, tàu leo núi bằng hệ thống bánh răng cưa ở Chamonix, được biết đến như một kiệt tác kỹ thuật đường sắt, phản ánh tinh thần chinh phục thiên nhiên của con người.
Không chỉ đơn thuần là một công cụ vận chuyển, hệ thống tàu này còn là một phần của di sản văn hóa vùng Alpes, góp phần phát triển của ngành du lịch Chamonix, đưa khu vực này trở thành một trong những điểm đến nổi tiếng nhất thế giới trong hơn 1 thế kỷ qua.
Để đến thăm Biển Băng (Mer de Glace) lớn nhất nước Pháp, ở độ cao ấn tượng 1.913 m, trên dãy núi Alpes - Mont Blanc, du khách không thể bỏ qua phương tiện tàu leo núi bằng bánh răng cưa, đi từ thị trấn Chamonix lên đỉnh núi Montenvers. Được ví như một kiệt tác kỹ thuật đường sắt, tàu leo núi Montenvers - Mer de Glace ra đời từ nhu cầu kết nối con người với thiên nhiên hùng vĩ, mở ra cơ hội khám phá các địa điểm khó tiếp cận trên độ cao lớn.
Vào cuối thế kỷ XIX, nhờ sự nổi tiếng của Mont-Blanc, đỉnh núi cao nhất châu Âu, du lịch bắt đầu phát triển mạnh mẽ ở Chamonix, một thị trấn nhỏ thuộc tỉnh Haute-Savoie, vùng Rhône-Alpes, ở Đông Nam nước Pháp. Ở thời đó, việc tiếp cận các khu vực cao nguyên và các sông băng trên dãy núi này vẫn còn hạn chế, đòi hỏi phương tiện vận chuyển an toàn và hiệu quả hơn. Dựa trên những tiến bộ trong công nghệ đường sắt thời kỳ này, các kỹ sư đã đề xuất ý tưởng xây dựng tuyến đường tàu có bánh răng cưa chạy trên một hệ thống đường ray có răng nhọn, giúp vượt qua các đoạn dốc đứng, không thể đi lại bằng tàu hỏa thông thường.
Theo bà Bénédicte Leclercq, phụ trách kinh doanh nhà ga Montenvers - Mer de Glace, tuyến tàu leo núi là một di tích lịch sử, di sản và cũng là niềm tự hào của người dân Chamonix. Tàu hỏa được xây dựng từ năm 1906 và chính thức đưa vào phục vụ khách du lịch năm 1909, sau khi các hướng dẫn viên địa phương ngừng đưa khách du lịch đến thăm Biển Băng, nằm ở độ cao 1.913 m so với mực nước biển. Tuyến đường ray phục vụ tàu bánh sắt răng cưa có độ dài khoảng 5,5 km. Ban đầu, tàu chạy bằng hơi nước. Kể từ khi tuyến đường này được điện khí hóa vào những năm 1950 và 1960, khách du lịch chỉ mất khoảng 20 phút để đi đến một cảnh quan tuyệt đẹp, đối diện với đỉnh Aiguille du Midi và cũng là nơi để du khách xuống thăm Động Băng ở phía dưới bằng cáp treo.
Từ khi khánh thành đến nay, hệ thống tàu bánh răng cưa ở Chamonix liên tục được cải tiến để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của du khách và bảo đảm an toàn trong điều kiện khắc nghiệt. Các đoàn tàu ban đầu chạy bằng hơi nước nay đã được thay thế bằng tàu điện để giảm thiểu ô nhiễm và tăng hiệu suất. Hệ thống đường ray và trạm dừng cũng được nâng cấp để phù hợp với các tiêu chuẩn hiện đại mà vẫn bảo tồn được giá trị lịch sử.
Ngày nay, tàu bánh răng cưa tại Chamonix vẫn giữ vai trò quan trọng trong việc kết nối khách du lịch với Mont-Blanc và các sông băng. Hằng năm, tàu leo núi đón khoảng 450.000 du khách đến với Biển Băng huyền thoại, nơi có dòng sông băng dài 7 km, minh chứng cho sức mạnh của thiên nhiên. Với các chuyến tàu vận hành quanh năm, tàu leo núi không chỉ là một phương tiện vận chuyển mà còn là một trải nghiệm độc đáo, đưa du khách qua những khung cảnh kỳ vĩ và vào sâu trong lòng lịch sử của dãy Alpes.
Ngay cả cho đến nay, hệ thống tàu này vẫn luôn là một biểu tượng của sự kết hợp giữa tiềm năng vĩ đại của con người, kỹ thuật hiện đại và thiên nhiên hùng vĩ. Nhờ hệ thống bánh răng cưa, một kỳ công kỹ thuật của thể kỷ XX, con tàu có khả năng vượt qua những độ cao mà tàu thông thường không thể leo được. Đây cũng là minh chứng cho sự khéo léo của con người, có thể tạo ra phương tiện để chinh phục thiên nhiên trong khi vẫn tôn trọng môi trường.
Hành trình leo núi bằng tàu bánh răng cưa tự nó đã là một cuộc phiêu lưu thực sự, mời gọi du khách cùng khám phá và trân trọng vẻ đẹp của Mont-Blanc. Trong 20 phút, đoàn tàu vừa uốn lượn qua những những cánh rừng thông già, vừa leo lên sườn núi cao với một độ dốc chóng mặt. Những cửa sổ kính rộng mang đến tầm nhìn ngoạn mục ra thung lũng Chamonix, những đỉnh núi đá tai mèo nhọn hoắt và ngọn Mont-Blanc hùng vĩ. Các toa xe được phục chế theo phong cách thời kỳ Đại Công nghiệp đưa du khách trở về không gian của giai đoạn đầu thế kỷ XIX. Ngồi trên những chiếc ghế nan gỗ cổ điển của các toa tàu màu đỏ, mái trắng, du khách có thể phóng tầm nhìn ra khung cảnh hùng vĩ của những đỉnh núi tuyết phủ quanh năm phía trên và những thị trấn xinh xắn nhỏ xíu phía dưới.
Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Pháp, bà Annick Boissinot, một du khách Thụy Sĩ đi du lịch cùng con gái và cháu ngoại, cho biết dù đã đến thị trấn Chamonix nhỏ xinh này nhiều lần, nhưng lần nào cũng đi tàu leo núi để lên ngắm đỉnh Montenvers và thăm động băng. Bà khẳng định đây là nơi rất đáng đến thăm để có thể thấy được sự hài hòa giữa con người, máy móc và thiên nhiên.
Trong số các du khách nước ngoài còn có cả một đoàn khách đến từ Việt Nam. Hài lòng với chuyến du lịch kỳ thú mà không phải ai cũng có cơ hội được trải nghiệm, vợ chồng ông Lê Đình Long và bà Bùi Kim Oanh, bày tỏ cảm xúc ấn tượng khi lần đầu tiên được đi tàu bánh răng cưa để lên trên đỉnh núi ngắm tuyết. Liên tưởng tới Việt Nam, nơi cũng từng có đường sắt bánh răng cưa nối Tháp Chàm với Đà Lạt, do người Pháp xây dựng từ những năm đầu của thế kỷ XX, ông bà hy vọng Việt Nam sẽ có thể phát triển du lịch theo hình thức này.
Quả thực, các tuyến đường tàu bánh sắt răng cưa nay không còn nhiều trên thế giới. Việt Nam cũng có một đường tàu như vậy ở Đà Lạt. Hy vọng rằng trong tương lai tới đây, tuyến đường độc đáo đó sẽ được phát huy, đưa vào sử dụng để phục vụ khách du lịch như ở Pháp hay Thụy Sĩ.
Tin liên quan
Dân số Canada có thể tăng gấp đôi trong 50 năm tới
Ngày 21/1, Cơ quan Thống kê Canada dự báo dân số nước này có thể sẽ tăng gấp đôi trong 50 năm tới.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế xã hộiĐà Nẵng công bố các Quyết định về công tác cán bộ
Ngày 1/7, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị công bố các Quyết định về công tác cán bộ.
-
Kinh tế xã hộiBờ sông Đạ Quay tiếp tục bị khoét sâu, nhiều diện tích đất sản xuất bị cuốn trôi
Tình trạng sạt lở bờ sông Đạ Quay, đoạn qua thôn 19, xã Đạ Tẻh 2, tỉnh Lâm Đồng đang đe dọa trực tiếp nhiều diện tích đất sản xuất, tài sản của người dân và hạ tầng khu vực ven sông.
-
Kinh tế xã hộiĐồng Tháp phê duyệt 3 dự án khẩn cấp khắc phục sạt lở bờ sông, kênh rạch
Đồng Tháp đầu tư gần 14 tỷ đồng xử lý khẩn cấp nhiều điểm sạt lở tại 3 xã, bảo vệ người dân, hạ tầng giao thông và giảm thiểu rủi ro khi bước vào cao điểm mùa mưa.
-
Kinh tế xã hộiCụ thể hóa Luật Thủ đô, mở rộng mạng lưới an sinh xã hội
Theo kế hoạch của UBND thành phố Hà Nội, từ ngày 1/7, chương trình khám sức khỏe định kỳ và sàng lọc bệnh tật miễn phí sẽ được triển khai đồng loạt trên địa bàn thành phố.
-
Kinh tế xã hộiVideo highlight FIFA World Cup 2026™: Diễn biến, bàn thắng Mexico vs Ecuador
Trận đấu giữa đội tuyển Mexico vs Ecuador diễn ra vào lúc 08h00 ngày 1/7 trên sân Banorte (Mexico) ở vòng 32 đội World Cup 2026.
-
Kinh tế xã hộiTừ 1/7 nhiều chính sách mới về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế mở rộng quyền lợi người dân
Ngày 1/7 trở thành một dấu mốc quan trọng đối với chính sách an sinh xã hội khi nhiều quy định mới về bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế chính thức được triển khai trên phạm vi cả nước
-
Kinh tế xã hộiHơn 80.000 khách Tây đổ bộ Nha Trang và lỗ hổng giao xe máy
Khánh Hòa đang bước vào cao điểm du lịch mùa hè với lượng khách tăng nhanh. Những tuyến phố ven biển ở Nha Trang đông kín du khách nước ngoài, dịch vụ du lịch sôi động.
-
Kinh tế xã hộiKhông quản nắng mưa, đoàn Việt Nam tích cực tìm kiếm nạn nhân động đất tại Venezuela
Ngày 30/6 (giờ địa phương), đoàn Việt Nam đã tiến hành công tác tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn tại bang La Guaira - địa phương thiệt hại nặng nề nhất trong thảm họa động đất kép tại Venezuela.
-
Kinh tế xã hộiPhổ điểm thi 2026: Toán bứt phá, điểm 10 tăng mạnh
Sáng 1/7, ngay sau khi công bố điểm thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố phổ điểm của các môn thi và phổ điểm của một số tổ hợp môn thi truyền thống.












