Thị trường chứng khoán châu Á biến động trái chiều trong phiên 7/4

17:27' - 07/04/2021
BNEWS Thị trường chứng khoán châu Á biến động trái chiều trong phiên giao dịch ngày 7/4, giữa bối cảnh giới đầu tư đang "nghỉ lấy sức" sau các đợt tăng mạnh gần đây.

Thị trường chứng khoán châu Á biến động trái chiều trong phiên giao dịch ngày 7/4, giữa bối cảnh giới đầu tư đang "nghỉ lấy sức" sau các đợt tăng mạnh gần đây, cho dù một loạt dữ liệu kinh tế tích cực tiếp tục thúc đẩy tâm lý lạc quan về đà phục hồi kinh tế toàn cầu.


Kết thúc phiên này, tại thị trường Tokyo, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 34,16 điểm (0,12%), lên 29.730,79 điểm, nhờ kỳ vọng vào sự phục hồi kinh tế toàn cầu, trong khi thị trường chuyển sự chú ý sang báo cáo lợi nhuận quý I/2021 của các doanh nghiệp.
Việc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) nâng dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới trong năm nay càng khiến các nhà đầu tư dấy lên hy vọng về sự phục hồi của kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, lo ngại về sự gia tăng số ca nhiễm COVID-19 ở Nhật Bản, đặc biệt là tại Osaka, đã tạo sức ép lên thị trường. Mùa báo cáo lợi nhuận quý I/2020 của khối  doanh nghiệp Nhật Bản - bắt đầu vào cuối tháng này - dự kiến sẽ tác động tới thị trường.
Tại Sydney, chỉ số S&P/ASX 200 của Australia cũng tăng 42,10 điểm (0,61%), lên 6.928 điểm, với đà tăng diễn ra ở hầu hết các lĩnh vực.
Chỉ số Kospi của Hàn Quốc ghi nhận phiên tăng điểm thứ năm liên tiếp, giữa bối cảnh các nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục đẩy mạnh mua vào cổ phiếu nước này với hy vọng nền kinh tế toàn cầu đang trên đà phục hồi. Khép lại phiên 7/4, chỉ số Kospi tăng 10,33 điểm (0,33%), lên 3.137,41 điểm.
Tuy nhiên, chỉ số Kospi đã bị mất một phần đà tăng ở đầu phiên vào buổi chiều khi các nhà đầu tư cân nhắc khả năng bùng phát trở lại của đại dịch COVID-19, do Chính phủ Hàn Quốc công bố số ca nhiễm COVID-19 hàng ngày ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 1/2021.
Tại thị trường Trung Quốc, hai thị trường chứng khoán chủ chốt là Thượng Hải và Hong Kong đồng loạt giảm điểm khi nhà đầu tư quay trở lại thị trường sau đợt nghỉ lễ kéo dài với xu hướng bán tháo chốt lời. Chốt phiên này, chỉ số Hang Seng hạ 263,94 điểm (0,91%), xuống 28.674,80 điểm. Trong khi đó, chỉ số Shanghai Composite lùi 3,34 điểm (0,1%), xuống 3.479,63 điểm.
Tại thị trường trong nước, chốt phiên 7/4, chỉ số VN-Index tăng 2,42 điểm (0,2%) lên 1.242,38 điểm, còn chỉ số HNX-Index tăng 1,16 điểm (0,4%) lên 292,84 điểm./.
Minh Trang (Tổng hợp)

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục