Thị trường chứng khoán 20/4: VN-Index bứt phá lên 1.837 điểm nhờ "họ" Vingroup

16:21' - 20/04/2026
BNEWS VN-Index tăng gần 20 điểm lên 1.837,11 nhờ nhóm Vingroup dẫn dắt, trong khi thị trường phân hóa mạnh và khối ngoại tiếp tục bán ròng.
Khép lại phiên giao dịch ngày 20/4, thị trường chứng khoán Việt Nam duy trì đà tăng ấn tượng của VN-Index, song bức tranh chung tiếp tục cho thấy sự phân hóa sâu sắc khi dòng tiền tập trung chủ yếu vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là “họ” Vingroup.

Đóng cửa phiên đầu tuần 20/4, VN-Index tăng 19,94 điểm lên mức 1.837,11 điểm. Diễn biến tăng điểm mạnh mẽ của chỉ số chủ yếu đến từ lực kéo của một số cổ phiếu trụ, trong bối cảnh phần lớn thị trường vận động kém tích cực hơn.

Tâm điểm của phiên giao dịch là cổ phiếu VHM khi tăng mạnh 6,9%, đóng cửa tại mức 145.100 đồng/cổ phiếu. Đà bứt phá của VHM giúp mã này đóng góp tới 8,16 điểm cho VN-Index.

Diễn biến tích cực xuất hiện sau khi Công ty cổ phần Vinhomes điều chỉnh tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, nâng kế hoạch doanh thu lên 285.000 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế lên 60.000 tỉ đồng, lần lượt tăng 14% và 20% so với kế hoạch trước đó.

Chỉ trong thời gian ngắn, doanh nghiệp đã điều chỉnh tăng thêm khoảng 35.000 tỷ đồng doanh thu và 10.000 tỷ đồng lợi nhuận.

 

Cùng chiều, các cổ phiếu trong nhóm Vingroup cũng đồng loạt khởi sắc. VIC tăng 1,6% lên 191.000 đồng/cổ phiếu. VRE tăng 3% lên 29.450 đồng/cổ phiếu, trong khi VPL tăng 3% lên 85.300 đồng/cổ phiếu. Sự đồng thuận của nhóm cổ phiếu này trở thành lực đỡ chính cho thị trường trong phiên.

Nhờ đóng góp lớn từ nhóm Vingroup cùng một số mã vốn hóa lớn khác như VCB tăng 1%, HDB tăng 2,7% và GEE tăng 7%, chỉ số VN30 tăng 20,93 điểm, tương đương 1,05%, lên mức 2.009,04 điểm, tiếp tục củng cố vai trò dẫn dắt của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn đối với thị trường.

Tuy nhiên, dù chỉ số tăng mạnh, thị trường lại ghi nhận trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” rõ rệt. Toàn sàn HOSE có 154 mã tăng và 147 mã giảm, cho thấy sự phân hóa đáng kể. Trong khi nhóm cổ phiếu trụ kéo chỉ số đi lên, phần lớn các mã còn lại chỉ biến động trong biên độ hẹp hoặc chịu áp lực điều chỉnh.

Tại nhóm ngân hàng, diễn biến cũng khá phân hóa. Một số mã như VCB, TCB hay HDB giữ được sắc xanh, trong khi các cổ phiếu lớn khác như VPB, BID, STB, MBB lại giao dịch dưới tham chiếu. Áp lực chốt lời cũng xuất hiện ở nhiều nhóm ngành như dầu khí, hóa chất và hàng không, với các mã như BSR, GAS, GVR, VJC đồng loạt chịu sức ép.

Trên sàn HNX, diễn biến trái chiều rõ nét hơn khi chỉ số HNX-Index giảm 2,67 điểm, tương đương 1,03%, xuống còn 257,33 điểm. Điều này phản ánh sự suy yếu của nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ, trong khi dòng tiền tiếp tục tập trung vào nhóm dẫn dắt trên HOSE.

Thanh khoản thị trường duy trì ở mức trung bình. Tổng giá trị giao dịch trên HoSE đạt 20.048,04 tỷ đồng với hơn 653,5 triệu cổ phiếu được khớp lệnh, mức thấp nhất kể từ đầu tháng 4 đến nay. Diễn biến này cho thấy tâm lý thận trọng vẫn chi phối dòng tiền, khi thị trường tăng điểm nhưng thiếu sự lan tỏa.

Điểm trừ đáng chú ý tiếp tục đến từ khối ngoại. Nhà đầu tư nước ngoài duy trì trạng thái bán ròng với giá trị 604,91 tỷ đồng trên HOSE.

Cụ thể, khối này mua vào 2.547,74 tỷ đồng nhưng bán ra tới 3.152,65 tỷ đồng. Áp lực bán ròng kéo dài từ khối ngoại tiếp tục tạo sức ép tâm lý đối với thị trường trong nước.

Trong bối cảnh VN-Index tăng mạnh nhờ một số cổ phiếu trụ, nhưng dòng tiền chưa có sự lan tỏa rõ ràng và khối ngoại vẫn duy trì bán ròng, thị trường đang đặt ra vấn đề về tính bền vững của xu hướng tăng.

Giới phân tích cho rằng nhà đầu tư cần theo dõi chặt chẽ diễn biến dòng tiền, đồng thời cân nhắc kỹ lưỡng yếu tố cơ bản của từng cổ phiếu thay vì chỉ dựa vào biến động của chỉ số chung.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục