Thị trường lao động Canada khởi sắc trong tháng 8/2020

07:41' - 07/09/2020
BNEWS Theo báo cáo của Cơ quan thống kê Canada, nước này đã có thêm 245.800 việc làm trong tháng 8/2020 và tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống còn 10,2%.

Hầu hết số việc làm mới trong tháng Tám đều đến từ khu vực tư nhân và là việc làm toàn thời gian.

Báo cáo trên cho thấy một số dấu hiệu khả quan của thị trường lao động Canada. Tỉnh Ontario có số việc làm tăng mạnh nhất trong tháng Tám vừa qua (tăng thêm 141.800 việc làm, trong đó khu vực Toronto tăng 121.000 việc làm).

Nguyên nhân chính dẫn đến việc làm tăng mạnh ở Toronto vào tháng Tám là do thành phố Toronto và khu vực Peel đã chuyển sang giai đoạn ba của kế hoạch mở cửa bắt đầu từ ngày 31/7, cho phép các phòng tập thể thao, nhà hàng và một số hoạt động khác được khôi phục trở lại.

Trước đó, trong tháng 6 và tháng 7/2020, thị trường lao động Canada bổ sung thêm lần lượt 953.000 và 419.000 việc làm. Như vậy, với việc bổ sung thêm việc làm trong tháng 8/2020, thị trường lao động của Canada hiện đã lấy lại được khoảng 64% trong số 3 triệu việc bị mất trong giai đoạn từ tháng 2 đến tháng 4/2020, bởi những biện pháp phong tỏa xã hội nhằm hạn chế sự lây lan của đại dịch COVID-19.

Tuy nhiên, các nhà kinh tế dự đoán, việc khôi phục 1,1 triệu việc làm còn lại có thể sẽ khó khăn hơn. Mặc dù, những hạn chế để kiểm soát dịch COVID-19 đã được nới lỏng, nhưng một số doanh nghiệp đã phải đóng cửa vĩnh viễn và những doanh nghiệp khác đang vật lộn với nhu cầu sụt giảm mạnh của khách hàng. Tất cả các yếu tố có thể ảnh hưởng đến việc tuyển dụng lao động mới./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục