Thái Lan hy vọng ngành du lịch sẽ trở lại bình thường sau Tết Songkran
Truyền thông sở tại dẫn lời ông Pipat nói khi tham dự một sự kiện tại tỉnh Phatthalung ở miền Nam Thái Lan rằng dịch COVID-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới Thái Lan, nơi đón 38,9 triệu lượt du khách nước ngoài trong năm 2019 với doanh thu từ du lịch chiếm 18% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP).
Trước khi bùng phát dịch COVID-19, Thái Lan hy vọng doanh thu từ du lịch sẽ đóng góp ít nhất 20% GDP trong năm 2020.
Tuy nhiên theo ông Pipat, mặc dù dịch COVID-19 gây thiệt hại cho ngành du lịch Thái Lan trong nửa đầu của năm nay, tình hình sẽ trở lại bình thường trong nửa cuối năm hoặc sau kỳ nghỉ Tết Songkran (Lễ hội té nước) vào tháng Tư tới, khi mà Trung Quốc có thể sản xuất được vaccine chống lại virus gây dịch COVID-19. Ông Pipat cho rằng cùng với việc mùa Hè đang tới, virus gây dịch COVID-19 sẽ không thể chịu được nắng nóng và tình hình ở rất nhiều nước, kể cả Thái Lan, sẽ cải thiện.Bộ trưởng Pipat cho biết thêm Chính phủ Thái Lan đang chuẩn bị đưa ra các biện pháp tài chính để giúp những doanh nghiệp bị ảnh hưởng trong các lĩnh vực như khách sạn, nhà hàng, thương mại hoặc du lịch.
Trước đó, Phó Thủ tướng Thái Lan Somkid Jatusripitak đã bày tỏ lo ngại về những triển vọng kinh tế, nhất là trong quý I/2020.Ông Somkid nhận định các điều kiện kinh tế có thể tồi tệ hơn dự báo do dịch COVID-19 và GDP của Thái Lan cũng có thể thu hẹp trong thời gian này do ngành du lịch ảm đạm vì dịch COVID-19.
Chính phủ Thái Lan dự báo ngành du lịch nước này sẽ mất khoảng 30% lượng khách du lịch Trung Quốc trong quý I/2020. Con số này có thể tăng lên 50% nếu dịch COVID-19 tiếp tục là một mối lo ngại trong quý tiếp theo.Trong năm 2019, khách Trung Quốc chi tiêu khoảng 18 tỷ USD, chiếm 1/3 tổng chi tiêu của du khách nước ngoài tại Thái Lan.
Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) cũng nhận định số du khách nước ngoài tới nước này sẽ giảm 5 triệu lượt trong năm nay và ngành du lịch cũng có thể thất thu tới 500 tỷ baht.
Theo đánh giá của Trung tâm nghiên cứu Kasikorn (K-Research), dịch COVID-19 có thể làm GDP danh nghĩa của Thái Lan mất từ 0,09% đến 0,13% nếu dịch bệnh kéo dài hơn 3 tháng, nhưng không quá 6 tháng. Trong khi đó, kết quả thăm dò dư luận do Đại học Suan Dusit Rajabhat thực hiện công bố ngày 23/2 cho thấy phần lớn người dân Thái Lan nói rằng họ đang gặp phải sức ép kinh tế, đặc biệt là giá sinh hoạt cao, giá hàng hóa cao và không có khả năng đáp ứng những chi phí hàng ngày. Cuộc thăm dò được thực hiện từ ngày 18-22/2 đối với 1.161 người trên khắp đất nước để thu thập ý kiến về những nguyên nhân gây ra sự căng thẳng trong những điều kiện chính trị, kinh tế và xã hội hiện nay. Về kinh tế, 63,97% số người được hỏi chỉ ra các nguyên nhân bao gồm giá cả sinh hoạt cao, giá hàng hóa cao và thu nhập không đủ để đáp ứng chi phí cao.Về chính trị, 48,11% số người được hỏi chỉ ra tốc độ chậm chạp của chính phủ trong điều hành đất nước, trong khi đối với an ninh cuộc sống và tài sản, 63,35% nói rằng họ lo ngại về bạo lực.
Liên quan đến sức khỏe, 60,80% nói họ lo ngại về bụi mịn PM2.5 và 50,62% lo ngại về dịch COVID-19./.
Tin liên quan
-
DN cần biết
Ngành du lịch Thái Lan đề xuất miễn visa cho khách Trung Quốc
12:47' - 14/02/2020
Các quan chức ngành du lịch Thái Lan đang đề xuất miễn thị thực nhập cảnh (visa) cho công dân Trung Quốc trong kế hoạch hồi phục du lịch.
-
DN cần biết
Ngành du lịch Thái Lan bị thiệt hại khoảng 4,3 tỷ USD vì dịch virus Corona
18:28' - 02/02/2020
Dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona khiến lượng khách Trung Quốc tới Thái Lan giảm 80% và ước tính khiến nước này mất khoảng 4,3 tỷ USD doanh thu từ du lịch trong quý 1/2020.
Tin cùng chuyên mục
-
Doanh nghiệp
Nhiều giải pháp công nghệ tiến tiến sẵn sàng cho dự án đường sắt cao tốc Bắc – Nam
16:41'
Về phía Bộ Xây dựng hoan nghênh khung hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và Tập đoàn 3M trong việc đưa các giải pháp công nghệ vào phát triển hạ tầng giao thông của Việt Nam.
-
Doanh nghiệp
Đưa AI ngôn ngữ Việt ra “sân chơi” toàn cầu
14:55'
Viện Ứng dụng Công nghệ CMC (CMC ATI) đã công bố mô hình hiểu tài liệu thị giác CATI-VLM, được phát triển từ kho dữ liệu lớn 5TB. Mô hình này đã xuất sắc lọt Top 12 thế giới.
-
Doanh nghiệp
Tổng công suất lắp đặt điện Mặt Trời của Trung Quốc vượt mốc 1 tỷ kW
12:02'
Trung Quốc hiện đang đẩy mạnh xây dựng 9 cơ sở năng lượng sạch trọng điểm.
-
Doanh nghiệp
Cổ phiếu Tesla lao dốc trước nguy cơ bị cắt trợ cấp
12:00'
Cuộc đối đầu này không chỉ ảnh hưởng đến Tesla. Cổ phiếu của các hãng xe điện khác như Rivian và Lucid cũng lần lượt giảm 2% và 3,8% trong phiên giao dịch ngày 1/7.
-
Doanh nghiệp
C.P. Việt Nam thông tin về kết luận điều tra với vấn đề an toàn thực phẩm của Công ty
08:48'
Công ty C.P. Việt Nam đã có thông cáo báo chí về kết luận điều tra của cơ quan Công an tỉnh Sóc Trăng (nay là thành phố Cần Thơ) khẳng định C.P. Việt Nam không vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.
-
Doanh nghiệp
Nhiều doanh nghiệp châu Âu phản đối nới lỏng các quy định môi trường
08:01'
Ngày 1/7, hơn 100 công ty và nhà đầu tư đã lên tiếng cảnh báo về việc nới lỏng các quy định về bền vững của châu Âu, những quy định mà theo họ là đang hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.
-
Doanh nghiệp
Vietnam Airlines khai trương đường bay thẳng Hà Nội – Milan
07:47'
Theo kế hoạch, đường bay Hà Nội – Milan sẽ sử dụng tàu bay thân rộng Boeing 787, tần suất 3 chuyến khứ hồi mỗi tuần vào thứ Ba, thứ Sáu và thứ Bảy với tổng thời gian bay gần 12 giờ mỗi chặng.
-
Doanh nghiệp
Nâng cấp phần mềm đảm bảo dịch vụ điện trực tuyến liên tục sau ngày 1/7/2025
16:10' - 01/07/2025
Từ 1/7, Trung tâm Chăm sóc khách hàng - Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã chủ động hiệu chỉnh toàn diện các phần mềm, ứng dụng Chăm sóc khách hàng nhằm đáp ứng các dịch vụ điện trực tuyến ổn định.
-
Doanh nghiệp
Truyền tải Điện miền Tây 1 triển khai giảm tổn thất điện năng
15:59' - 01/07/2025
Trong những năm gần đây, việc giảm tổn thất điện năng luôn là mục tiêu hàng đầu trong sản xuất và quản lý vận hành lưới điện truyền tải của Truyền tải Điện miền Tây 1 - TTĐMT1