Thị trường cà phê có thể chững lại do đòn thuế quan của Mỹ

15:51' - 10/04/2025
BNEWS Theo các nhà xuất khẩu cà phê Brazil, thị trường cà phê có thể chững lại do bất ổn xung quanh vòng áp thuế mới nhất của Mỹ- đòn giáng mạnh vào tâm lý thương mại toàn cầu.
Các nhà xuất khẩu cà phê Brazil ngày 9/4 đã cảnh báo về khả năng chững lại của thị trường do bất ổn xung quanh vòng áp thuế mới nhất của Mỹ, đồng thời cho rằng chính sách mới này là một đòn giáng mạnh vào tâm lý thương mại toàn cầu.

Ông Marcio Ferreira, Chủ tịch Hội đồng Xuất khẩu Cà phê Brazil, cho biết thị trường đang có dấu hiệu hạ nhiệt do bất ổn xuất phát từ việc tăng thuế của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông nhận định điều này đã làm rung chuyển các thị trường toàn cầu, bao gồm cả cà phê.

 
Trong khi đó, theo Hiệp hội Những nhà Xuất khẩu Cà phê Brazil (CECAFE), cơ hội có thể mở ra cho các nhà xuất khẩu cà phê Brazil nếu ngành cà phê Mỹ không thể đưa mặt hàng này - một loại nông sản mà Mỹ sản xuất rất ít - vào danh sách miễn thuế, và nếu các quốc gia xuất khẩu cà phê khác không đạt được thỏa thuận thuế quan với Mỹ. Tuy nhiên, Giám đốc điều hành CECAFE, Marcos Matos, vừa bày tỏ rằng mặc dù có cơ hội nhưng tình hình hiện tại vẫn tiềm ẩn nhiều lo ngại hơn là lợi ích thực tế.

CECAFE cho biết, Mỹ là khách hàng mua cà phê lớn nhất của Brazil trong năm 2024, với tổng khối lượng 8,13 triệu bao (mỗi bao 60 kg), chiếm 16% tổng lượng cà phê xuất khẩu của Brazil. Ông Matos thông tin thêm rằng Việt Nam và Indonesia (In-đô-nê-xi-a) cung cấp khoảng 2 triệu bao cà phê cho thị trường Mỹ, phần lớn trong số đó là hạt Robusta.

Brazil, quốc gia sản xuất cà phê lớn nhất thế giới, chủ yếu sản xuất hạt cà phê Arabica có hương vị dịu nhẹ hơn so với Robusta. Tuy nhiên, các chuyên gia dự đoán sản lượng Arabica sẽ giảm trong vụ thu hoạch năm 2025, trong khi sản lượng Robusta dự kiến sẽ tăng đáng kể.

Ông Matos cũng lưu ý rằng cà phê thường có xu hướng ổn định giá hơn các mặt hàng khác trong những giai đoạn bất ổn kinh tế, chẳng hạn như đại dịch COVID-19. Ông cũng nhận định rằng cà phê thường có khả năng "chống chịu" tốt trong các cuộc khủng hoảng kinh tế, nhưng điều này cũng bị giới hạn bởi khả năng sản lượng có thể sụt giảm.

Brazil đã xuất khẩu 3,287 triệu bao cà phê loại 60kg trong tháng Ba, giảm 24,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, doanh thu xuất khẩu lại tăng 41,8% so với cùng kỳ năm 2024, bất chấp sự sụt giảm về khối lượng. Điều này cho thấy giá cà phê toàn cầu đang ở mức cao. Trong quý đầu tiên, xuất khẩu cà phê của Brazil đã giảm 11,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Mỹ gần đây đã áp thuế 10% đối với hàng nhập khẩu từ Brazil, sau khi áp thuế 25% đối với thép và nhôm của Brazil trước đó.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục