BNEWS Ngày 19/6, Thị trưởng thủ đô Washington DC Muriel Bowser thông báo khu vực quận District of Columbia sẽ bắt đầu bước vào giai đoạn hai mở cửa trở lại vào ngày 22/6.
Cùng ngày, Thống đốc tiểu bang New York Andrew Cuomo cũng thông báo rằng các chuyên gia y tế công đã nhất trí với đề xuất cho phép thành phố New York bước sang giai đoạn hai của việc tái khởi động nền kinh tế.
Theo kế hoạch chi tiết của giai đoạn hai, các trường học có thể mở lại một phần với sự ưu tiên dành cho một số đối tượng học sinh và mỗi lớp không quá 10 sinh viên. Các trường cao đẳng và đại học có thể mở cửa theo kế hoạch đã được phê duyệt. Trong giai đoạn hai, các hoạt động và sự kiện dưới 50 người có thể được tổ chức. Các dịch vụ ăn uống bên trong nhà hàng, cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ được mở cửa 50% công suất. Các tiệm làm móng, cắt tóc được mở cửa và phục vụ khách theo lịch hẹn.Thư viện, bảo tàng, nhà thờ, phòng tập gym, sân chơi, công viên được mở cửa trở lại với các điều kiện phải tuân theo như hạn chế công suất và giữ khoảng cách xã hội. Tuy nhiên, một số dịch vụ tại quán ba, quán rượu, câu lạc bộ đêm, phòng xông hơi, tắm nước nóng tiếp tục phải đóng cửa.
Thủ đô Washington đã ghi nhận sự sụt giảm các ca nhiễm mới trong vòng 14 ngày liên tiếp. Thành phố đã có dịch vụ xét nghiệm kháng thể COVID-19 cho cư dân. Những người không có triệu chứng nhưng đã từng tiếp xúc với các nguồn bệnh có thể kiểm tra để xem có kháng thể hay không. Thủ đô Washington bắt đầu thực hiện lệnh giãn cách vào ngày 30/3 và kéo dài lệnh trên tới ngày 8/6. Vào ngày 29/5, thành phố bắt đầu bước vào giai đoạn một mở cửa nền kinh tế. Tính tới nay, Thủ đô Washington ghi nhận hơn 9.950 trường hợp nhiễm bệnh COVID-19 với tổng số ca tử vong là 530 người. Trong khi đó, New York hiện là một trong những tiểu bang có tỷ lệ lây nhiễm thấp nhất trong tổng số 50 tiểu bang của nước Mỹ. Tỷ lệ lây nhiễm tại thành phố New York hiện là 1,10%.Theo thống kê của Đại học Johns Hopkins, bang New York đã ghi nhận tổng cộng 386.446 ca, trong đó thành phố New York chiếm 211.670 ca. Thành phố New York là khu vực duy nhất còn lại của tiểu bang New York vẫn đang trong giai đoạn 1 của kế hoạch mở cửa trở lại.
Tuy nhiên, không giống như Washington DC và New York, một số bang của Mỹ vẫn đang chứng kiến số ca nhiễm COVID-19 tăng lên mỗi ngày, gây cản trở cho việc khởi động lại nền kinh tế lớn nhất thế giới.Cụ thể, tiểu bang Arizona đã ghi nhận 3.246 ca mới vào sáng cùng ngày, hơn mức kỷ lục 2.519 ca ngày 18/6. Trong khi đó, số ca mới tại bang Texas là 3.516 người vào tối 18/6, hơn mức kỷ lục 3.129 ca ngày 17/6. Bang Florida cũng ghi nhận 3,822 ca mới trong ngày 19/6, hơn mức kỷ lục 3.207 ca ngày 18/6.
Các bước rời rạc để mở cửa lại nền kinh tế Mỹ cho thấy sự vắng bóng các chỉ thị quốc gia về đại dịch, bởi các chính sách chủ yếu được ban hành ở cấp địa phương và theo từng ngành công nghiệp tư nhân chứ không phải thông qua Chính phủ.Xu hướng này đã tạo ra những rào cản cho nỗ lực vực dậy nền kinh tế Mỹ, vốn đã chứng kiến hơn 45 triệu người lao động nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp kể từ tháng 3/2020, và hiện tại vẫn có ít nhất 20,5 triệu người trong cảnh thất nghiệp.
Công ty công nghệ Apple cho biết họ sẽ đóng cửa 11 cửa hàng một lần nữa sau khi số ca nhiễm COVID-19 tại Mỹ có xu hướng tăng trở lại. Các cửa hàng của Apple tại Florida, Bắc Carolina, Nam Carolina và Arizona sẽ bị đóng cửa từ ngày 20/6.Khách hàng đang sửa chữa sản phẩm tại những cửa hàng bị ảnh hưởng có thể đến đây vào cuối tuần để lấy máy về. Tất cả các cửa hàng này đều vừa được mở cửa trở lại sau khi bị đóng vào tháng 3/2020.
Trong khi đó, hiệp hội du thuyền quốc tế Cruise Lines International Association (CLIA) ngày 19/6 cũng tuyên bố sẽ tự nguyện gia hạn việc đình chỉ hoạt động đến ngày 15/9 tới, vượt quá quy định là ngày 24/7 mà Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ đề ra./.>>>Fed bi quan về khả năng phục hồi của kinh tế Mỹ sau dịch COVID-19
Tin liên quan
Chứng khoán Mỹ đi lên bất chấp quan ngại về làn sóng COVID-19 mới
Mặc dù biến động trái chiều trong hai phiên giao dịch cuối tuần, song đà tăng ở đầu tuần vẫn giúp Phố Wall đi lên trong cả tuần này.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiTrí tuệ nhân tạo và việc làm: Lời tiên tri chưa ứng nghiệm
Gần bốn năm sau khi ChatGPT xuất hiện, đã có đủ thời gian để đối chiếu những lời tiên đoán với thực tế. Từng có không ít dự báo rằng lực lượng lao động tri thức sẽ sớm bị công nghệ thay thế.
-
Kinh tế Thế giớiHội nghị thượng đỉnh BRICS: Chủ tịch Trung Quốc kêu gọi BRICS thúc đẩy phát triển dựa trên đổi mới sáng tạo
Ngày 12/9, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết cơ chế hợp tác BRICS đã trở thành nền tảng hợp tác có ảnh hưởng nhất thế giới giữa các thị trường mới nổi và các nước đang phát triển.
-
Kinh tế Thế giớiBRICS thông qua Tuyên bố chung New Delhi 2026
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi - Chủ tịch BRICS năm 2026 – thông báo các nhà lãnh đạo của khối đã nhất trí thông qua Tuyên bố New Delhi 2026 mà không có bất kỳ ý kiến nào phản đối.
-
Kinh tế Thế giớiKhai mạc Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18
Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, chiều 12/9, Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 đã khai mạc tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ, với sự tham dự của Lãnh đạo các nước thành viên.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ nêu điều kiện với các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc
Hiện xe điện Trung Quốc gần như bị chặn khỏi thị trường Mỹ do mức thuế nhập khẩu cao cùng lệnh cấm của Bộ Thương mại Mỹ với lý do an ninh quốc gia.
-
Kinh tế Thế giớiMoody's: Kinh tế Đông Nam Á vững vàng nhờ sự bùng nổ AI
Kinh tế Đông Nam Á đã chứng tỏ khả năng chống chịu tốt hơn dự kiến trong năm nay, khi sự bùng nổ trí tuệ nhân tạo (AI) đã thúc đẩy xuất khẩu thiết bị điện tử và đầu tư vào trung tâm dữ liệu.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 11/9/2026
Dưới đây là những thông tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 11/9/2026
-
Kinh tế Thế giớiChâu Á đối mặt với nguy cơ lạm phát và rủi ro tài khóa mới khi giá dầu vượt 100 USD/thùng
Giá dầu Brent đã tăng vọt lên trên 107 USD/thùng vào ngày 11/9, do gia tăng các vụ tấn công tại eo biển Hormuz, cùng với những động thái cho thấy nguy cơ xung đột kéo dài.
-
Kinh tế Thế giớiDấu hiệu hạ nhiệt căng thẳng thương mại Canada - Mỹ
Ngày 10/9, Thủ tướng Mark Carney cho biết ông đã có cuộc trao đổi với Tổng thống Mỹ Donald Trump "trong những ngày gần đây", Ottawa sẵn sàng đạt được thỏa thuận thương mại "công bằng" với Washington.










