Tây Ban Nha trợ giá nhiên liệu để chấm dứt cuộc đình công của tài xế xe tải
Với hy vọng có thể nhanh chóng chấm dứt cuộc đình công của các tài xế xe tải phản đối giá nhiên liệu tăng vọt dẫn đến tình trạng khan hiếm thực phẩm tại các siêu thị trên cả nước, Chính phủ Tây Ban Nha đã quyết định cung cấp một khoản trợ giá cùng một khoản trợ cấp một lần bằng tiền mặt.
Phát biểu với báo giới ngày 25/3, Bộ trưởng Giao thông vận tải Tây Ban Nha, bà Raquel Sanchez, cho biết gói hỗ trợ trên bao gồm trợ giá 0,2 euro (0,22 USD) cho mỗi lít nhiên liệu và khoản trợ cấp một lần trị giá 1.250 euro cho mỗi tài xế xe tải.
Riêng biện pháp trợ giá nhiên liệu sẽ có hiệu lực từ ngày 1/4 đến ngày 30/6 và có thể được gia hạn nếu cần thiết. Tổng chi phí hỗ trợ ước tính khoảng 1 tỷ euro. Theo Bộ trưởng Sanchez, với gói hỗ trợ này, các tài xế xe tải có thể yên tâm quay trở lại làm việc.
Cùng với các tài xế xe tải, người lao động của các công ty vận tải khác như tài xế xe buýt và tài xế taxi cũng được hưởng trợ cấp một lần nhưng với mức thấp hơn.
Chủ tịch Hiệp hội Vận tải hàng hóa của Tây Ban Nha, Carmelo Gonzalez, đã hoan nghênh các biện pháp hỗ trợ của chính phủ và bày tỏ hy vọng các biện pháp này sẽ giúp chấm dứt cuộc đình công hiện tại của giới tài xế xe tải.
Tuy nhiên, nhóm đại diện những tài xế xe tải tham gia đình công cho rằng các biện pháp hỗ trợ của chính phủ không đủ để giảm bớt gánh nặng về chi phí nhiên liệu và họ tuyên bố sẽ tiếp tục đình công. Họ cho rằng chính phủ cần trợ giá hơn 0,6 euro/lít nhiên liệu mới đảm bảo các tài xế xe tải có thể trang trải các chi phí vận chuyển đang gia tăng.
Từ ngày 14/3, nhiều tài xế và chủ sở hữu xe tải ở Tây Ban Nha đã tiến hành đình công, đỗ chặn nhiều tuyến đường và cảng biển để phản đối giá nhiên liệu tăng vọt do tác động của cuộc xung đột tại Ukraine.
Cuộc đình công đã làm gián đoạn chuỗi cung ứng của một số ngành sản xuất và gây ra tình trạng thiếu nguồn cung thực phẩm ở nước này. Chính phủ Tây Ban Nha đã phải huy động hàng nghìn cảnh sát để đảm bảo giao thông thông suốt.
Trong những ngày qua, giá nhiên liệu đã tăng mạnh tại Tây Ban Nha. Theo dữ liệu của Viện Thống kê quốc gia (INE) công bố ngày 25/3, do giá năng lượng tăng vọt, chi phí sản xuất công nghiệp ở nước này trong tháng 2/2021 đã tăng ở mức cao nhất so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là tháng thứ 5 liên tiếp chi phí sản xuất công nghiệp ở Tây Ban Nha tăng cao kỷ lục.
Cụ thể, chi phí sản xuất công nghiệp của Tây Ban Nha đã tăng 40,7% trong tháng 2 vừa qua, mức cao nhất kể từ khi dữ liệu bắt đầu được thu thập hồi tháng 1/1976. Trong đó chi phí năng lượng tăng cao nhất với mức tăng 114,4% so với cùng kỳ năm trước, trong khi chi phí đầu vào nguyên liệu sản xuất tăng 4,6%./.
Tin liên quan
-
Kinh tế Việt Nam
Giá nhiên liệu cao khiến chi phí đi biển của ngư dân tăng từ 20-25%
09:43' - 23/03/2022
Với giá nhiên liệu, vật tư tăng cao khiến tổng chi phí cho mỗi chuyến biển tăng thêm từ 20-25%, ngư dân ở huyện Gò Công Đông nói riêng và tỉnh Tiền Giang nói chung đang gặp không ít khó khăn.
-
Tài chính
Brazil chi 1,4 tỷ USD thúc đẩy sản xuất nhiên liệu sinh học từ rác thải
15:47' - 22/03/2022
Brazil chi hơn 7 tỷ real (1,4 tỷ USD) cho thúc đẩy sản xuất biomethane từ tái chế rác thải ở đô thị và nông thôn.
-
Phân tích - Dự báo
"Cú hích" cho sự chuyển đổi dài hạn khỏi nhiên liệu hóa thạch
05:30' - 20/03/2022
Các quyết định chính sách năng lượng có thể mang lại hy vọng về sự chuyển đổi nhanh chóng khỏi nhiên liệu hóa thạch trên thế giới.
-
Hàng hoá
Moody's: Giá nhiên liệu, phân bón tăng cao sẽ tác động tiêu cực tới kinh tế Ấn Độ
07:03' - 18/03/2022
Theo Moody’s, Ấn Độ là quốc gia đặc biệt dễ bị ảnh hưởng bởi giá dầu tăng cao, do phụ thuộc nhiều vào nguồn dầu thô nhập khẩu.
Tin cùng chuyên mục
-
Tài chính
Dòng vốn ưu đãi nuôi dưỡng sức bật của các nền kinh tế mới nổi
10:31' - 23/08/2025
SFD - Quỹ Phát triển Saudi Arabia - đang trở thành ngọn hải đăng hy vọng, khi tiếp tục cung cấp các khoản tín dụng ưu đãi và viện trợ không hoàn lại cho các nền kinh tế mới nổi.
-
Tài chính
Quy định Basel về tiền số vấp phải phản ứng mạnh
10:29' - 23/08/2025
Một nhóm các tổ chức trong lĩnh vực tài chính kêu gọi xem xét lại các tiêu chuẩn quản lý sắp được ban hành mà họ cho rằng sẽ gây khó khăn cho các ngân hàng tham gia vào thị trường tiền kỹ thuật số.
-
Tài chính
Ấn tượng Việt Nam: Chính sách tài khóa 80 năm: Công cụ điều hành vĩ mô, trụ cột của nền kinh tế
17:22' - 22/08/2025
Trải qua 80 năm, chính sách tài khóa luôn giữ vai trò then chốt, từ “Tuần lễ vàng” 1945 đến quản lý ngân sách hàng triệu tỷ đồng, góp phần ổn định, phát triển kinh tế và bảo đảm công bằng xã hội.
-
Tài chính
Thuế Hưng Yên gắn thu ngân sách với thực tiễn phát triển doanh nghiệp
14:13' - 22/08/2025
Thuế tỉnh Hưng Yên tiếp tục xây dựng và thực hiện phương án thu ngân sách cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế phát triển của doanh nghiệp.
-
Tài chính
Israel giảm 40% thuế nhập khẩu sữa đối phó nguy cơ thiếu hụt nguồn cung
21:25' - 21/08/2025
Israel sẽ giảm thuế nhập khẩu sữa xuống đến 40% trong vòng 6 tháng, nhằm ngăn chặn tình trạng thiếu hụt sữa tại các siêu thị và cửa hàng bán lẻ trong dịp Lễ lớn sắp tới của người Do Thái.
-
Tài chính
Mỹ dùng nguồn thu khổng lồ từ thuế nhập khẩu để trả nợ công
08:03' - 21/08/2025
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent vừa cho biết nguồn thu khổng lồ từ thuế nhập khẩu mới áp dụng sẽ được dùng để trả nợ công, thay vì phát séc hoàn thuế cho người dân như một số nghị sĩ đề xuất.
-
Tài chính
Gỡ vướng cho dự án công nghệ thông tin sử dụng vốn ngân sách
06:30' - 21/08/2025
Ngày 20/8, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 04/2025/NQ-CP về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai các dự án, nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.
-
Tài chính
Thuế tỉnh Cao Bằng công khai danh sách người nợ thuế
16:17' - 20/08/2025
Ngày 20/8, Thuế cơ sở 3 (Thuế tỉnh Cao Bằng) đã công khai danh sách 44 người nộp thuế nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nuớc.
-
Tài chính
Thâm hụt ngân sách của Israel dự kiến tăng lên 5,2% GDP
07:42' - 20/08/2025
Bộ Tài chính và Bộ Quốc phòng đã thống nhất bổ sung hơn 28 tỷ shekel (1 USD tương đương 3,35 shekel) cho năm 2025. Tuy nhiên, con số cuối cùng mà Bộ Quốc phòng nhận được sẽ lên tới 31 tỷ shekel.