Thị trường chứng khoán châu Á phần lớn giảm điểm chiều 13/6

18:11' - 13/06/2019
BNEWS Thị trường chứng khoán châu Á phần lớn giảm điểm trong phiên giao dịch chiều 13/6 do các nhà đầu tư e ngại tác động của các cuộc biểu tình ở Hong Kong.
Thị trường chứng khoán châu Á phần lớn giảm điểm chiều 13/6. Ảnh minh họa: TTXVN
Những cuộc ẩu đả đã bùng phát giữa những người biểu tình và cảnh sát Hong Kong khi hàng trăm người vẫn nán lại trên các đường phố để phản đối dự luật dẫn độ với Trung Quốc đại lục. Ngoài ra, căng thẳng thương mại Mỹ - Trung, số liệu lạm phát của Mỹ cũng ảnh hưởng đến thị trường và gây tâm lý bất an cho các nhà đầu tư .
Tại Tokyo (Nhật Bản), chỉ số Nikkei 225 giảm 0,5% xuống 21.032 điểm vào lúc đóng cửa. Trên thị trường Hong Kong (Trung Quốc), chỉ số Hang Seng cũng giảm 0,8% xuống 27.082,43 điểm. Riêng tại Thượng Hải (Trung Quốc), chỉ số Shanghai Composite tăng 0,1% lên 2.910,74 điểm.
Chỉ số chứng khoán của thị trường Singapore cũng giảm 0,2%, thị trường Sydney và Manila cũng giảm điểm.
Edward Moya, nhà phân tích thị trường cao cấp của trung tâm OANDA, cho rằng bất ổn chính trị tại Hong Kong sẽ ảnh hưởng bất lợi tới triển vọng kinh doanh và gây áp lực lên tăng trưởng của Trung Quốc.
Tại thị trường trong nước đóng cửa phiên giao dịch 13/6, chỉ số VN-Index giảm 4,09 điểm (0,43%) còn 950,08 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 142 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 3.299 tỷ đồng. Toàn sàn có 113 mã tăng và 163 mã giảm.
HNX - Index đóng cửa ở mức 103,5 điểm, giảm 0,06 điểm (0,06%). Khối lượng giao dịch đạt trên 22 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 268 tỷ đồng. Toàn sàn có 51 mã tăng và 65 mã giảm.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục