Thị trường chứng khoán Mỹ đi lên trong phiên 8/12

08:00' - 09/12/2022
BNEWS Thị trường chứng khoán Mỹ đi lên trong phiên giao dịch 8/12, giúp chỉ số S&P 500 dứt chuỗi giảm điểm 5 phiên liên tiếp.

Thị trường chứng khoán Mỹ đi lên trong phiên giao dịch 8/12, giúp chỉ số S&P 500 dứt chuỗi giảm điểm 5 phiên liên tiếp, khi số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần tại Mỹ tăng lên cho thấy tốc độ tăng lãi suất có thể sớm chậm lại.
Kết thúc phiên này, chỉ số S&P 500 tăng 29,89 điểm (0,76%), lên 3.963,81 điểm. Chỉ số công nghiệp Dow Jones tiến 174,89 điểm (0,54%), lên 33.772,81 điểm, trong khi chỉ số công nghệ  Nasdaq tăng 125,84 điểm (1,15%), lên 11.084,39 điểm.
Các chỉ số chính của Phố Wall đã chịu áp lực đi xuống trong những ngày gần đây, với chỉ số S&P 500 mất 3,6% kể từ đầu tháng 12 do kỳ vọng về chu kỳ tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ kéo dài hơn và quan điểm lạc quan về nền kinh tế của một số giám đốc điều hành doanh nghiệp hàng đầu. Chỉ số Nasdaq thậm chí đã có bốn phiên giảm điểm liên tiếp trước ngày 8/12.
Tuy nhiên, các nhà đầu tư đã cảm thấy an tâm hơn sau khi dữ liệu cho thấy số người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp tăng vừa phải vào tuần trước, còn tỷ lệ thất nghiệp đạt mức cao nhất trong 10 tháng vào cuối tháng 11/2022.
Báo cáo trên được đưa ra sau dữ liệu vào cuối tuần trước cho thấy số việc làm tạo mới của Mỹ đã nhiều hơn dự kiến trong tháng 11 và lương tăng, làm dấy lên lo ngại rằng Fed có thể giữ lập trường “diều hâu” để kiềm chế lạm phát cao trong nhiều thập kỷ.
Sự chú ý của nhà đầu tư vẫn tập trung vào cuộc họp chính sách của Fed vào tuần tới, tại đó ngân hàng trung ương này được nhiều kỳ vọng sẽ quyết định nâng lãi suất thêm 0,5 điểm phần trăm, nhỏ hơn so với 4 đợt nâng lãi suất trước đó. Tuy nhiên, điều này có thể làm giảm bớt lo ngại về suy thoái kinh tế.
Ngoài ra, chỉ số giá sản xuất và khảo sát tâm lý người tiêu dùng của Đại học Michigan dự kiến được công bố vào ngày 9/12 và báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11 công bố vào tuần tới cũng thu hút sự quan tâm của giới đầu tư, bởi nó sẽ cung cấp thông tin rõ ràng hơn về hướng đi của lạm phát.
Tại thị trường trong nước chốt phiên giao dịch ngày 8/12, VN-Index tăng 9,51 điểm lên 1.050,53 điểm. Khối lượng giao dịch đạt gần 917 triệu đơn vị, tương ứng hơn 15.450,7 tỷ đồng. Toàn sàn có 334 mã tăng giá, 115 mã giảm giá và 34 mã đứng giá.
HNX-Index tăng 5,44 điểm lên 215,37 điểm. Khối lượng giao dịch đạt gần 107 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 1.456,6 tỷ đồng. Toàn sàn có 138 mã tăng giá, 52 mã giảm giá và 42 mã đứng giá./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục