Thị trường nông sản biến động trái chiều trong tuần qua

08:06' - 24/02/2020
BNEWS Giá nông sản Mỹ trên Sàn giao dịch hàng hóa Chicago (CBOT) chuyển động trái chiều trong tuần giao dịch kết thúc vào ngày 21/2.
Đậu nành sau khi được thu hoạch tại bang Iowa, Mỹ. Ảnh: EPA-EFE/TTXVN

Giá nông sản Mỹ trên Sàn giao dịch hàng hóa Chicago (CBOT) chuyển động trái chiều trong tuần giao dịch kết thúc vào ngày 21/2, giữa bối cảnh giá đậu tương giao kỳ hạn giảm vì giới đầu tư đẩy mạnh bán ra trước các dấu hiệu xuất khẩu suy yếu. Trong khi đó, giá lúa mỳ kỳ hạn lại tăng do một số thay đổi từ phía Chính phủ Australia.
Cụ thể, giá đậu tương và ngô giao tháng 3/2020 tại CBOT đã lần lượt giảm 0,36% và 0,2% xuống các mức 8,905 USD/bushel và 3,77 USD/bushel, trong khi giá lúa mỳ lại tăng 1,52% lên 5,51 USD/bushel (1 bushel lúa mỳ/đậu tương = 27,2 kg, 1 bushel ngô = 25,4 kg).
Giá đậu tương kỳ hạn giảm do doanh số xuất khẩu vẫn còn yếu. Dữ liệu xuất khẩu hàng tuần mới nhất được công bố cho thấy doanh số bán đậu tương từ Mỹ sang Trung Quốc trong tuần qua chỉ là 11.484 tấn, mức thấp nhất tính theo tuần kể từ đầu tháng 9/2019.
Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) hôm 21/2 đã công bố báo cáo cho thấy doanh số xuất khẩu đậu tương của Mỹ trong tuần kết thúc ngày 13/2 ở mức 494.300 tấn, giảm 23% so với tuần trước đó và 22% so với mức trung bình của 4 tuần.
Trong khi đó, xuất khẩu ngô của Mỹ là 1.249.200 tấn, tăng 29% so với tuần trước đó và 12% so với mức trung bình bốn tuần, USDA cho biết. Xuất khẩu lúa mỳ của Mỹ ở mức 346.300 tấn, giảm 46% so với tuần trước đó và 40% so với mức trung bình bốn tuần trước đó.
Kể từ ngày 2/3, cơ quan thuế của Trung Quốc sẽ nhận đơn xin miễn thuế của các doanh nghiệp trong nước đối với một số sản phẩm Mỹ trong một thời gian nhất định, Ủy ban Thuế quan của Quốc vụ viện cho biết hôm 18/2. Ngoài ra, giá lúa mỳ kỳ hạn trên sàn CBOT cũng tăng mạnh khi Chính phủ Australia điều chỉnh hạ ước tính vụ thu hoạch lúa mỳ 2019/20 của “xứ Kangaroo”.
Văn phòng Khoa học và Kinh tế Nông nghiệp và Tài nguyên Australia trong báo cáo mới nhất đã cắt giảm ước tính vụ thu hoạch lúa mỳ xuống còn 15,17 triệu tấn, giảm so với dự báo hồi tháng 12/2019 là 15,85 triệu tấn.
Trong khi đó, giá ngô kỳ hạn cũng suy yếu do chịu áp lực từ dự báo diện tích trồng cây ngô lớn hơn dự kiến ở Mỹ. Theo đó, USDA dự báo năm 2020, tổng diện tích trồng ngô tại nền kinh tế lớn nhất thế giới sẽ tăng lên mức 94 triệu mẫu Anh (1 mẫu Anh = 0,4 ha) từ con số 89,7 triệu mẫu của năm 2019./.
Xem thêm:

>>Dịch COVID-19: Nông sản qua các cửa khẩu vẫn ì ạch

>>Nhiều xe nông sản vẫn tồn hàng tại các cửa khẩu

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục