Thái Lan gia hạn lệnh cấm các chuyến bay quốc tế đến cuối tháng 6/2020

21:43' - 16/05/2020
BNEWS Cơ quan Hàng không Dân dụng Thái Lan ngày 16/5 cho biết đã gia hạn lệnh cấm các chuyến bay chở khách quốc tế đến cuối tháng 6/2020, cho dù số ca mắc COVDI-19 tại nước này đã giảm.

Trước đó, Cơ quan Hàng không Dân dụng Thái Lan hồi tháng 4/2020 đã áp dụng lệnh cấm các chuyến bay quốc tế cho đến cuối tháng 5/2020 nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19.

Thông báo này được đưa ra khi Thái Lan bắt đầu nới lỏng các hạn chế đi lại ở trong nước, sau khi các báo cáo số ca mắc COVID-19 mới chỉ tăng ở mức 1 con số kể từ đầu tháng 5/2020 đến nay.

Theo dự kiến, Chính phủ Thái Lan sẽ cho phép các trung tâm và cửa hàng bách hóa mở lại từ ngày 17/5, đồng thời cũng sẽ rút ngắn giờ giới nghiêm vào ban đêm thêm một giờ, xuống còn từ 23 giờ ngày hôm trước đến 4 giờ sáng ngày hôm sau.

Trước đó, do tình hình đại dịch COVID-19 ở Thái Lan diễn biến tích cực và những biện pháp nghiêm ngặt nhằm kiềm chế dịch bệnh đang dần được nới lỏng, Bộ Du lịch và Thể thao đang đặt lại chỉ tiêu về du lịch nội địa để bù đắp cho thị trường khách quốc tế chưa hồi phục, phấn đấu đạt 100 triệu chuyến du lịch nội địa trong năm nay.

Ban đầu, chỉ tiêu do Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) đề ra cho năm 2020 là 80 triệu chuyến đi, giảm so với kế hoạch đặt ra trước đại dịch COVID-19 là 172 triệu chuyến đi.

Tính đến ngày 16/5, Thái Lan đã ghi nhận số ca mắc COVID-19 ở nước này là 3.025 ca và 56 trường hợp tử vong./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục