Thái Lan đề xuất lùi thời điểm tổ chức Hội nghị Cấp cao ASEAN

14:38' - 14/11/2018
BNEWS Chính phủ Thái Lan đề xuất lùi thời điểm tổ chức Hội nghị Cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đến tháng 6/2019 thay vì tháng 4/2019.

Ngày 14/11, truyền thông Thái Lan cho biết chính phủ nước này đã đề xuất lùi thời điểm tổ chức Hội nghị Cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) do lo ngại bị ảnh hưởng bởi việc tổ chức tổng tuyển cử, dự kiến vào tháng 2/2019. Thái Lan sẽ là nước chủ tịch luân phiên của ASEAN trong năm 2019.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các trưởng đoàn dự Hội nghị Cấp cao ASEAN - Nga lần thứ 3 chụp ảnh chung. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Phóng viên TTXVN tại Bangkok cho biết theo quy định của ASEAN, nước chủ tịch luân phiên sẽ tổ chức 2 hội nghị cấp cao trong năm giữ cương vị này, trong đó hội nghị đầu tiên vào nửa đầu của năm sẽ quy tụ 10 lãnh đạo cấp cao của các nước thành viên trong khi hội nghị thứ hai sẽ có thêm lãnh đạo của các bên đối tác được tổ chức vào cuối năm.

Dù Chính phủ Thái Lan và Ủy ban Bầu cử của nước này đã khẳng định lịch trình tổ chức tổng tuyển cử sẽ được giữ nguyên như dự kiến là 24/2/2019, vẫn còn có khả năng cuộc bầu cử này sẽ được lùi sang một thời điểm trước tháng 5/2019.

Theo một quan chức giấu tên trong Chính phủ Thái Lan, việc lùi thời điểm tổ chức Hội nghị Cấp cao ASEAN sang tháng 6 năm tới sẽ hợp lý hơn phòng khi cuộc tổng tuyển cử bị trì hoãn, cho phép chính phủ mới sau bầu cử có nhiều thời gian hơn để chuẩn bị.

Trong một diễn biến liên quan, sáng 14/11, truyền thông Thái Lan cũng dẫn lời Phó Thủ tướng phụ trách pháp lý Wissanu Krea-ngam nói rằng việc ấn định ngày bầu cử là 24/2/2019 vẫn chỉ là ý định của chính phủ và mốc thời gian này có thể bị lùi lại nếu các điều kiện khách quan chưa cho phép.

Trước đó, ngày 9/11, Phó Thủ tướng Wissanu Krea-ngam đã công bố lộ trình bầu cử và thành lập chính phủ sau bầu cử. Theo đó, ngày 11/12, các dự luật tổ chức và luật bầu cử có hiệu lực.

Từ ngày 16-27/12 sẽ bắt đầu quy trình chọn Thượng nghị sĩ. EC công bố ngày bầu cử và sau đó lệnh cấm hoạt động chính trị được gỡ bỏ hoàn toàn. Ngày 24/2/2019 sẽ là ngày tổng tuyển cử tại 350 khu vực bầu cử và 150 hạ nghị sĩ bầu theo danh sách đảng.Hai tháng sau đó, EC sẽ công bố kết quả bầu cử.

Ngày 27/4/2019, Hội đồng quốc gia vì Hòa bình và Trật tự (NCPO) sẽ đệ trình Hoàng gia phê chuẩn danh sách 250 Thượng nghị sĩ. Ngày 7/5/2019, Hội đồng Lập pháp Quốc gia (NLA) chấm dứt hoạt động.

Tới ngày 8/5/2019, Quốc hội mới đi vào hoạt động trong vòng 15 ngày; ấn định ngày bầu Chủ tịch Thượng viện, Chủ tịch Hạ viện và bầu Thủ tướng mới./.

>>>Hội nghị Cấp cao ASEAN: Thảo luận về hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục