Thái Lan ứng phó với làn sóng lây nhiễm lớn nhất từ đầu dịch COVID-19

10:51' - 16/07/2021
BNEWS Thái Lan ngày 16/7 thông báo ghi nhận 9.692 ca mắc mới COVID-19 trong vòng 24 giờ qua, nâng tổng số ca mắc tại nước này lên 381.907 ca.

Đây là số ca nhiễm mới theo ngày cao nhất kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát tại Thái Lan, trong bối cảnh nhà chức trách đang nỗ lực ứng phó với làn sóng lây nhiễm lớn nhất cho đến nay tại nước này.

Cùng ngày, Thái Lan cũng ghi nhận thêm 67 trường hợp tử vong do COVID-19. Như vậy đến nay, đã có tổng cộng 3.099 người không qua khỏi do COVID-19 tại Thái Lan.

Tại Indonesia, ngày 15/7, Bộ trưởng Bộ Điều phối hàng hải và Đầu tư, ông Luhut Pandjaitan cho biết chính phủ nước này chuẩn bị cho tình huống xấu nhất khi số ca mắc mới COVID-19 lên đến 100.000 ca/ngày.

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, một số biện pháp trọng tâm của kế hoạch này bao gồm đẩy nhanh chương trình tiêm vaccine ngừa COVID-19 với mục tiêu 1 triệu liều/ngày, tăng cường 20.000 y tá và tuyển 2.000 bác sĩ là sinh viên mới tốt nghiệp.

Chính phủ Indonesia khẩn trương đưa ra kế hoạch đối phó với kịch bản xấu nhất trong bối cảnh nước này ngày 15/7 ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 cao nhất thế giới, với 56.757 ca, nâng tổng số lên 2.700.000 ca.

Trước tình hình dịch bệnh phức tạp, Chính phủ Indonesia đã kêu gọi sự hỗ trợ của 6 quốc gia, gồm Nhật Bản, Singapore, Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Trung Quốc, Australia và Mỹ. Indonesia cũng yêu cầu hỗ trợ từ cơ chế vaccine đa phương COVAX.

Nhật Bản đã viện trợ cho Indonesia 998.400 liều vaccine của hãng AstraZaneca. Singapore có kế hoạch chuyển cho Indonesia 200 máy thở, 256 bình đựng oxy loại 50 lít, 250 bình oxy lỏng loại 50 lít và 600 bình oxy đậm đặc.

UAE đã chuyển cho Indonesia 450 bình oxy dung tích 40 lít, 150 máy tạo oxy di động, 20 tấn quần áo bảo hộ PPE, 250.000 liều vaccine của hãng Sinopharm.

Trung Quốc đã viện trợ cho Indonesia 400 máy tạo ô\oxy Sysmedoc OC-E100, 20.000 bình đựng oxy và 20.000 khẩu trang y tế.

Australia đã gửi 1.000 máy thở đến Indonesia. Trong khi đó, Mỹ đã viện trợ cho Indonesia 4.500.160 liều vaccine của hãng Moderna thông qua cơ chế COVAX.

Trước đó, Chính phủ Indonesia cho biết sẽ kêu gọi sự hỗ trợ của một số quốc gia trong trường hợp nước này rơi vào “tình huống xấu nhất” với 40.000 ca mắc mới COVID-19 mỗi ngày./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục