BNEWS Công ty CP Việt Nam lên kế hoạch tăng lượng cung ứng hang hoá thực phẩm phục vụ Tết nguyên đán 2017 trên các nhà máy ở Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh.
Để phục vụ Tết Đinh Dậu sắp tới, Nhà máy giết mổ và chế biến thực phẩm C.P Hà Nội của Công ty CP. Việt Nam đã chuẩn bị kế hoạch mỗi tháng sản xuất 900 tấn xúc xích và 3.500 tấn thịt gà phục vụ cho thị trường miền Bắc.
Cùng với đó, tại khu vực phía Nam, công ty này cũng sẽ đưa vào hoạt động nhà máy chế biến thực phẩm mới tại Khu công nghiệp Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh vào đầu tháng 12 tới.
Ông Nguyễn Hồng Văn, Phó Tổng giám đốc phụ trách ngành kinh doanh thực phẩm của Công ty CP. Việt Nam cho biết, Nhà máy được đầu tư 16 triệu USD, công suất 13.200 tấn xúc xích và thực phẩm chế biến/tháng. Vì vậy, sản lượng thực phẩm chế biến cung cấp cho thị trường tết Nguyên đán rất dồi dào.
Cũng theo ông Nguyễn Hồng Văn, do nhu cầu mua sắm thực phẩm Tết cao hơn bình thường, nhưng do nguồn cung hàng hóa lớn nên khó xảy ra tình trạng sốt giá, thậm chí nhiều khả năng nhà sản xuất còn khuyến mại cho người tiêu dùng.
Ngoài ra, đơn vị còn phối hợp với ngành công thương tăng cường kiểm soát chất lượng cùng giá hàng hóa để tránh sốt giá trong dịp Tết./.
Tin liên quan
Giao thông dịp Tết: Nên mua vé tàu, xe sớm
Công ty Vận tải Đường sắt Hà Nội cho biết vừa mở bán online (trực tuyến) đợt 2 với khoảng 15.000 vé tàu Tết Đinh Dậu của các mác tàu chính và tăng cường trên các tuyến.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế sốBắc Ninh từng bước hình thành hệ sinh thái công nghiệp bán dẫn
Từ nền tảng là một trong những trung tâm sản xuất điện tử lớn của cả nước, Bắc Ninh đang từng bước mở rộng sang lĩnh vực công nghiệp bán dẫn.
-
Kinh tế sốBắc Ninh dẫn đầu cả nước về tỷ trọng kinh tế số
Kinh tế số đang trở thành động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng của Bắc Ninh khi tỷ trọng giá trị tăng thêm của khu vực này đạt 46,3% GRDP năm 2025, cao nhất cả nước.
-
Kinh tế sốSố hóa sản xuất lúa - tôm, thúc đẩy liên kết chuỗi giá trị
Trong bối cảnh nền kinh tế số đang lan tỏa mạnh mẽ, chuyển đổi số đã trở thành yêu cầu cấp thiết, sống còn đối với ngành nông nghiệp.







