BNEWS Nhiều tiểu thương thấp thỏm, lo âu vì chỉ còn 1 tuần nữa là tới Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, nhưng thị trường hoa, cây cảnh Tết tại tỉnh Ninh Bình vẫn khá trầm lắng do ảnh hưởng của dịch COVID-19.
Chỉ còn 1 tuần nữa là tới Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, nhưng thời điểm này thị trường hoa, cây cảnh phục vụ Tết tại tỉnh Ninh Bình vẫn khá trầm lắng do ảnh hưởng của dịch COVID-19.
Chợ Hoa xuân tại thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình là chợ hoa lớn nhất tỉnh, hàng năm thu hút hàng trăm tiểu thương tại địa phương và các tỉnh lân cận đến buôn bán đào, quất, hoa, cây cảnh, chậu cảnh... phục vụ nhu cầu chơi tết cho người dân.Mặc dù chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết nguyên đán Tân sửu 2021 nhưng trái ngược với cảnh chợ hoa Tết mọi năm, lượng người đến xem và mua hoa, đào, quất ít hơn, giá cả các mặt hàng tại chợ cũng giảm từ 20 đến 30% so với các năm trước do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 nên người dân địa phương đã đề phòng và hạn chế đến nơi đông người.
Anh Nguyễn Văn Mạnh, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình cho biết, năm nay kinh tế của người dân khó khăn hơn nên ngay từ đầu mùa, tôi đã tính toán giảm lượng hàng nhập về so với mọi năm.Những năm trước, anh Mạnh nhập gần 1.000 cây quất đủ các kích thước nhưng năm nay chỉ dám nhập trên 600 cây. Như mọi năm đến ngày 23 âm lịch, anh Mạnh cũng đã bán được khoảng 200 cây rồi nhưng năm nay mới chỉ bán được vài chục cây.
Nếu đến sát Tết, còn cây quất nào, anh sẽ bán giá rẻ để những người có mức thu nhập thấp có thể mua được và có một cái tết vui vẻ, ấm cúng bên người thân.
Anh Đỗ Quang Đức, tỉnh Nam Định chia sẻ, năm ngoái, anh chỉ bán những cành đào đá thế già tuổi với giá từ hơn chục triệu trở lên. Nhưng năm nay, do dự báo tình hình kinh tế khó khăn bởi dịch COVID-19 nên anh chỉ nhập hàng phân khúc có giá thấp hơn. Với những cành đào đá cao hơn 2 m, năm ngoái anh Đức có thể bán được giá tầm 4 triệu đồng thì năm nay chỉ giao bán trên dưới 3 triệu đồng/cành. Theo các chủ hàng hoa lan, mặt hàng này có giá ổn định hơn và không có nhiều biến động dù thông tin có dịch bùng phát trở lại. Nhà vườn Lan Xuân cho biết, mọi năm, nhà vườn chỉ cắm những chậu to vì có lượng khách quen sẵn.Nhưng năm nay, do dịch COVID-19 nên nhà vườn cũng muốn bán được cho nhiều người có thu nhập thấp hơn để họ cùng có một cái Tết rực rỡ sắc hoa, nhà vườn Lan Xuân cùng nhiều vườn hoa lan tại chợ đều tăng số lượng những chậu hoa lan nhỏ có giá trên dưới 2 triệu. Mức giá này, những người có mức thu nhập không cao vẫn có thể chơi hoa Lan Tết được.
Ông Đinh Xuân Thủy, Trưởng Ban quản lý Chợ hoa xuân, thành phố Ninh Bình cho biết, năm nay, chợ hoa xuân có 255 gian hàng và được mở bán từ ngày 27/1 (tức ngày 15 âm lịch). Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 người dân hạn chế ra đường nên không khí chợ ít sôi động, các mặt hàng không được phong phú như mọi năm. Để đảm bảo an toàn cho các tiểu thương và người dân khi buôn bán và đến chợ mua sắm, đồng thời góp phần phòng chống dịch COVID-19, ngay từ khi mở cửa, Ban quản lý đã yêu cầu các tiểu thương thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch. Ban tổ chức đã bố trí lượng khẩu trang và nước sát khuẩn đặt ở cửa ra vào chợ; thường xuyên tuyên truyền trên loa phát thanh nhằm nâng cao ý thức người dân, yêu cầu người dân khi đi mua sắm tết cần thực hiện sát khuẩn tay, đeo khẩu trang mong rằng đại dịch sớm qua đi để người dân được đón Tết vui tươi đầm ấm, đất nước sớm phục hồi nền kinh tế, đời sống người dân được nâng cao. Chợ hoa xuân thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình được tổ chức từ ngày 27/1 đến 11/2/2021. Theo nhiều tiểu thương buôn bán tại chợ hoa xuân thành phố Tam Điệp cho hay, từ khi tổ chức khách đến ngắm hoa và mua sắm rất đông nhưng từ khi có thông tin dịch bệnh COVID-19 diễn biễn phức tạp số lượng người xem và mua giảm đi vì tâm lý lo ngại dịch bệnh. Ông Nguyễn Văn Thủy, xã Đông Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình cho biết, gia đình đã có truyền thống trồng đào từ nhiều năm và mỗi dịp gần tết đều bán đào tại chợ. Năm nay, giá đào phai Đông Sơn có giá dao động từ 400 đến hơn 1 triệu đồng/cành, thấp hơn giá trung bình mọi năm.Hy vọng thị trường sẽ sớm sôi động vào những ngày tới khi người dân có thời gian đi sắm đào, quất và dịch COVID-19 được khống chế để người dân an vui đón Tết cổ truyền thì thị trường hoa và cây cảnh sẽ nóng dần theo.
Nắm bắt tâm lý lo ngại dịch bệnh của khách hàng, nhiều tiểu thương tại địa phương cũng đã chuyển sang bán hàng online, đăng bán trên các diễn đàn, trang mạng xã hội hoặc livestream để khách hàng có thể trực tiếp lựa chọn cây cảnh ưng ý.Do không mất nhiều chi phí thuê cửa hàng và nhân viên nên giá bán tại các website thường thấp hơn so với ngoài thị trường, giúp người tiêu dùng có thể hạn chế được chi tiêu.
Một mùa xuân mới đang đến, người dân cả nước nói chung và tỉnh Ninh Bình nói riêng hy vọng vào một năm mới đất nước sớm vượt qua đại dịch và khôi phục nền kinh tế, đời sống nhân dân được nâng cao./.Tin liên quan
Thị trường hoa, cây cảnh Tết đa dạng, giá rẻ, nhưng vắng khách
Thị trường hoa, cây cảnh ở Vĩnh Phúc dù giá rẻ hơn với thời điểm cận Tết cổ truyền các năm trước nhưng sức mua lại giảm.
Tin cùng chuyên mục
-
Thị trườngViệt Nam tham dự triển lãm thực phẩm mùa thu lần thứ 35 tại Nga
Hơn 30 doanh nghiệp Việt Nam đã tham gia Hội chợ triển lãm thực phẩm và đồ uống quốc tế Moskva 2026 (WorldFood Moscow 2026), khai mạc ngày 15/9 tại Trung tâm Triển lãm quốc tế Crocus Expo, Moskva.
-
Thị trườngVĩnh Long đưa ý tưởng khoa học từ giảng đường ra thị trường
Việc kết nối từ trường đại học, doanh nghiệp và chính quyền đang mở cơ hội để các ý tưởng khoa học từ giảng đường đến thị trường, từng bước hình thành sản phẩm, doanh nghiệp và tạo giá trị kinh tế.
-
Thị trườngKhẩn trương khắc phục tồn tại để khôi phục xuất khẩu bưởi sang Australia
Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đã có văn bản gửi các địa phương triển khai biện pháp khắc phục các tồn tại, thực hiện quyết định tạm dừng xuất khẩu bưởi sang thị trường Australia.
-
Thị trườngGiá dầu vượt 107 USD/thùng và 3 kịch bản cho kinh tế vĩ mô
Thị trường năng lượng toàn cầu đang chứng kiến đợt biến động mạnh khi giá dầu Brent lại vượt ngưỡng 100 USD/thùng.
-
Thị trườngKhi chợ quê Vĩnh Long bước vào thời đại số
Từ những mô hình cụ thể ở cơ sở, “Chợ 4.0” đang được Vĩnh Long triển khai theo hướng mở rộng cả về số lượng chợ và nội dung chuyển đổi số.
-
Thị trườngXây dựng tour liên kết, thu hút khách quốc tế khám phá khu vực Đông Bắc
Việc tăng cường kết nối giữa các doanh nghiệp du lịch là giải pháp quan trọng để đưa các sản phẩm, điểm đến của địa phương tiếp cận rộng hơn với thị trường trong nước và quốc tế.
-
Thị trườngGiá gạo Ấn Độ chạm đỉnh một năm do nỗi lo nguồn cung
Tại châu Á, giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ đã leo dốc lên mức cao nhất trong vòng một năm qua do lo ngại về nguồn cung thắt chặt, trong khi giá gạo Thái Lan cũng tăng đáng kể.
-
Thị trườngIEA dự báo nhu cầu dầu toàn cầu giảm 2,5 triệu thùng/ngày trong năm 2026
IEA tiếp tục hạ dự báo nhu cầu dầu mỏ toàn cầu trong năm 2026, trong bối cảnh tình hình chiến sự leo thang gần đây tại Trung Đông và giá năng lượng tăng trở lại sẽ làm giảm nhu cầu.
-
Thị trườngSiết chống buôn lậu thuốc lá từ biên giới đến không gian mạng
Cùng với kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật; thông tin, cảnh báo về phương thức, thủ đoạn mới của các đối tượng vi phạm.











