BNEWS Từ nay đến Tết Nguyên đán, lực lượng Thanh tra giao thông Hà Nội tiếp tục tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm an toàn trật tự giao thông trên địa bàn thành phố.
Theo lãnh đạo Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, từ đầu năm đến nay lực lượng Thanh tra Giao thông Vận tải Hà Nội đã tập trung kiểm tra, xử lý các phương tiện chở hàng quá tải trọng quy định; các phương tiện tự ý cải tạo, thay đổi kích thước thành thùng xe; xe chở vật liệu rời, đất phế thải gây bụi bẩn mất vệ sinh môi trường giao thông trên các tuyến đường, đặc biệt khu vực quận nội thành…
Thống kê của Thanh tra Sở Giao thông Vận tải từ đầu tới nay, cơ quan này đã lập biên bản vi phạm hành chính 7.891 trường hợp, phạt tiền trên 31 tỷ đồng, tạm giữ 114 phương tiện, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe có thời hạn 832 trường hợp.
Chỉ tính riêng trong tháng 10/2020, đã lập biên bản vi phạm hành chính 765 trường hợp, phạt tiền gần 2,5 tỷ đồng, tạm giữ 4 phương tiện, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe có thời hạn 57 trường hợp. Trong đó, xử phạt 76 trường hợp vi phạm về quá khổ, quá tải đã lập biên bản vi phạm hành chính 76 trường hợp, phạt tiền trên 1 tỷ đồng, tạm giữ 1 phương tiện, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe có thời hạn 34 trường hợp.
Về vi phạm kích thước thành thùng xe, 10 tháng năm 2020, Thanh tra Giao thông Vận tải Hà Nội đã lập biên bản xử phạt 72 trường hợp, phạt tiền gần 1,3 tỷ đồng.
Trong tháng 10 đã xử phạt hành chính 6 trường hợp, phạt tiền trên 100 triệu đồng và tước tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cả 6 xe nói trên.
Đặc biệt, từ đầu năm tới nay, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội xử lý 3.618 trường hợp xe tải làm rơi vãi, lôi kéo đất đá ra đường, phạt tiền trên gần 11 tỷ đồng. Riêng trong tháng 10 đã lập biên bản vi phạm hành chính 326 trường hợp, phạt tiền gần 1 tỷ đồng.
Theo lãnh đạo Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, các vi phạm về chở vật liệu xây dựng không che chắn rơi vãi ra đường, đổ trộm phế thải chủ yếu diễn ra ban đêm, gây khó khăn cho công tác xử lý.
Tuy nhiên, với sự ra quân quyết liệt, tình trạng xe chở quá khổ, quá tải, chở vật liệu rơi vãi ra đường đã giảm.
Lãnh đạo Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho hay, từ nay đến Tết Nguyên đán, lực lượng Thanh tra giao thông tiếp tục tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm an toàn trật tự giao thông trên địa bàn thành phố.
Theo đánh giá của các chuyên gia đô thị, năm nay do ảnh hưởng của dịch COVID-19, các công trình xây dựng ít hơn mọi năm.
Tuy nhiên, không vì thế mà xe tải chở đất đá, vật liệu xây dựng cho các công trình không vi phạm. Hiện các xe tải này chủ yếu hoạt động vào ban đêm, che chắn không đảm bảo, rơi vãi ra đường.
Theo ghi nhận của phóng viên, tuyến đường xảy ra vi phạm nhiều nhất là Trần Thủ Độ, Pháp Vân, đường đê Nguyễn Khoái thuộc quận Hoàng Mai. Trước tình hình vi phạm này, Đội Thanh tra Giao thông Vận tải Hoàng Mai đã tăng cường, kiểm tra xử lý.
Theo đó, 10 tháng năm 2020, Đội đã kiểm tra, xử lý 1.000 vụ vi phạm, phạt gần 1,9 tỷ đồng, trong đó có 376 vụ xe tải vi phạm, xử phạt trên 814 triệu đồng./.
Tin liên quan
Di dời các hộ dân ra khỏi các nhà chung cư cũ nguy hiểm
Nhằm bảo đảm an toàn cho người, tài sản tại các chung cư cũ nguy hiểm cấp độ D trước mùa mưa bão, Sở Xây dựng Hà Nội đã đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã lập danh mục những công trình chung cư cũ.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luậtKhởi tố thêm 2 đối tượng trong vụ đưa lợn nhiễm bệnh bán ra thị trường
Ngày 17/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ cho biết vừa khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trương Văn Công và Hứa Hoàng Khởi.
-
Kinh tế và pháp luậtAustralia thiệt hại hàng triệu USD vì hành vi lừa đảo giả mạo chính khách
Các phương thức lừa đảo phổ biến bao gồm lập trang web giả mạo, tấn công giả mạo (phishing), lừa đảo tiền mã hóa và đặc biệt là mạo danh những nhân vật có ảnh hưởng công chúng.
-
Kinh tế và pháp luậtBan hành cáo trạng truy tố Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh, Lê Thanh Thản: Định giá tài sản tăng gần 4 lần
Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã định giá tài sản trong vụ án tăng gần 4 lần, căn cứ vào giá trị giao dịch thực tế của thị trường tại thời điểm định giá, đảm bảo quyền lợi cho các bị hại.
-
Kinh tế và pháp luậtXét xử 227 bị cáo trong vụ án ma túy VN10 từ vụ 4 nữ tiếp viên hàng không
Tòa án nhân dân TP. Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử 227 bị cáo trong chuyên án ma túy VN10, bắt nguồn từ vụ 4 nữ tiếp viên hàng không bị lợi dụng vận chuyển ma túy qua Tân Sơn Nhất.
-
Kinh tế và pháp luậtTây Ninh mở rộng vòng tay an ninh từ sự đồng lòng của nhân dân
Từ cơ sở đến cấp tỉnh, những cách làm thiết thực cùng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và đồng thuận của nhân dân đang tạo sức lan tỏa cho phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại Tây Ninh.
-
Kinh tế và pháp luậtChấn chỉnh KOL đăng tải clip phát ngôn thiếu lịch sự ở Lễ hội Sầu riêng
TikToker H.C. đã đăng tải clip ngắn, thông tin về việc sự kiện đông đúc, khi nam TikToker này muốn đi vệ sinh nhưng không thể ra ngoài được với những lời lẽ phản cảm, thiếu lịch sự.
-
Kinh tế và pháp luậtPháp điều tra vụ đánh cắp dữ liệu của gần 700.000 người nộp thuế
Cơ quan công tố Paris ngày 15/8 đã mở cuộc điều tra vụ tấn công mạng nhằm vào hệ thống thông tin của ngành thuế Pháp, khiến dữ liệu của gần 700.000 cá nhân và doanh nghiệp bị đánh cắp.
-
Kinh tế và pháp luậtCông an Tp. Hồ Chí Minh khẩn trương xử lý vụ thả diều gần sân bay Tân Sơn Nhất
Công an TP. Hồ Chí Minh triệu tập 3 người liên quan vụ thả diều lớn gắn đèn và sáo ở độ cao hơn 300 m, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng an toàn bay tại Tân Sơn Nhất.
-
Kinh tế và pháp luậtKhởi tố vợ chồng đối tượng Bùi Xuân Huấn (tức Huấn Hoa Hồng) cùng đồng phạm
Ngày 15/8, thông tin từ Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Xuân Huấn (tức Huấn Hoa Hồng) và các đồng phạm.












