BNEWS Hãng tin AFP của Pháp đã điểm lại những con số đáng nhớ của năm 2022.
Từ nhiệt độ mùa Hè cao kỷ lục tại châu Âu hay giá năng lượng và lương thực tăng cao tới chóng mặt, đến những đỉnh cao nghệ thuật mới và thành tựu trong thế giới thể thao..., hãng tin AFP của Pháp đã điểm lại những con số đáng nhớ của năm 2022.
Xung đột tại Ukraine từ cuối tháng 2 vừa qua đã đẩy giá năng lượng và lương thực thế giới tăng vọt. Trong tháng 3, chỉ số giá lương thực của Tổ chức Lương Nông Liên hợp quốc (FAO) ở mức cao kỷ lục, trong khi chi phí khí đốt ở châu Âu cũng lên mức cao nhất trong lịch sử.
Lạm phát hằng năm tại Khu vực Sử dụng đồng euro (Eurozone) tăng đều đặn và lên mốc 10,6% trong tháng 10 vừa qua - mức tăng lớn nhất kể từ khi chỉ số này bắt đầu được thống kê vào năm 1997. Sau đó, lạm phát chậm lại vào tháng 11 - lần đầu tiên sau một năm rưỡi.
Châu Âu vừa trải qua mùa Hè nóng nhất trong lịch sử, với nền nhiệt cao kỷ lục ghi nhận tại nhiều quốc gia, trong đó có Anh - nơi lần đầu tiên nhiệt độ lên tới 40 độ C. Tiết trời nắng nóng và khô hanh hơn mọi năm là chất xúc tác để các đám cháy rừng xảy ra nhiều hơn và diện tích bị thiệt hại cũng cũng lớn hơn bao giờ hết tại "Lục địa Già" với hơn 600.000 ha đất rừng bị thiêu rụi.
Trong năm 2022, người dân Vương quốc Anh đã phải vĩnh biệt Nữ hoàng Elizabeth II. Sau 70 năm trị vì - thời gian trị vì lâu nhất nước Anh, Nữ hoàng Elizabeth II đã qua đời ngày 8/9 tại lâu đài Balmoral, hưởng thọ 96 tuổi.
Trong niềm tiếc thương vô hạn, khoảng 250.000 người đã xếp hàng trong suốt 24 giờ để viếng Nữ hoàng. Sau khi Nữ hoàng Elizabeth II qua đời, Thái tử Charles lên kế vị, trở thành Nhà Vua Charles III.
Nhiều biến động liên tiếp cũng đã xảy ra trên chính trường Anh năm nay: Ngày 7/7, Thủ tướng Anh Boris Johnson tuyên bố từ chức.Đến ngày 20/10, bà Liz Truss, người được được bầu thay thế ông Boris Johnson, cũng từ chức sau 45 ngày tại vị, trở thành thủ tướng cầm quyền ngắn nhất trong lịch sử nước Anh. Tiếp đó, ngày 25/10, ông Rishi Sunak, 42 tuổi, trở thành người trẻ nhất đảm nhận cương vị thủ tướng Anh trong hơn 200 năm.
Năm 2022 cũng được xem là một năm trọng đại đối với tỷ phú người Nam Phi Elon Musk. Giám đốc điều hành (CEO) của hãng xe điện Tesla và công ty khai phá không gian SpaceX đã bổ sung mạng xã hội Twitter vào danh mục đầu tư sau thương vụ trị giá 44 tỷ USD hồi đầu tháng 10 vừa qua.
Những chiến lược kinh doanh của tỷ phú gốc Nam Phi này đã khiến ông để tuột vị trí người giàu nhất thế giới (do tạp chí Forbes thống kê) về tay doanh nhân người Pháp Bernard Arnault của "đế chế xa xỉ toàn cầu" LVMH. Tuy nhiên, ông Musk vẫn gây tiếng vang với những chính sách cải tổ Twitter như sa thải tới 50% số nhân viên và khôi phục tư cách thành viên của một số nhân vật từng bị "cấm cửa" trước đó, trong đó bao gồm cả cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Thế giới cũng ghi nhận đỉnh cao mới về giá trị nghệ thuật khi bộ sưu tập của cố tỷ phú Paul Allen - người đồng sáng lập hãng phần mềm Microsoft - đã thu về 1,62 tỷ USD từ cuộc đấu giá do Christie's tổ chức. Bao gồm nhiều tác phẩm nổi tiếng của các danh họa như Cezanne, Klimt hay Van Gogh..., đây là bộ sưu tập đắt giá nhất trong lịch sử đấu giá trên thế giới.
Cố minh tinh Marilyn Monroe cũng là một nhân vật gây tiếng vang lớn trong năm qua. Một trong những bức chân dung của bà do Andy Warhol thực hiện đã được mua lại với giá 195 triệu USD và qua đó, bức tranh này trở thành tác phẩm nghệ thuật đắt giá nhất thế kỷ 20.
Trong thế giới thể thao, Rafael Nadal đã xuất sắc đoạt chức vô địch giải quần vợt Pháp Mở rộng lần thứ 14 trong sự nghiệp. Thành tích này đã giúp tay vợt người Tây Ban Nha đã nâng kỷ lục về số danh hiệu Grand Slam mà anh đoạt được lên con số 22, vượt qua Novak Djokovic (21 danh hiệu) và Roger Federer (20 danh hiệu). Năm 2022 cũng là năm làng banh nỉ nói lời chia tay với hai trong số những tay vợt vĩ đại nhất, đó là Roger Federer và Serena Williams - tay vợt nữ hiện sở hữu 23 danh hiệu Grand Slam.
Với "búp bê sứ" Taylor Swift, năm 2022 đánh dấu sự trở lại ấn tượng của cô với album thứ 10 mang tên "Midnights". Có tới 10 bài hát trong album này lọt vào Top 10 của bảng xếp hạng Billboard Hot 100. Ngoài ra, "Midnights" cũng khiến ứng dụng nghe nhạc trực tuyến Spotify bị nghẽn đường truyền khi có quá nhiều người tìm cách nghe album này. Điều chưa từng xảy ra với bất cứ album nào khác.
Dấu mốc dân số thế giới đạt 8 tỷ người cũng được AFP đề cập trong thống kê về những con số ấn tượng của năm 2022. Ngày 15/11, bé gái Venice Mabansag, chào đời ở Manila (Philippines), trở thành công dân thứ 8 tỷ của thế giới. Cột mốc dân số này vừa tạo động lực phát triển, nhưng cũng đặt thế giới trước những thách thức về môi trường, hệ sinh thái, tài nguyên thiên nhiên, an ninh lương thực, an ninh nguồn nước.../.
Tin liên quan
10 sự kiện kinh tế thế giới nổi bật năm 2022
Trân trọng giới thiệu 10 sự kiện nổi bật của kinh tế thế giới năm 2022, do Ban biên tập tin Kinh tế (Bnews)- Thông tấn xã Việt Nam bình chọn.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐường sắt Trung Quốc lập kỷ lục mới
Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7, số lượt tàu chở khách trung bình mỗi ngày đạt 11.462, tăng 571 chuyến tàu (tương đương 5,2%) so với cùng kỳ một năm trước đó.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ: Dự trữ dầu xuống mức thấp, dấy lên lo ngại an toàn các hang chứa
Bộ Năng lượng cho biết ít nhất 70 triệu thùng phải được duy trì trong kho dự trữ để có thể quản lý an toàn các hang chứa.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là một số sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ có nguy cơ thất thu 3,4 tỷ USD do đà sụt giảm sinh viên quốc tế
NAFSA dự báo số sinh viên quốc tế tại Mỹ năm học 2026-2027 có thể giảm 112.000 người, kéo theo thiệt hại 3,4 tỷ USD và 40.000 việc làm.
-
Kinh tế Thế giớiCác tập đoàn dầu mỏ lớn thu thêm 56 tỷ USD lợi nhuận trong quý II/2026
Theo chuyên trang kinh tế vùng Vịnh AGBI, 11 tập đoàn dầu mỏ lớn nhất thế giới đạt tổng lợi nhuận 121 tỷ USD trong quý II/2026.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.
-
Kinh tế Thế giớiDoanh số bán lẻ của Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 7/2026
Theo ước tính do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 14/8, doanh số bán lẻ của nước này trong tháng 7/2026 đã bất ngờ sụt giảm 0,6% so với tháng trước xuống còn 763,6 tỷ USD.














