BNEWS Thái Lan vừa thông qua gói kích thích tiêu dùng sử dụng vốn ngân sách 51 tỷ baht (1,63 tỷ USD) để thúc đẩy tiêu dùng nội địa và hỗ trợ nền kinh tế.
Trung tâm Xử lý Tình hình Kinh tế (CESA) của Chính phủ Thái Lan vừa thông qua gói kích thích tiêu dùng có thời hạn 3 tháng với ngân sách 51 tỷ baht (1,63 tỷ USD) nhằm thúc đẩy tiêu dùng nội địa và hỗ trợ nền kinh tế vốn đang phải vật lộn với những tác động từ đại dịch COVID-19.
Quyết định thông qua đề xuất về gói kích thích có tên “Đồng chi trả một nửa” của Bộ Tài chính nói trên được đưa ra tại cuộc họp của CESA ngày 16/9 dưới sự chủ trì của Thủ tướng Prayut Chan-o-cha. Theo kế hoạch, có hai nhóm đối tượng là những người thu nhập thấp sẽ được hưởng lợi từ gói kích thích tiêu dùng mới được thông qua. Nhóm thứ nhất gồm 14 triệu người có thẻ phúc lợi xã hội sẽ được giảm giá thêm 500 baht trong các tháng 10-12/2020 khi đi mua sắm. Ngân sách dành cho nhóm này là 21 tỷ baht. Nhóm thứ hai là 10 triệu người đăng ký trực tuyến sẽ được giảm giá 100 baht mỗi ngày cho các mặt hàng thực phẩm, đồ uống và đồ gia dụng thiết yếu (không bao gồm rượu bia, thuốc lá hoặc xổ số) với tổng mức ấn định là 3.000 baht mỗi người. Ngân sách dành cho nhóm này là 30 tỷ baht và việc đăng ký dự kiến sẽ được bắt đầu từ ngày 16/10. Theo người phát ngôn Chính phủ Thái Lan Anucha Burapachaisri, kinh phí thực hiện gói kích thích tiêu dùng sẽ được trích từ khoản vay 1.000 tỷ baht của chính phủ và việc thực hiện sẽ cần phải được Nội các thông qua. Phát biểu sau cuộc họp của CESA, Thủ tướng Prayut Chan-o-cha nói rằng điều quan trọng nhất vào lúc này là hỗ trợ những người có thu nhập thấp, trong khi duy trì đầu tư của chính phủ và khu vực tư nhân vào các dự án sẽ mang lại nguồn thu nhập ổn định cho quốc gia trong tương lai. Bất chấp thành tích của Thái Lan trong việc khống chế tương đối hiệu quả đại dịch COVID-19, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) vẫn đánh giá tác động của đại dịch đối với nền kinh tế Đông Nam Á này nghiêm trọng hơn dự kiến và sự phục hồi kinh tế vẫn còn khó dự báo, với GDP cả năm có thể giảm tới 8%. Hội đồng Phát triển Kinh tế và Xã hội Thái Lan dự báo nền kinh tế của “Xứ chùa Vàng” sẽ giảm khoảng 7,3-7,8% trong cả năm nay, so với mức dự báo giảm trước đó là 5-6%.Trong khi đó, Ngân hàng Trung ương Thái Lan dự báo nền kinh tế nước này sẽ giảm 8,1% trong năm 2020, chủ yếu do ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19.
Kinh tế Thái Lan trong quý II/2020 giảm 12,2% so với cùng kỳ năm ngoái, mức giảm mạnh nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1998./.Tin liên quan
ADB: Khó dự báo sự phục hồi của kinh tế Thái Lan
Theo ADB, xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ của Thái Lan dự kiến giảm 22,3% trong năm 2020, sau đó phục hồi với mức tăng trưởng 7,6% vào năm 2021.
Tin cùng chuyên mục
-
Tài chính & Ngân hàngĐồng USD ghi nhận tuần tăng giá mạnh nhất so với đồng yen Nhật
Đồng bạc xanh có thời điểm tăng mạnh tới 1,3%, chạm mức cao nhất trong 2 tuần là 158,05 yen/USD, trước khi giảm một phần đà tăng về mức 156,725 yen (tăng 0,5%).
-
Tài chính & Ngân hàngVì sao tín dụng khách sạn, nghỉ dưỡng được tách khỏi dư nợ bất động sản?
Ngành du lịch đang có xu hướng phục hồi mạnh mẽ và ngày càng đóng vai trò quan trọng trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
-
Tài chính & Ngân hàngHàn Quốc thử nghiệm kết nối tiền kỹ thuật số với hệ thống công
Thử nghiệm này xuất phát từ biên bản ghi nhớ ký kết hồi tháng 4, với mục tiêu kiểm chứng khả năng tích hợp đồng tiền kỹ thuật số dựa trên blockchain vào hệ thống thanh toán công cộng hiện hữu.
-
Tài chính & Ngân hàngSacombank có thêm Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
Ông Nguyễn Xuân Vũ, Thành viên Hội đồng quản trị Sacombank, vừa được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2026, từ ngày 18/9.
-
Tài chính & Ngân hàngBoE quyết định giữ nguyên lãi suất
Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) đã quyết định giữ nguyên lãi suất ở mức 3,75% tại cuộc họp ngày 17/9.
-
Tài chính & Ngân hàngTổng thống Trump muốn Mỹ duy trì lãi suất thấp nhất thế giới bất chấp áp lực lạm phát
Tổng thống Mỹ Donald Trump nhắc lại quan điểm rằng Mỹ nên duy trì mức lãi suất thấp nhất thế giới.
-
Tài chính & Ngân hàngGiá dầu cao sẽ thúc đẩy ECB tăng lãi suất
Thống đốc Ngân hàng Trung ương Áo, ông Martin Kocher, nhận định Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) sẽ phải tiếp tục tăng lãi suất nếu giá dầu duy trì quanh mức 100 USD/thùng cho đến cuối năm nay.
-
Tài chính & Ngân hàngBài toán khó của Fed trước áp lực lạm phát và tăng trưởng
Theo CNBC, số liệu lạm phát cao hơn dự kiến đã biến cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào tuần tới thành một phép thử mang tính quyết định đối với Chủ tịch Kevin Warsh.
-
Tài chính & Ngân hàngBarclays cảnh báo đà phục hồi của đồng yen có thể đảo chiều
Ngân hàng Barclays (Anh) vừa phát đi cảnh báo đà phục hồi ấn tượng của đồng yen có thể sớm chấm dứt.









