Thái Lan tiếp tục tung ra các biện pháp kích thích du lịch nội địa

17:40' - 19/08/2020
BNEWS Chính phủ Thái Lan sẽ đưa ra thêm những biện pháp kích thích để hỗ trợ ngành du lịch, việc làm và tiêu dùng nội địa bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.

Truyền thông sở tại dẫn lời Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Năng lượng Supattanapong Punmeechaow nói ngày 19/8 rằng Chính phủ có kế hoạch tăng những lợi ích có trong một gói kích thích tung ra trước đó nhằm thúc đẩy du lịch nội địa.

Trung tâm Xử lý Tình hình Kinh tế mới được Chính phủ Thái Lan thành lập vừa đề xuất tăng trợ giá trong chương trình “Du lịch Cùng nhau” (We Travel Together). Theo chương trình này, người dân khi đi du lịch nội địa sẽ được trợ cấp 40% giá phòng khách sạn ở mức tối đa 3.000 baht (khoảng 96 USD) mỗi đêm trong không quá 5 đêm và trợ cấp tiền vé máy bay ở mức tối đa 1.000 baht (khoảng 32 USD).

Trung tâm này muốn các công ty tư nhân khuyến khích người lao động của họ tận dụng các khoản trợ cấp cho du lịch trong nước. Theo đề xuất mới, thời gian trợ cấp tiền phòng khách sạn sẽ lên tới 10 đêm và trợ cấp tiền vé máy bay sẽ tăng gấp đôi.

Trước đó, Nội các Thái Lan cũng đã thông qua việc dành 2 ngày 4/9 (Thứ Sáu) và 7/9 (Thứ Hai) làm ngày nghỉ bù cho Tết cổ truyền Songkran vốn bị hoãn do đại dịch COVID-19 nhằm tạo ra một kỳ nghỉ cuối tuần dài để kích thích du lịch nội địa.

Nền kinh tế Thái Lan đã hứng chịu sự suy giảm mạnh nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1998 trong quý II/2020 khi đại dịch COVID-19 tác động tới ngành du lịch và hoạt động trong nước.

Hội đồng Phát triển Kinh tế và Xã hội Thái Lan (NESDC) ngày 17/8 cho biết Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Thái Lan trong quý II/2020 giảm 12,2% so với cùng kỳ năm ngoái - mức giảm mạnh nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1998.

NESDC dự báo nền kinh tế “Xứ chùa Vàng” sẽ giảm khoảng 7,3-7,8% trong cả năm nay, so với mức dự báo giảm trước đó là 5-6%. Tỷ lệ thất nghiệp của nước này hiện ở mức 1,95% và có thêm khoảng 1,8 triệu người lao động đối diện với nguy cơ mất việc làm.

Nhằm bù đắp khoản thiếu hụt ngân sách của năm tài khóa kết thúc vào tháng Chín tới do phải chịu tác động của đại dịch COVID-19, Nội các Thái Lan ngày 18/8 đã thông qua kế hoạch vay 214 tỷ baht (6,85 tỷ USD).

Phó Phát ngôn viên Chính phủ Rachada Dhnadirek cho biết với kế hoạch mới, nợ công tồn đọng của Thái Lan sẽ là 8.210 tỷ baht (khoảng 263 tỷ USD), tương đương 51,64% GDP (tính đến ngày 30/9).

Ngoài ra, Nội các Thái Lan cũng đã phê duyệt các khoản vay lãi suất thấp với tổng trị giá 114 tỷ baht (3,6 tỷ USD) dành cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) cũng như các cá nhân để bù đắp cho những ai chưa thể tiếp cận gói 1.900 tỷ baht (60,8 tỷ USD) giúp giảm nhẹ tác động của đại dịch COVID-19 được tung ra trước đó./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục