Thị trường chứng khoán châu Á lao dốc phiên chiều 18/3

18:00' - 18/03/2020
BNEWS Chiều 18/3, các thị trường châu Á giảm điểm, đảo ngược sự phục hồi lúc đầu phiên nhờ các cam kết thúc đẩy kinh tế trên toàn cầu, trong đó có gói kích kích trị giá hơn 1.000 tỷ USD của Mỹ.
Thị trường chứng khoán châu Á lao dốc phiên chiều 18/3. Ảnh minh họa: TTXVN
Chốt phiên này, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 1,7% xuống 16.726,55 điểm. Chỉ số Hang Seng của Hong Kong sụt 4,2% xuống còn 22.291,82 điểm. Chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải để mất 1,8% xuống 2.728,76 điểm.

Thị trường chứng khoán Sydney giảm hơn 6%, Seoul giảm gần 5%, Mumbai và Jakarta mất hơn 3%, còn Đài Bắc giảm hơn 2% và Singapore sụt 0,9%.

Michael Hewson, nhà phân tích của trung tâm CMC Markets, cho biết các cam kết mà nhiều chính phủ đưa ra để ứng phó với tác động kinh tế của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đã gấy ấn tượng khá mạnh đối với giới đầu tư, song dịch bệnh sẽ diễn biến ra sao trong thời gian tới là vấn đề rất khó đoán định. Còn chuyên gia Stephen Innes của trung tâm AxiCorp cho rằng tác động của dịch COVID-19 đối với các nền kinh tế lớn trên thế giới là vô cùng nặng nề.

Tại thị trường trong nước, phiên giao dịch 18/3 khép lại với sự hồi phục của các chỉ số. Theo đó, VN-Index đóng cửa tăng 1,88 điểm (0,25%) lên 747,66 điểm; HNX-Index tăng 0,53% lên 101,25 điểm.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục