Thị trường chứng khoán châu Á hầu hết đi lên trong phiên cuối tuần

17:27' - 27/03/2020
BNEWS Thị trường chứng khoán châu Á hầu hết đi lên trong phiên giao dịch ngày 27/3
Nhà đầu tư theo dõi bảng tỉ giá chứng khoán tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

Giới đầu tư kỳ vọng các nước sẽ tung thêm các gói cứu trợ kinh tế và các chương trình nới lỏng tiền tệ mới nhằm ứng phó với dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, sau khi Mỹ công bố báo cáo cho hay lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp của nước này chạm mức cao kỷ lục trong tuần trước.

Kết thúc phiên này, chỉ số MSCI khu vực châu Á-Thái Bình Dương (trừ Nhật Bản) tăng 0,3%. Trong khi đó, tại thị trường Tokyo, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 3,88% lên 19.389,43 điểm. Tính chung cả tuần chỉ số này tăng 17,1%.

Tại thị trường Seoul, chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng 31,49 điểm (1,87%), đóng cửa ở mức 1.717,73 điểm. Hai sàn giao dịch chứng khoán chủ chốt của Trung Quốc là Thượng Hải và Hong Kong cũng đồng loạt ngả sắc xanh, nhờ các nhà đầu tư hoan nghênh gói kích thích kinh tế “khổng lồ” của Mỹ và cam kết của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nhằm xoa dịu mối lo ngại về tình hình căng thẳng thanh khoản. Khép lại phiên này, chỉ số Hang Seng và Shanghai Composite lần lượt tăng 131,94 điểm (0,56%) và 7,29 điểm (0,26%), lên 23.484,28 điểm và 2.772,20 điểm. Tính chung cả tuần này, chỉ số Hang Seng tăng 3%.

Tuy nhiên, thị trường Sydney của Australia, Wellington của New Zealand, Đài Bắc của Đài Loan (Trung Quốc) và Manila của Philippines lại đi xuống trong phiên này.

Tối 25/3 theo giờ Mỹ (tức sáng 26/3 giờ Việt Nam), Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật kích thích kinh tế 2.200 tỷ USD nhằm giúp nền kinh tế lớn nhất thế giới chống lại tác động của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Gói cứu trợ chưa từng có tiền lệ trong lịch sử nước Mỹ, với giá trị kỷ lục 2.200 tỷ USD, bao trùm một loạt lĩnh vực rộng lớn của xã hội Mỹ. Dự luật này bao gồm các khoản hỗ trợ tiền mặt cho hầu hết những người dân Mỹ, trợ cấp thất nghiệp và trợ cấp thực phẩm, các khoản vay cho các doanh nghiệp nhỏ, các quỹ hỗ trợ cho các bệnh viện bị quá tải và những ngành chịu ảnh hưởng lớn như hàng không. 

Sau khi vượt qua được cửa ải Thượng viện với tỷ lệ 96 phiếu thuận - 0 phiếu chống, dự luật trên sẽ được chuyển tới Hạ viện và dự kiến sẽ được thông qua vào ngày 27/3 trước khi trình Tổng thống Donald Trump ký ban hành

Số người Mỹ nộp đơn yêu cầu trợ cấp thất nghiệp đã tăng lên mức kỷ lục hơn 3 triệu đơn vào tuần trước (kết thúc ngày 20/3) do các biện pháp nghiêm ngặt nhằm ngăn chặn dịch COVID-19 khiến nhiều hoạt động tại nước Mỹ phải dừng lại đột ngột. Dữ liệu này được đưa ra ngay sau khi Chủ tịch Fed Jerome Powell phát biểu rằng nền kinh tế Mỹ "có thể rơi vào suy thoái", một sự thừa nhận bất thường ngay cả trước khi có số liệu cụ thể xác nhận. Tuy nhiên, thị trường cổ phiếu không phản ứng quá mạnh với thông tin này, khi họ nhận thấy hầu hết các ngân hàng trung ương đang tiến hành nới lỏng chính sách tiền tệ, trong khi chính phủ nhiều nước trên thế giới cũng đang đưa ra các gói kích thích kinh tế quy mô lớn nhằm giảm thiểu tác động của dịch COVID-19.

Cũng trong phiên này, tại thị trường Việt Nam thị trường trở nên cân bằng hơn và VN – Index kết phiên tăng nhẹ. Việc khối ngoại trở lại mua ròng sau 33 phiên bán ròng mạnh, liên tiếp là diễn biến tích cực nhất của thị trường chứng khoán.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 27/3, VN – Index tăng 1,85 điểm lên 696,06 điểm. Khối lượng giao dịch đạt gần 328 triệu đơn vị, tương ứng giá trị hơn 4.420,1 tỷ đồng. Toàn sàn có 105 mã tăng giá, 69 mã đứng giá và 241 mã giảm giá. HNX – Index giảm 0,46 điểm xuống 97,35 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 49,3 triệu đơn vị, tương ứng giá trị trên 445,3 tỷ đồng. Toàn sàn có 52 mã tăng giá, 54 mã đứng giá và 88 mã giảm giá.

Trong rổ cổ phiếu VN30 có 18 mã giảm giá, trong khi chỉ có 12 mã tăng giá. Tuy nhiên, sự hồi phục của các mã cổ phiếu họ Vingroup đã giúp thị trường chung tăng điểm./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục