Tây Ban Nha trục xuất hơn 90 đối tượng nghi gian lận viễn thông

16:23' - 07/06/2019
BNEWS 94 người Đài Loan (Trung Quốc) đã bị dẫn độ về Bắc Kinh sau khi bị Tây Ban Nha trục xuất như một phần trong chiến dịch chung chống gian lận viễn thông được phát động cách đây 3 năm.

Ngày 7/6, Bộ Công an Trung Quốc thông báo 94 người Đài Loan (Trung Quốc) đã bị dẫn độ về Bắc Kinh sau khi bị Tây Ban Nha trục xuất như một phần trong chiến dịch chung chống gian lận viễn thông được phát động cách đây 3 năm.

Hãng tin Reuters dẫn tuyên bố của Bộ trên cho biết các nghi phạm này đã bị bắt vào tháng 12/2016 trong các cuộc truy quét chung, mang tên "Chiến dịch Vạn lý trường thành" do cảnh sát Trung Quốc và Tây Ban Nha phối hợp tiến hành trên khắp Tây Ban Nha.

Sau 2 năm xét xử, tòa án Tây Ban Nha đã đồng ý dẫn độ sang Trung Quốc tất cả 237 đối tượng tình nghi bị bắt trong các cuộc bố ráp.

Cho đến nay, Tây Ban Nha đã dẫn độ 225 nghi can tới Trung Quốc, trong đó có 218 người Đài Loan./.

Xem thêm:

>>Chính quyền Mỹ được phép trục xuất người tị nạn trở lại Mexico

>>Algeria từ chối gia hạn giấy phép tác nghiệp của đại diện hãng tin AFP

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục