Thị trường nông sản thế giới tuần qua: Giá lúa mỳ giao kỳ hạn giảm

09:00' - 10/09/2018
BNEWS Trên sàn giao dịch hàng hóa Chicago (CBOT, Mỹ), giá các loại nông sản vừa trải qua một tuần giao dịch với những diễn biến trái chiều.
Trong đó giá lúa mỳ bán theo các hợp đồng giao kỳ hạn giảm hơn 6% khi triển vọng xuất khẩu lúa mỳ của Mỹ vẫn không thật sự khả quan dù nhiều vùng sản xuất chủ chốt ở vùng Biển Đen bị mất mùa.
Thị trường nông sản diễn biến trái chiều trong tuần qua. Ảnh: Reuters
Cụ thể, khép lại tuần giao dịch kết thúc vào ngày 7/9, giá ngô giao tháng 12/2018 tăng 0,55% (0,02 USD) lên 3,67 USD/bushel. Giá đậu tương giao tháng 11/2018 tiến 0,59% lên 8,44 USD/bushel. Trong lúc giá lúa mỳ giao tháng 12/2018 mất 6,28% (0,34 USD) và khép lại tuần giao dịch vừa qua ở mức 5,1125 USD/bushel. (1 bushel lúa mỳ/đậu tương = 27,2 kg, 1 bushel ngô = 25,4 kg)

Ngô và đậu tương vừa trải qua một tuần giao dịch khá trầm lắng trước khi Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) dự kiến sẽ công bố báo cáo quan trọng về mùa màng vào ngày 12/9 tới. Ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy Mỹ cần phải cắt giảm sản lượng ngô, trong khi sản lượng đậu tương được dự đoán sẽ ở mức 52-53 bushel/acre, mức dự báo cao kỷ lục cho tháng Chín.

Trong khi đó, giá lúa mỳ lại giảm xuống mức thấp mới trong bảy tuần qua trong phiên ngày 7/9, trong bối cảnh những bình luận của Bộ trưởng Nông nghiệp Nga cho thấy nước này không cần phải hạn chế xuất khẩu mặt hàng này.

Trong tháng Bảy và tháng Tám vừa qua, lượng lúa mỳ xuất khẩu của Nga và Ukraine đã tăng 40% so với mức kỷ lục của năm ngoái. Tuy nhiên, nhiều nhà giao dịch ở Nga tin rằng chính phủ nước này sẽ hạn chế xuất khẩu lúa mỳ trong tháng 10 hoặc tháng 11 tới.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục