Thêm một gáo nước lạnh dội vào kinh tế Venezuela

14:59' - 13/08/2017
BNEWS Công ty dầu khí quốc doanh của Venezuela PDVSA vừa công bố báo cáo cho biết doanh thu của công ty này trong năm 2016 đã giảm mạnh 33,5%.

Đây được coi là một “gáo nước lạnh” dội vào nền kinh tế vốn phụ thuộc vào xuất khẩu dầu mỏ và đang gặp nhiều khó khăn từ cuộc khủng hoảng chính trị đang diễn ra tại quốc gia Nam Mỹ này.

Cụ thể, doanh thu trong năm 2016 của PDVSA chỉ đạt 48 tỷ USD, giảm đến 33,5% so với con số 72 tỷ USD được ghi nhận trong năm 2015.

Nguyên nhân dẫn đến kết quả này là do giá bán dầu trung bình của Venezuela trong năm 2016 đã giảm 21% xuống chỉ còn 35,35 USD/thùng, từ mức 44,65 USD/thùng hồi năm 2015, bất chấp mức giá lạc quan mà Bộ Dầu mỏ nước này đưa ra trước đó là 43,72 USD/thùng.

Venezuela là thành viên của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và có trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới. Hoạt động xuất khẩu “vàng đen” mang lại 96% nguồn thu ngoại tệ và chiếm khoảng 50% tổng thu nhập của chính phủ nước này. Trong đó, Mỹ là khách hàng lớn nhất của quốc gia Nam Mỹ, thu mua đến 40% tổng sản lượng dầu mỏ của Venezuela. Theo sau Mỹ là Trung Quốc và Nga.

Theo PDVSA, sản lượng dầu mỏ của Venezuela đã liên tục giảm trong vòng hai năm qua, từ mức 2,9 triệu thùng/ngày hồi năm 2015, xuống chỉ còn lần lượt là 2,57 triệu thùng/ngày và 1,9 triệu thùng/ngày trong các năm 2016 và 2017.

PDVSA khẳng định, bất chấp những căng thẳng về mặt chính trị cũng như nguy cơ đối mặt với tình trạng vỡ nợ của nền kinh tế Venezuela hay sự lao dốc của giá dầu, công ty này vẫn sẽ tiếp tục đẩy mạnh và tham gia vào các hoạt động nhằm củng cố sự phát triển bền vững của đất nước, đồng thời sẽ tiếp tục tôn trọng các cam kết của mình đối với các tổ chức quốc tế và các nhà đầu tư trái phiếu trên thị trường toàn cầu.

>>>Credit Suisse cấm "cửa" trái phiếu của Venezuela

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục