Thị trường nhà đất Canada khởi sắc hơn trong tháng 5/2020

11:11' - 18/06/2020
BNEWS Giá nhà ở Canada trong tháng 5/2020 đã tăng 1,1% so với tháng 4/2020. Giá nhà tăng ở 8/11 khu vực đô thị, trong đó khu vực thủ đô Ottawa-Gatineau tăng 2,2%

Các số liệu thống kê mới nhất cho thấy giá nhà đất ở Canada đã tăng trong tháng 5/2020, trong đó dẫn đầu là thị trường Ottawa-Gatineau và Toronto, song những con số cơ bản vẫn phản ánh sự chậm lại của thị trường nhà đất sau khi các biện pháp phong tỏa được áp dụng nhằm chặn chặn sự lây lan của dịch COVID-19.

Cụ thể, theo dữ liệu thu thập từ các cơ quan đăng ký đất đai công cộng, giá nhà ở Canada trong tháng 5/2020 đã tăng 1,1% so với tháng 4/2020. Giá nhà tăng ở 8/11 khu vực đô thị, trong đó khu vực thủ đô Ottawa-Gatineau tăng 2,2% và khu vực đô thị Toronto tăng 2,1%.

Tuy nhiên, theo ông Marc Pinsonneault, chuyên gia kinh tế cao cấp tại National Bank of Canada, một vài số liệu cơ bản cho thấy dấu hiệu của sự chậm lại trên thị trường nhà đất. Các biện pháp hạn chế nhằm khống chế dịch COVID-19 đã bắt đầu được Chính phủ Canada nới lỏng vào tháng Năm vừa qua.

Trong một diễn biến khác, Cơ quan Thống kê Canada cho biết chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của nước này trong tháng 5/2020 đã giảm 0,4% so với cùng kỳ năm ngoái, sau khi ghi nhận mức giảm 0,2% trong tháng 4/2020.

Không tính giá nhiên liệu, lạm phát của Canada trong tháng trước chỉ tăng 0,7%, mức thấp thấp nhất kể từ tháng 1/2013. Đại dịch COVID-19 đã khiến giá xăng giảm mạnh song lại đẩy giá lương thực đi lên. Xét trên cơ sở hàng tháng được điều chỉnh theo mùa, lạm phát trong tháng 5/2020 tăng 0,1%./.

>>Canada siết chặt quy định đối với hành khách đi máy bay

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục