BNEWS Dự án đường Vành đai 4 TP. Hồ Chí Minh là công trình giao thông trọng điểm quốc gia, có ý nghĩa chiến lược trong kết nối vùng Đông Nam Bộ với Tây Nam Bộ và Tây Nguyên.
Với quyết tâm đảm bảo tiến độ chung của Dự án đường Vành đai 4 TP. Hồ Chí Minh theo chỉ đạo của Chính phủ, tỉnh Tây Ninh đang huy động sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “90 ngày đêm hoàn thành bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng Dự án đường Vành đai 4 TP. Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Tây Ninh” để tháo gỡ những điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ từng phần việc.
Cùng với sự quyết liệt của chính quyền các cấp, sự đồng thuận, chia sẻ của người dân đang trở thành yếu tố then chốt, tạo nền tảng để địa phương hoàn thành một trong những nhiệm vụ khó khăn nhưng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển lâu dài của tỉnh và cả vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Dự án đường Vành đai 4 TP. Hồ Chí Minh là công trình giao thông trọng điểm quốc gia, có ý nghĩa chiến lược trong kết nối vùng Đông Nam Bộ với Tây Nam Bộ và Tây Nguyên, góp phần thúc đẩy liên kết vùng, giảm áp lực giao thông khu vực nội đô và mở rộng không gian phát triển đô thị, công nghiệp, dịch vụ. Toàn tuyến có chiều dài gần 160 km; trong đó, đoạn qua tỉnh Tây Ninh dài hơn 74,5 km, với tổng diện tích dự kiến thu hồi khoảng hơn 700 ha, đồng thời là địa phương có chiều dài tuyến lớn nhất trong toàn dự án. Ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh cho biết, để bảo đảm tiến độ thực hiện, địa phương đã ban hành kế hoạch và phát động phong trào thi đua “90 ngày đêm hoàn thành bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng Dự án đường Vành đai 4 TP. Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Tây Ninh”, diễn ra từ ngày 15/5 đến ngày 12/8/2026. Với quy mô lớn và ý nghĩa đặc biệt quan trọng của dự án, giải phóng mặt bằng giữ vai trò quyết định đến tiến độ triển khai. Đây là nhiệm vụ có khối lượng công việc rất lớn, yêu cầu cao, thời gian gấp, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị. “Các sở, ngành, địa phương cần tập trung thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao nhất; tăng cường phối hợp chặt chẽ; chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; bảo đảm việc tổ chức thực hiện đúng quy định pháp luật, công khai, minh bạch, khách quan, dân chủ; đồng thời đặc biệt quan tâm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân có đất bị thu hồi,” ông Lê Văn Hẳn nhấn mạnh. Theo kế hoạch, Tây Ninh phấn đấu hoàn thành thu hồi đất, giải phóng mặt bằng đối với các khu tái định cư trước ngày 15/6; bàn giao tối thiểu 70% diện tích phần tuyến chính trước ngày 30/6 và hoàn thành 100% toàn tuyến chậm nhất vào ngày 12/8/2026. Chủ tịch UBND tỉnh cũng khẳng định, kết quả thực hiện nhiệm vụ giải phóng mặt bằng sẽ là một trong những căn cứ quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương và trách nhiệm của người đứng đầu. Tại xã Hòa Khánh, một trong những địa bàn trọng điểm của dự án, khâu chuẩn bị đang được triển khai với tinh thần khẩn trương. Ông Nguyễn Hoàng Vũ - Chủ tịch UBND xã Hòa Khánh, tỉnh Tây Ninh cho biết, địa phương luôn xác định bồi thường, giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên; đồng thời nhận thức rõ tuyến Vành đai 4 không chỉ là công trình trọng điểm của quốc gia, của tỉnh mà còn có ý nghĩa đặc biệt đối với sự phát triển lâu dài của địa phương. Đáng chú ý, khu tái định cư tại xã Hòa Khánh là khu lớn nhất trong số các khu tái định cư phục vụ dự án với diện tích hơn 30 ha, dự kiến bố trí gần 1.400 lô nền cho các hộ dân bị ảnh hưởng. Đến nay, địa phương đã cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng khu tái định cư, chỉ còn một trường hợp trong tổng số 129 hộ chưa đồng ý nhận tiền bồi thường và đang tiếp tục được vận động. Đối với phần tuyến chính, đoạn đi qua xã dài gần 8,7 km, với tổng diện tích thu hồi hơn 71 ha, ảnh hưởng đến 530 hộ dân và 3 tổ chức, xã đã hoàn tất kiểm kê, kiểm đếm và đang triển khai phê duyệt phương án bồi thường, tổ chức chi trả cho người dân. Theo ông Nguyễn Hoàng Vũ, bên cạnh những thuận lợi, giải phóng mặt bằng vẫn đối mặt với không ít khó khăn, nhất là việc một số hộ dân chưa thống nhất với mức giá bồi thường, còn tâm lý so sánh giữa các dự án hoặc kỳ vọng mức hỗ trợ cao hơn. Một số trường hợp liên quan đến tranh chấp đất đai, hồ sơ pháp lý chưa đầy đủ, chuyển nhượng bằng giấy tay hoặc chưa cập nhật biến động khiến việc xác minh nguồn gốc đất kéo dài. “Điều quan trọng nhất là phải kiên trì tuyên truyền, đối thoại để người dân hiểu rõ ý nghĩa của dự án và đồng thuận thực hiện. Chúng tôi cũng phối hợp chặt chẽ với các ngành chuyên môn để tháo gỡ kịp thời các khó khăn về hồ sơ, pháp lý, đồng thời kiên quyết xử lý các trường hợp cố tình không chấp hành theo đúng quy định pháp luật,” ông Vũ cho biết. Sự đồng thuận của người dân đang trở thành nền tảng quan trọng giúp đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng. Ông Trần Minh Nhựt, ngụ ấp Thôi Môi, xã Hòa Khánh là một trong những hộ dân có gần 1.000 m2 đất cùng nhà cửa kiên cố nằm trong diện giải tỏa.Ông Nhựt cho biết, gia đình đã được chính quyền địa phương tổ chức họp nhiều lần để phổ biến chủ trương, chính sách, giải thích rõ mục đích, ý nghĩa của tuyến Vành đai 4. Dù việc di dời chắc chắn ảnh hưởng đến đời sống và sinh hoạt, nhưng ông và nhiều hộ dân khác đều hiểu đây là dự án quan trọng không chỉ với Tây Ninh mà còn đối với cả vùng kinh tế phía Nam.
“Có thể mỗi gia đình đều có những thiệt thòi nhất định, nhưng nếu tuyến đường hoàn thành, con cháu sau này sẽ được hưởng lợi. Chúng tôi đồng thuận với chủ trương của Nhà nước, hiện chỉ chờ quyết định đơn giá và chi trả để sớm bàn giao mặt bằng,” ông Nhựt chia sẻ. Cùng tâm thế đó, bà Nguyễn Hoa Phượng (xã Hòa Khánh, Tây Ninh), người có khoảng 1 ha đất cùng hai căn nhà nằm trong diện giải tỏa để xây dựng khu tái định cư phục vụ dự án cũng đã chủ động chuẩn bị nơi ở mới. Bà cho biết gia đình đã mua đất ở vị trí gần đó để xây nhà, đồng thời chờ thực hiện các thủ tục liên quan đến chính sách tái định cư. “Theo tôi, đây là dự án lớn, phục vụ lợi ích chung nên người dân cần đồng hành cùng chính quyền. Nếu được giải quyết thỏa đáng, minh bạch và đúng quy định, bà con sẽ sẵn sàng giao đất để dự án sớm triển khai” bà Phượng bày tỏ. Ông Nguyễn Văn Hùng - Giám đốc Ban Quản lý dự án công trình giao thông tỉnh Tây Ninh cho biết, UBND tỉnh được giao làm cơ quan chủ quản và cơ quan có thẩm quyền đối với 3/10 dự án thành phần của dự án Vành đai 4 TP. Hồ Chí Minh. Trong đó, dự án thành phần 1-4 bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và xây dựng đường gom, đường bên trên địa phận tỉnh Tây Ninh có tổng mức đầu tư gần 25.000 tỷ đồng theo hình thức đầu tư công. Đến nay, toàn dự án đã thực hiện chi trả cho 998 trường hợp bị ảnh hưởng, với tổng số tiền gần 2.290 tỷ đồng, tương ứng diện tích gần 136 ha. Trong đó, các khu tái định cư đã chi trả cho 302 trường hợp, đạt hơn 50 ha; phần tuyến chính đã chi trả cho 696 trường hợp, đạt hơn 85 ha. Một số địa phương đạt tiến độ khá cao như xã Đức Lập, tỷ lệ chi trả tiền bồi thường phần tuyến chính đạt hơn 98%; tại xã Bình Đức, tỷ lệ đạt trên 87%... Nhiều xã khác đang hoàn tất lập phương án, niêm yết, phê duyệt và sẽ tổ chức chi trả trong tháng 5 này. Ban quản lý đang phối hợp chặt chẽ với các địa phương để đẩy nhanh từng phần việc, bảo đảm có mặt bằng sạch bàn giao đúng tiến độ. Đây là nhiệm vụ rất áp lực nhưng cũng là cơ hội để Tây Ninh khẳng định quyết tâm và năng lực thực hiện các công trình hạ tầng chiến lược - ông Nguyễn Văn Hùng chia sẻ. Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn nhấn mạnh, Dự án đường Vành đai 4 TP. Hồ Chí Minh không chỉ là một công trình giao thông trọng điểm mang tính liên kết vùng, mà còn là động lực chiến lược mở ra không gian phát triển mới cho Tây Ninh trong giai đoạn tới. Khi tuyến đường hoàn thành, địa phương sẽ có thêm điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, đô thị, logistics và dịch vụ, đồng thời phát huy tốt hơn vai trò cửa ngõ kết nối giữa vùng Đông Nam Bộ với Campuchia và các nước ASEAN thông qua Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài. Thành công của dự án không chỉ được đo bằng chiều dài tuyến đường hay quy mô đầu tư, mà còn được thể hiện qua sự đồng thuận của người dân, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ và hiệu quả phối hợp của cả hệ thống chính trị trong thực hiện một nhiệm vụ lớn, khó và cấp bách. Với tinh thần “Quyết liệt - Trách nhiệm - Kỷ cương - Hiệu quả”, tỉnh Tây Ninh quyết tâm hoàn thành đúng tiến độ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện để dự án được triển khai đồng bộ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và toàn khu vực - Chủ tịch tỉnh nhấn mạnh.Tin liên quan
Bộ Xây dựng khảo sát, làm việc với Tây Ninh về phát triển nhà ở xã hội
Tây Ninh đã hoàn thành 18 dự án nhà ở xã hội dành cho công nhân, người thu nhập thấp với quy mô 35,3 ha, tương đương 5.705 căn.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamCần Thơ thông qua Nghị quyết chuyển hơn 19 ha đất lúa sang làm nhà ở thương mại
Thành phố Cần Thơ dự kiến chuyển mục đích sử dụng gần 19,7 ha đất trồng lúa để thực hiện dự án Khu nhà ở thương mại Thạnh Hưng tại xã Cờ Đỏ.
-
Kinh tế Việt NamĐiểm tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 22/10/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 22/10/2026.
-
Kinh tế Việt NamTrưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc: Tập trung hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu vị trí việc làm trong năm 2026
Chiều 22/10, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị tập huấn, quán triệt thực hiện nhiệm vụ xây dựng cơ sở dữ liệu vị trí việc làm gắn với xây dựng phương án giao biên chế.
-
Kinh tế Việt NamThông cáo báo chí số 06, Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI
Thứ Năm, ngày 22/10/2026, ngày làm việc thứ sáu, Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI diễn ra tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.
-
Kinh tế Việt NamKịp thời xử lý các vấn đề phát sinh từ thực tiễn, khơi thông nguồn lực đất đai
Chiều 22/10, tiếp tục chương trình Kỳ họp, các đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ về ba dự án luật: Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi).
-
Kinh tế Việt NamLàm rõ cơ chế định giá đất, bảo đảm quyền lợi người sử dụng đất
Các đại biểu kiến nghị phân biệt rõ chế độ pháp lý đối với đất vườn, ao trong khu dân cư, đồng bộ quy định giữa Luật Đất đai với các luật liên quan và đẩy nhanh hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai.
-
Kinh tế Việt NamTổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen
Sáng 22/10, tại Brussels, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc gặp với Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen.
-
Kinh tế Việt NamKhơi thông logistics tạo đà tăng trưởng vùng kinh tế phía Nam
Logistics không chỉ là dịch vụ vận chuyển và lưu kho mà còn là năng lực tổ chức, yếu tố trực tiếp quyết định thời gian giao hàng, chi phí sản xuất và sức cạnh tranh của doanh nghiệp.
-
Kinh tế Việt NamPhó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chủ trì phiên họp thứ tư của Hội đồng điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế
Ngày 22/10, tại trụ sở Chính phủ, Hội đồng điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế đã họp phiên thứ tư, dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch Hội đồng.











