Thanh Hóa cung ứng đủ nguồn rau, quả an toàn dịp tết
Năm nay dù ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nhưng nguồn rau, quả an toàn vẫn cung ứng đầy đủ cho các cửa hàng thực phẩm sạch và người dân trên địa bàn, sản lượng rau tiêu thụ ngày cận tết nhiều hơn so với trong năm.
Theo báo cáo của UBND Thị xã Bỉm Sơn, địa phương đã xây dựng được 8 chuỗi cung ứng sản phẩm an toàn và một trung tâm giết mổ an toàn tại phường Phú Sơn, 3 chợ được cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm gồm Chợ Bỉm Sơn, chợ Đông Sơn, Chợ Ba Đình. Đã có 13 cửa hàng kinh doanh thực phẩm an toàn, 33 bếp ăn được công nhận an toàn thực phẩm, hiện Thị xã Bỉm Sơn đã có 1 xã, 5 phường đã được công nhận an toàn thực phẩm.
Bên cạnh đó, Thị xã Bỉm Sơn cũng xây dựng vùng sản xuất rau an toàn tại xã Hà lan, Phường Lam Sơn, Phường Đông Sơn với diện tích 3 ha và đã được Trung tâm kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng nông, lâm, thủy sản tỉnh Thanh Hóa cấp giấy chứng nhận VietGAP. Đây là nguồn cung cấp thực pharm rau, củ quả an toàn cho người dân quanh vùng trong dịp Tết Nguyên đán năm nay. Tại Phường Lam Sơn, có 70 hộ dân trồng rau an toàn bao gồm su su, su hào, bắt cải, cải cúc, trong đó đã có một số hộ đã trồng theo tiêu chuẩn VietGap, các hộ dân này thu nhập mỗi năm đạt 50-70 triệu đồng. Hiện phường Lam Sơn đã được các cấp trên công nhận là Phường đạt chuẩn An toàn thực phẩm vào năm 2016. Bà Vũ Thị Trình, xóm Nghĩa Môn, phường Lam Sơn cho biết, những ngày giáp tết này gia đình bà đang tăng gia sản xuất, chăm sóc và thu hoạch các loại rau an toàn như bắp cải, su hào, súp lơ… Năm nay, dù đại dịch COVID-19 đang diễn ra nhưng sản lượng tiêu thụ trên thị trường vẫn rất cao, do đó trong những tháng cận tết bà Trình đã trồng thêm nhiều loại rau, củ ngắn ngày. Hiện bà đang trồng 1.000 m2 các loại rau, quả ngắn ngày, thu nhập đạt 70 triệu đồng/năm. Do sản phẩm rau màu của gia đình bà đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm nên những ngày cận tết đã có nhiều tiểu thương, cửa hàng thực phẩm quanh vùng đến hỏi mua rau màu nhà bà với số lượng lớn. Cũng là người trồng rau được vụ trong dịp tết Nguyên đán năm nay, bà Lê Thị Mai, xóm Nghĩa Môn, phường Lam Sơn cho hay, bà thực hiện mô hình trồng rau an toàn trong nhà màng từ năm 2018, đến nay bà đã có 4 sào rau với diện tích khoảng 1.200 m2. Tận dụng được tiềm năng và lợi thế của địa phương để phát triển kinh tế nông nghiệp, bà Mai đã trồng các loại cây như Cà chua, xà lách, hành tỏi, bầu…thu nhập mỗi năm của gia đình bà là 80 triệu/năm. Theo đánh giá của bà Mai, các loại rau, hoa màu trồng được mùa nên sản lượng để cung cấp ra thị trường đầy đủ. Dự kiến trong dịp tết này, bà sẽ thu nhập khoảng 40 triệu từ bán rau, quả an toàn cho các đại lý và người dân quanh vùng.Bà Nguyễn Thị Hường, Chủ của hàng thực phẩm sạch Đại Hường, Khu 4, phường Ba Đình cho hay, năm 2016, bà mở cửa hàng và nhập rau an toàn của các hộ dân trồng ở phường Phú Sơn, Lam Sơn, nhập gạo sạch về bán và được cấp giấy chứng nhận đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
Hiện cửa hàng chị bán các loại rau an toàn gồm bầu, bí, khoai tây, su hào…và bán gạo sạch cho người dân quanh vùng, thu nhập bình quân đạt 120 triệu đồng/năm. Dịp tết Nguyên ấn năm 2021, dự kiến bà sẽ bán ra thị trường 8 tấn gạo sạch, 2 tạ rau quả đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
Theo ông Phùng Văn Tưởng, Chủ tịch UBND phường Ba Đình, phường đã xây dựng được 1 chợ đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, 2 của hàng buôn bán thực phẩm an toàn, 8 bếp ăn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Để đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán 2021 phường đang tuyên truyền, vận động các cơ sở kinh doanh, cửa hàng, lò mổ không sử dụng chất cấm phụ gia, buôn bán và sự dụng thực phẩm đúng nguồn gốc, đối với thực phẩm rau màu, quả phải có chất lượng tốt, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Ông Trương Văn Hán, Phó Trưởng phòng kinh tế Thị xã Bỉm Sơn cho biết, trên địa bàn đang có khoảng 150 hộ dân thực hiện mô hình trồng rau, sản phẩm luôn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và được cung cấp cho các cửa hàng quanh vùng. Trong dịp Tết Nguyên đán 2021, Phòng sẽ phối hợp với các đơn vị tập trung vận động người dân tập trung sản xuất rau, quả an toàn, giết mổ an toàn, không phun thuốc, sử dụng hóa chất để có sản phẩm chất lượng cung cấp cho người tiêu dùng. Chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết Nguyên Đán 2021, người dân sống tại địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang tất bật tăng gia sản xuất, mua sắm đồ dùng, thực phẩm dự trữ trong dịp tết. Do đó, việc đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp tết là điều quan trọng, hiện chính quyền các huyện, thị, thành phố thuộc tỉnh Thanh Hóa đã lên kế thực hiện nhiều giải pháp không để sản phẩm mất vệ sinh an toàn xuất hiện trên thị trường, qua đó giúp dân yên tâm vui xuân, đón tết./.Tin liên quan
-
Thị trường
Giá rau màu ở Cần Thơ cận Tết giảm mạnh
07:38' - 03/02/2021
Gần đến Tết mà giá rau các loại trên địa bàn thành phố Cần Thơ cũng như nhiều tỉnh trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long lại giảm mạnh làm cho nhiều nông dân trồng rau màu thua lỗ.
-
Thị trường
Lâm Đồng sẽ cung cấp gần 800.000 tấn rau cho thị trường Tết
08:18' - 19/01/2021
Các vùng trồng rau trọng điểm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã gieo trồng 24.135 ha rau các loại, sản lượng ước tính 780.000 tấn, tăng gần 5% so với cùng kỳ năm 2020.
-
Kinh tế Việt Nam
Thứ trưởng Phùng Đức Tiến: Không còn tình trạng “rau hai luống, lợn hai chuồng”
19:29' - 14/01/2021
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến cho biết, sau khi Quốc hội ban hành Nghị quyết số 43/2017/QH14 hiện không còn tình trạng “rau hai luống, lợn hai chuồng”.
-
Thị trường
Xuất khẩu rau quả năm 2020 giảm 13% so với năm ngoái
18:08' - 11/01/2021
Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giá trị xuất khẩu rau quả cả năm 2020 đạt 3,26 tỷ USD, giảm 13% so với năm 2019.
Tin cùng chuyên mục
-
Thị trường
Đưa hàng Việt vào siêu thị ngoại: Từ xúc tiến đến tái cấu trúc xuất khẩu
16:33' - 01/01/2026
Theo ông Vũ Anh Sơn, Pháp là thị trường lớn, khắt khe và sở hữu hạ tầng bán lẻ hiện đại hàng đầu châu Âu hàng Việt đã được kiểm chứng năng lực chuẩn hóa, tuân thủ và tổ chức sản xuất.
-
Thị trường
TP. Hồ Chí Minh làm mới động lực tăng trưởng thương mại dịch vụ
12:52' - 01/01/2026
Trong bối cảnh động lực tăng trưởng truyền thống chững lại, TP. Hồ Chí Minh đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc động lực phát triển; trong đó thương mại – dịch vụ được xác định là trụ cột quan trọng.
-
Thị trường
Siêu thị, chợ “vào guồng” phục vụ nghỉ Tết
07:57' - 01/01/2026
Trước kỳ nghỉ lễ Tết dương lịch kéo dài 4 ngày, thị trường bán lẻ tại TP. Hồ Chí Minh đã sôi động với hàng loạt chương trình khuyến mãi, ưu đãi, nhằm thu hút và phục vụ lượng khách mua sắm tăng cao.
-
Thị trường
Xuất khẩu rau quả với những kỳ tích liên tiếp
16:10' - 31/12/2025
Năm 2025 là năm thứ ba liên tiếp ngành rau quả Việt Nam phá vỡ các kỷ lục xuất khẩu, khi kim ngạch đạt 8,6 tỷ USD.
-
Thị trường
Lotte Mart ưu đãi lớn các giỏ quà Tết
14:33' - 31/12/2025
Hệ thống Lotte Mart đang triển khai chương trình giỏ quà Tết “Trao quà tết kết lộc Xuân" với nhiều ưu đãi chiết khấu hấp dẫn...
-
Thị trường
Nông dân An Giang tất bật vào vụ rau Tết
16:42' - 30/12/2025
Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đang đến gần, những ngày này, nông dân các địa phương trong tỉnh An Giang đang tất bật làm đất, xuống giống vụ rau xanh để đảm bảo cung ứng cho thị trường.
-
Thị trường
Xuất khẩu cá tra dự báo đạt gần 2,2 tỷ USD
19:37' - 29/12/2025
Trên cơ cấu sản phẩm cá tra, đại diện VASEP nhận định, tiềm năng mở ra cho sản phẩm giá trị gia tăng cá tra trong những năm tới rất lớn.
-
Thị trường
Trung Quốc nỗ lực kiểm soát thị trường quặng sắt toàn cầu
12:58' - 29/12/2025
Các nhà nhập khẩu quặng sắt nhà nước của Trung Quốc đang áp dụng các biện pháp ngày càng cứng rắn với những tập đoàn khai khoáng lớn như BHP của Australia.
-
Thị trường
Giá gạo thế giới tiếp tục chịu áp lực
08:31' - 29/12/2025
Các dự báo hiện tại cho thấy xu hướng dư cung nhiều khả năng sẽ kéo dài sang năm 2026. Giá gạo toàn cầu được dự báo tiếp tục chịu áp lực trong ít nhất quý I/2026.

Người dân Thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa trồng rau an toàn để bán dịp Tết. Ảnh: Nguyễn Nam-TTXVN
Người dân Thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa trồng rau an toàn để bán dịp Tết. Ảnh: Nguyễn Nam-TTXVN