Thâm hụt ngân sách của Israel tiếp tục giảm

09:11' - 09/08/2021
BNEWS Bộ Tài chính Israel vừa cho biết, thâm hụt ngân sách của nước này đã giảm xuống còn 133,2 tỷ shekel (41,3 tỷ USD). 
Thâm hụt ngân sách của Israel liên tục tăng từ tháng 3/2020 và đạt mức đỉnh 173,9 tỷ shekel (53,9 tỷ USD) vào tháng 2/2021. Tuy vậy, kể từ đó thâm hụt ngân sách của Israel giảm dần xuống con số hiện nay.
Thâm hụt ngân sách của Israel trong giai đoạn từ tháng 8/2020 đến tháng 7/2021 tương đương 9,3% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Israel. Con số này cao hơn nhiều so với mục tiêu 3% GDP của chính phủ.
Trong giai đoạn từ tháng 1-7/2021, thâm hụt ngân sách của Israel ở mức 44,4 tỷ shekel, thấp hơn so với mức thâm hụt 71,3 tỷ shekel cùng kỳ năm ngoái. Chỉ riêng trong tháng 7/2021, thâm hụt ngân sách của Israel ở mức 800 triệu shekel, thấp hơn nhiều so với 12 tỷ shekel vào tháng 7/2020./.
>>>Đồng nội tệ Israel lên giá trước nguy cơ trở thành mục tiêu của giới đầu cơ

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục