Thêm một hãng hàng không của tỷ phú Richard Branson bên bờ vực phá sản

14:31' - 05/08/2020
BNEWS Hãng hàng không Anh Virgin Atlantic Airways ngày 5/8 đệ đơn xin bảo hộ phá sản đối với mảng kinh doanh tại Mỹ lên Tòa án New York theo Chương 15, Luật Phá sản Mỹ. 
Đây là hãng hàng không thứ hai của tỷ phú Richard Branson bị đẩy vào tình cảnh tương tự trong giai đoạn dịch COVID-19.
Virgin Atlantic ngày 5/8 đệ đơn xin bảo hộ phá sản lên tòa án Mỹ, thuộc một phần tiến trình bảo vệ tài sản của hãng này trước các chủ nợ Mỹ, giữa bối cảnh hãng hàng không Anh nỗ lực đi đến thống nhất kế hoạch giải cứu trị giá 1,2 tỷ bảng Anh (1,6 tỷ USD) thông báo hồi tháng 7/2020.
Virgin Atlantic không phải là hãng hàng không duy nhất thuộc Virgin Group gặp khó trong giai đoạn dịch bệnh. Virgin Australia hồi tháng 4/2020 đã đệ đơn xin bảo hộ phá sản tại Australia.
Virgin Atlantic Airways, đặt trụ sở tại London và có 49% cổ phần thuộc Delta Air Lines, thực hiện các chuyến bay quốc tế đường dài. Hồi tháng 4/2020, hãng này đã phải dừng mọi chuyến bay chở khách giữa bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, khiến nhu cầu đi máy bay giảm trầm trọng. Hãng nối lại hoạt động vào tháng 7/2020, bất chấp việc nhu cầu bay quốc tế vẫn yếu.
Virgin Atlantic Aiways tính đến thời điểm hiện tại đã cắt giảm hơn 3.000 việc làm, "đắp chiếu" đội máy bay bên cạnh một loạt biện pháp khác nhằm cắt giảm chi phí./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục