BNEWS Hầu hết lợi suất trái phiếu chính phủ Eurozone trong phiên 2/3 đều phục hồi từ mức thấp nhất trong nhiều tháng qua.
Hầu hết lợi suất trái phiếu chính phủ Khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone) trong phiên 2/3 đều phục hồi từ mức thấp nhất trong nhiều tháng qua, khi thị trường ngày càng kỳ vọng rằng các ngân hàng trung ương sẽ bảo vệ nền kinh tế quốc gia trước tác động từ dịch viêm đường hô hấp COVID-19.
Lợi suất trái phiếu chính phủ Đức kỳ hạn 10 năm đã tăng 1 điểm cơ bản lên mức -0,60%. Con số này cao hơn mức thấp nhất của 5 tháng là -0,63% ghi nhận trong phiên 28/2. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu Chính phủ Italy, vốn đã tăng vọt trong tuần trước khi nước này vật lộn với dịch COVID-19, đã xuống thấp hơn.Khoảng cách giữa lãi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Italy và Đức cũng giảm xuống quanh mức 168 điểm cơ bản so với mức cao của tuần vừa qua.
Hồi tuần trước, lợi suất trái phiếu Chính phủ Đức kỳ hạn 10 năm, được coi là một trong những tài sản an toàn nhất thế giới, đã giảm tới 18 điểm cơ bản và ghi dấu mức giảm theo tuần lớn nhất kể từ năm 2012 khi cơn hoảng loạn về dịch COVID-19 “quét” qua các thị trường. Tuy nhiên, phát biểu trấn an của các ngân hàng trung ương đã giúp thị trường phần nào bình tĩnh hơn khi tuần giao dịch mới bắt đầu. Các thị trường chứng khoán châu Âu đều mở cửa trong sắc xanh và lợi suất trái phiếu khu vực Eurozone cũng tăng từ 1 - 2 điểm cơ bản. Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), ông Jerome Powell ngày 28/2 cho biết, ngân hàng trung ương này sẽ có "hành động phù hợp" để hỗ trợ nền kinh tế trước tác động của dịch COVID-19, mặc dù ông nhận định kinh tế Mỹ vẫn trong “thể trạng” tốt. Sang ngày thứ Hai (2/3), nhà hoạch định chính sách thuộc Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), ông Francois Villeroy de Galhau cũng cho hay ECB sẵn sàng hỗ trợ nền kinh tế nếu cần thiết trước sự bùng phát dịch COVID-19, dù ông cho rằng chưa cần thêm hành động nào trong thời điểm này. Ông Peter McCallum, chiến lược gia tại ngân hàng Mizuho, cho rằng diễn biến thị trường trong tuần này sẽ phụ thuộc vào mức độ an tâm mà thị trường nhận được từ các thông điệp của các ngân hàng trung ương.Theo chuyên gia này, mặc dù thị trường tài sản rủi ro nhiều khả năng sẽ ổn định hơn, giới đầu tư sẽ giữ tâm lý thận trọng cho đến khi các động thái nới lỏng chính sách thực sự được đưa ra.
Ngân hàng Goldman Sachs đang hy vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất thêm 0,5 điểm phần trăm ngay tại cuộc họp ngày 17-18/3 tới./.Tin liên quan
Nhật Bản: Bộ Tài chính hợp tác với BoJ chặn đà lao dốc của thị trường chứng khoán
Các quan chức cấp cao trong ngành tài chính-ngân hàng của Nhật Bản vừa nhóm họp khẩn cấp để thảo luận về sự sụt giảm của thị trường chứng khoán nước này trong thời gian gần đây.
Tin cùng chuyên mục
-
Tài chính & Ngân hàngTổng thống Trump muốn Mỹ duy trì lãi suất thấp nhất thế giới bất chấp áp lực lạm phát
Tổng thống Mỹ Donald Trump nhắc lại quan điểm rằng Mỹ nên duy trì mức lãi suất thấp nhất thế giới.
-
Tài chính & Ngân hàngGiá dầu cao sẽ thúc đẩy ECB tăng lãi suất
Thống đốc Ngân hàng Trung ương Áo, ông Martin Kocher, nhận định Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) sẽ phải tiếp tục tăng lãi suất nếu giá dầu duy trì quanh mức 100 USD/thùng cho đến cuối năm nay.
-
Tài chính & Ngân hàngBài toán khó của Fed trước áp lực lạm phát và tăng trưởng
Theo CNBC, số liệu lạm phát cao hơn dự kiến đã biến cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào tuần tới thành một phép thử mang tính quyết định đối với Chủ tịch Kevin Warsh.
-
Tài chính & Ngân hàngBarclays cảnh báo đà phục hồi của đồng yen có thể đảo chiều
Ngân hàng Barclays (Anh) vừa phát đi cảnh báo đà phục hồi ấn tượng của đồng yen có thể sớm chấm dứt.
-
Tài chính & Ngân hàngCố vấn kinh tế Nhà Trắng: Không có lý do tăng lãi suất do lạm phát đang hạ nhiệt
Dữ liệu mới nhất của Cục Phân tích Kinh tế Mỹ (BEA) cho thấy chỉ số PCE tháng 7/2026 tăng 3,7% so với cùng kỳ năm trước, trong khi PCE lõi tăng 3,3%. Hai mức này vẫn cao hơn mục tiêu lạm phát của Fed.
-
Tài chính & Ngân hàngTrung Quốc phát hành trái phiếu đặc biệt hỗ trợ doanh nghiệp tài chính nhà nước
Bộ Tài chính Trung Quốc thông báo sẽ phát hành 300 tỷ nhân dân tệ (khoảng 44,25 tỷ USD) trái phiếu kho bạc đặc biệt nhằm hỗ trợ 8 doanh nghiệp tài chính nhà nước.
-
Tài chính & Ngân hàngNga khởi động dịch vụ thanh toán xuyên biên giới thay thế cho SWIFT
Ngân hàng lớn nhất Nga Sberbank đã ra mắt dịch vụ thanh toán tiền điện tử xuyên biên giới dành cho các doanh nghiệp tham gia thương mại quốc tế.
-
Tài chính & Ngân hàngNgân hàng tăng ưu đãi hút tiền nhàn rỗi, thanh khoản cải thiện
Tuần qua, nhiều ngân hàng tiếp tục tăng ưu đãi lãi suất để hút tiền nhàn rỗi, song mức cao chủ yếu đi kèm điều kiện về số dư hoặc kỳ hạn.
-
Tài chính & Ngân hàngKinh tế Malaysia đứng trước cơ hội bứt phá lớn nhất kể từ năm 1997
Thứ trưởng Bộ Tài chính Malaysia Liew Chin Tong nhận định quốc gia này đang sở hữu cơ hội bứt phá vượt bậc về kinh tế tốt nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 1997.








