Thặng dư tài khoản vãng lai của Nhật Bản cao nhất trong 9 năm

06:27' - 09/02/2017
BNEWS Thặng dư tài khoản vãng lai của Nhật Bản, một trong những thước đo rộng nhất về ngoại thương, đã tăng lên mức cao nhất kể từ năm 2007.
Kinh tế ngoại thương của Nhật Bản tăng trưởng mạnh trong năm 2016. Ảnh minh họa: Lonely Planet

Theo số liệu Bộ Tài chính Nhật Bản công bố ngày 8/2, thặng dư tài khoản vãng lai của nước này trong năm 2016 đã tăng lên 20.650 tỷ yen (tương đương 183,66 tỷ USD), tăng 25,8% so với năm ngoái và là mức cao nhất trong 9 năm qua, trong bối cảnh giá dầu thô giảm và đồng yen mạnh lên đã đẩy giá nhập khẩu xuống.

Thặng dư tài khoản vãng lai, một trong những thước đo rộng nhất về ngoại thương của một nước, đã tăng lên mức cao nhất kể từ năm 2007. Chỉ riêng trong tháng 12/2016, con số này của Nhật Bản đã ở mức 1.110 tỷ yen (10 tỷ USSD), tháng thặng dư thứ 30 liên tiếp.

Trong năm ngoái, kim ngạch nhập khẩu đã giảm 16,6% xuống 63.310 tỷ yen (564,4 tỷ USD), trong khi xuất khẩu giảm 8,5% xuống 68.890 tỷ yen (614,2 tỷ USD). Thương mại hàng hóa cũng ghi nhận mức thặng dư 5.580 tỷ yen (50 tỷ USD), sau khi bị thâm hụt 628,8 tỷ yen (5,6 tỷ USD) vào năm 2015.

Nhật Bản đã phải phụ thuộc lớn vào nhập khẩu năng lượng kể từ sau thảm họa hạt nhân Fukushima tháng 3/2011, với phần lớn các lò phản ứng phải ngưng hoạt động do lo ngại về an toàn.

Giá trị nhập khẩu dầu thô đã giảm 32,4% khi mức giá trung bình của mặt hàng này giảm 24,4% xuống 41,58 USD/thùng trong năm 2016. Thăng dư trong thu nhập cơ bản, vốn phản ánh nguồn thu từ đầu tư nước ngoài của Nhật Bản, đã giảm 12,2% xuống 18.140 tỷ yen (162 tỷ USD)./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục