BNEWS Ngày 6/5, cảnh sát Sri Lanka cho hay, an ninh đã được siết chặt tại Negombo, phía Bắc thủ đô Colombo của nước này, sau khi xảy ra các vụ đụng độ bạo lực từ tối trước đó.
Phát biểu với báo giới, người phát ngôn cảnh sát Sri Lanka Ruwan Gunasekara cho hay các cuộc đụng độ đã bùng phát giữa một nhóm người Hồi giáo và Cơ đốc giáo trên đường phố tại Negombo từ tối 5/5 xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân.
Hàng chục cửa hàng và nhà ở của người dân theo đạo Hồi tại khu vực này bị phá hủy. Các hình ảnh ghi lại tại hiện trường cho thấy nhiều xe máy và xe ba bánh bị đốt cháy, cùng nhiều nhà cửa bị hư hỏng nặng.
Sự việc buộc cảnh sát triển khai khai hàng trăm nhân viên an ninh tại Negombo và áp đặt lệnh giới nghiêm tại khu vực này từ tối 5/5 cho đến sáng 6/5 (theo giờ địa phương).
Giới chức Sri Lanka cho hay các vụ đụng độ đã khiến 3 người bị thương và mới chỉ có 2 đối tượng đã bị bắt giữ.
Lực lượng an ninh sẽ tiếp tục tìm kiếm các đối tượng có liên quan qua hình ảnh camera an ninh và sẽ siết chặt an ninh tại Negombo, một trong những nơi xảy ra loạt vụ đánh bom đẫm máu trong ngày lễ Phục sinh vừa qua.
Nhằm xoa dịu tình hình, cùng ngày, Tổng giám mục tại Colombo, Hồng y Malcolm Ranjith đã kêu gọi những người Thiên chúa giáo và Cơ đốc giáo dừng các hành động gây hại đến người Hồi giáo.
Trước đó, Chính phủ Sri Lanka đã tái áp đặt lệnh cấm các nền tảng truyền thông xã hội nhằm ngăn chặn việc phát tán thông tin sai sự thật. Lệnh cấm này đã được dỡ bỏ từ sáng 6/5.Vụ đụng độ trên xảy ra sau loạt vụ đánh bom đẫm máu tại Sri Lanka vào ngày lễ Phục sinh vừa qua, khiến 257 người thiệt mạng và hơn 500 người bị thương.
Tổ chức khủng bố “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng nhận là thủ phạm, song đến nay chưa có bằng chứng nào xác minh tuyên bố của IS.
Sau loạt vụ đánh bom khủng bố, Sri Lanka đã áp đặt tình trạng khẩn cấp, tăng quyền hạn cho quân đội và cảnh sát nước này đẩy mạnh truy bắt các nghi can.
Giới chức nước này cho biết đã trục xuất hơn 600 người nước ngoài, trong đó có khoảng 200 giáo sĩ Hồi giáo, kể từ sau khi xảy ra loạt vụ tấn công./.
Tin liên quan
Sri Lanka tái áp đặt lệnh cấm các trang mạng xã hội
Sau hàng loạt vụ đánh bom đẫm máu trong ngày lễ Phục sinh vừa qua, Sri Lanka đã tái áp đặt lệnh cấm các trang mạng xã hội.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.
-
Kinh tế Thế giớiDoanh số bán lẻ của Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 7/2026
Theo ước tính do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 14/8, doanh số bán lẻ của nước này trong tháng 7/2026 đã bất ngờ sụt giảm 0,6% so với tháng trước xuống còn 763,6 tỷ USD.
-
Kinh tế Thế giớiĐông Nam Á và bài toán 2.100 tỷ USD cho kinh tế biển
OECD ước tính Đông Nam Á thiếu khoảng 2.100 tỷ USD để thực hiện các mục tiêu kinh tế biển bền vững đến năm 2030, đòi hỏi huy động tài chính hỗn hợp và các công cụ vốn mới.
-
Kinh tế Thế giớiIndonesia hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 6% năm 2027
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Chính phủ Indonesia đã tổ chức họp báo sau phiên họp toàn thể Hạ viện và công bố Dự thảo Ngân sách Nhà nước (RAPBN) năm 2027.
-
Kinh tế Thế giớiThái Lan kỳ vọng vào động lực kinh tế số
Kinh tế Thái Lan hiện đang đối mặt với một thử thách quan trọng, có thể được xem là “thách thức mang tính cơ cấu”.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 14/8/2026
Kinh tế thế giới ngày 14/8 nổi bật với đà tăng của hàng không Đông Nam Á, AI trong dầu khí và công nghệ, thuế drone của Mỹ, xe xanh Hàn Quốc và nỗ lực tự chủ thanh toán của EU.
-
Kinh tế Thế giớiSản lượng điện Mặt Trời tại châu Âu tăng trong những ngày nắng nóng
Trong những ngày xảy ra nắng nóng, sản lượng điện Mặt Trời tại một số nước châu Âu tăng đáng kể so với những ngày bình thường.
-
Kinh tế Thế giớiXuất khẩu của Đức sang Đông Âu bùng nổ
Các quốc gia Đông Âu như Ba Lan, Cộng hòa Czech, Hungary và Romania đang giúp nền kinh tế Đức bù đắp những sụt giảm trong hoạt động xuất khẩu với các đối tác thương mại lớn là Trung Quốc và Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiLạm phát tại Italy giảm nhẹ, nhu cầu tiêu thụ điện cao kỷ lục
Theo số liệu mới nhất vừa được Viện Thống kê quốc gia Italy công bố, lạm phát ở nước này trong tháng 7/2026 đã giảm nhẹ xuống mức 2,9%.










