Thâm hụt tài khoản vãng lai của Mỹ xuống mức thấp nhất trong gần 2 năm

20:30' - 20/06/2020
BNEWS Bộ Thương mại Mỹ ngày 19/6 cho biết, thâm hụt tài khoản vãng lai đã giảm 0,1% xuống còn 104,2 tỷ USD trong ba tháng đầu năm 2020, mức thấp nhất kể từ quý II/2018.

Số liệu mới nhất từ Bộ Thương mại Mỹ cho hay thâm hụt tài khoản vãng lai của nước này đã giảm xuống mức thấp nhất trong gần hai năm trong quý I/2020, do đại dịch COVID-19 hạn chế dòng hàng hóa và dịch vụ, trong khi các công ty tiếp tục "hồi hương" lợi nhuận.
Cụ thể, Bộ Thương mại Mỹ ngày 19/6 cho biết, thâm hụt tài khoản vãng lai đã giảm 0,1% xuống còn 104,2 tỷ USD trong ba tháng đầu năm 2020, mức thấp nhất kể từ quý II/2018. Con số trên cao hơn ước tính mà các nhà kinh tế tham gia khảo sát của hãng tin Reuters đưa ra cho giai đoạn trên là 103 tỷ USD.
Mức thâm hụt tài khoản vãng lai trong quý I/2020 tương đương 1,9% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mỹ, là tỷ lệ nhỏ nhất kể từ quý III/2017.
Phòng phân tích kinh tế của Bộ Thương mại Mỹ cho rằng sự sụt giảm này một phần do tác động của dịch COVID-19, khi nhiều doanh nghiệp hoạt động với công suất hạn chế hoặc ngừng hoạt động hoàn toàn, còn khách du lịch quốc tế bị hạn chế.
Trong quý đầu năm 2020, xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ cùng nguồn thu nhận được từ cư dân nước ngoài đã giảm 47,5 tỷ USD, mức giảm lớn nhất trong 11 năm, xuống còn 902,2 tỷ USD. Đó cũng là mức thấp nhất kể từ quý III/2017.
Vào cùng giai đoạn, nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ và thanh toán tiền lương cho cư dân nước ngoài giảm 47,7 tỷ USD (mức lớn nhất kể từ quý I/2009) xuống còn 1.010 tỷ USD - ngưỡng thấp nhất kể từ quý III/2017.
Ông James Watson, nhà kinh tế cấp cao về thị trường Mỹ tại công ty tư vấn tài chính Oxford Economics, cho biết các số liệu củng cố một triển vọng không mấy sáng sủa cho hoạt động thương mại Mỹ. Ông dự báo khối lượng xuất-nhập khẩu của nước này sẽ giảm ở mức kỷ lục trong năm nay
Trong bối cảnh nhu cầu thế giới giảm sâu hơn so với nhu cầu nội địa, chuyên gia Watson cho rằng thâm hụt tài khoản vãng lai của Mỹ sẽ tăng mạnh trong quý II/2020.
Hoạt động xuất khẩu của Mỹ đã giảm xuống mức thấp nhất của 10 năm vào tháng Tư. Diễn biến này khiến các nhà kinh tế nhận định thâm hụt tài khoản vãng lai sẽ mở rộng lên tới 120 tỷ USD trong quý II/2020.
Trong cùng giai đoạn, bất chấp sự gián đoạn gây ra bởi đại dịch COVID-19, các công ty Mỹ đã "hồi hương" 124,2 tỷ USD lợi nhuận trong quý đầu tiên, mức cao nhất trong hơn một năm. Con số này đã tăng tương đối từ mức 83,6 tỷ USD trong giai đoạn trước.
Một phần lớn trong số tiền trên được dùng để mua lại cổ phần và chia cổ tức. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu sự gia tăng số tiền "hồi hương" trong quý I/2020 có phải là kết quả trực tiếp của nhu cầu củng cố bảng cân đối trong nước của các công ty Mỹ hay không./.

>>>Kinh tế Mỹ đã sẵn sàng bước vào giai đoạn hai mở cửa trở lại?

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục