BNEWS Các lực lượng an ninh Italy đã được đặt trong tình trạng sẵn sàng cao, đảm bảo an ninh tại những địa điểm tập trung đông người trên cả nước trong kỳ nghỉ Lễ Phục sinh cuối tuần này.
Theo phóng viên TTXVN tại Rome, ngày 28/3, Bộ trưởng Nội vụ Italy Marco Minniti đã chỉ thị cho các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra an ninh trước dịp nghỉ lễ quan trọng này.
Ông nhấn mạnh toàn bộ lực lượng an ninh sẽ được triển khai để kịp thời phát hiện mọi nguy cơ tiềm tàng và bảo đảm tối đa an ninh cho công dân và khách du lịch tại các khu vực tập trung đông người như điểm giao thông công cộng, đài tưởng niệm hay các địa điểm tín ngưỡng.
Ước tính, khoảng 10,1 triệu người Italy sẽ đổ ra các đường phố trong dịp nghỉ Lễ Phục sinh, lễ quan trọng thứ 2 sau Lễ Giáng sinh của người Thiên chúa giáo.
Bộ trưởng Minniti đưa ra quyết định trên tại một cuộc họp bất thường của Ủy ban Phân tích chiến lược chống khủng bố của Italy sau vụ bắt giữ 2 đối tượng tình nghi có liên quan đến tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng.
Trong khi đó, báo La Stampa đưa tin Bộ trưởng Minniti đánh giá mối đe dọa IS đối với Italy vẫn không thay đổi.
Trước đó, cùng ngày, cảnh sát đã bắt giữ một công dân Italy gốc Maroc bị tiêm nhiễm tư tưởng cực đoan của IS ở thành phố Turin.Đối tượng này là Elmahdi Halili, 23 tuổi, và được cho là đang âm mưu thực hiện các vụ tấn công khủng bố bằng xe tải. Hôm 27/3, một công dân Italy gốc Ai Cập, 58 tuổi, và là Chủ tịch Trung tâm Hồi giáo "Al Dawa" ở thành phố Puglia cũng đã bị bắt giữ do tình nghi là thành viên của IS./.
Tin liên quan
Lo ngại an ninh quốc gia, Mỹ nói "Không" với thương vụ Broadcom thâu tóm Qualcomm
Tổng thống Mỹ đã chặn đứng nỗ lực của hãng cung ứng chip Wi-Fi Broadcom có trụ sở tại Singapore nhằm thâu tóm nhà sản xuất chip điện tử dùng trong các thiết bị di động hàng đầu thế giới Qualcomm.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.
-
Kinh tế Thế giớiDoanh số bán lẻ của Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 7/2026
Theo ước tính do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 14/8, doanh số bán lẻ của nước này trong tháng 7/2026 đã bất ngờ sụt giảm 0,6% so với tháng trước xuống còn 763,6 tỷ USD.
-
Kinh tế Thế giớiĐông Nam Á và bài toán 2.100 tỷ USD cho kinh tế biển
OECD ước tính Đông Nam Á thiếu khoảng 2.100 tỷ USD để thực hiện các mục tiêu kinh tế biển bền vững đến năm 2030, đòi hỏi huy động tài chính hỗn hợp và các công cụ vốn mới.
-
Kinh tế Thế giớiIndonesia hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 6% năm 2027
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Chính phủ Indonesia đã tổ chức họp báo sau phiên họp toàn thể Hạ viện và công bố Dự thảo Ngân sách Nhà nước (RAPBN) năm 2027.
-
Kinh tế Thế giớiThái Lan kỳ vọng vào động lực kinh tế số
Kinh tế Thái Lan hiện đang đối mặt với một thử thách quan trọng, có thể được xem là “thách thức mang tính cơ cấu”.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 14/8/2026
Kinh tế thế giới ngày 14/8 nổi bật với đà tăng của hàng không Đông Nam Á, AI trong dầu khí và công nghệ, thuế drone của Mỹ, xe xanh Hàn Quốc và nỗ lực tự chủ thanh toán của EU.
-
Kinh tế Thế giớiSản lượng điện Mặt Trời tại châu Âu tăng trong những ngày nắng nóng
Trong những ngày xảy ra nắng nóng, sản lượng điện Mặt Trời tại một số nước châu Âu tăng đáng kể so với những ngày bình thường.
-
Kinh tế Thế giớiXuất khẩu của Đức sang Đông Âu bùng nổ
Các quốc gia Đông Âu như Ba Lan, Cộng hòa Czech, Hungary và Romania đang giúp nền kinh tế Đức bù đắp những sụt giảm trong hoạt động xuất khẩu với các đối tác thương mại lớn là Trung Quốc và Mỹ.












