BNEWS Xung đột tại Iran khiến tâm lý lạc quan của các nhà đầu tư châu Á với thị trường Trung Đông suy giảm, nhiều tổ chức tài chính bắt đầu rà soát kế hoạch mở rộng và tạm hoãn một số giao dịch vốn.
Bên lề cuộc họp tuần này của Hiệp hội Thị trường Cho vay châu Á - Thái Bình Dương (APLMA), các cuộc trao đổi riêng giữa các nhà tài chính gần như xoay quanh một chủ đề: Xung đột tại Iran đang khiến tâm lý lạc quan của các nhà đầu tư châu Á đối với thị trường Trung Đông suy giảm đáng kể.
Tâm lý này đánh dấu sự đảo chiều rõ rệt so với chỉ vài tuần trước đó. Cuối tháng 1/2026, APLMA đã tổ chức hội nghị đầu tiên tại Dubai, với khoảng 300 người tham dự, gần một nửa trong số đó bay từ các khu vực khác tới. Khi đó, chủ đề được bàn luận nhiều nhất là sự mở rộng nhanh chóng của các mối liên kết tài chính giữa châu Á và Trung Đông.Ngay cả một số ngân hàng Trung Quốc chưa có hiện diện thực tế tại khu vực này cũng tỏ ra sẵn sàng cho vay, góp phần đưa các cam kết cho vay lên mức kỷ lục trong năm ngoái. Với nhiều ngân hàng châu Á, Trung Đông được xem là động lực tăng trưởng quan trọng cho năm 2026, trong bối cảnh dòng giao dịch trong nước chậm lại và cạnh tranh về giá ngày càng gay gắt.
Tuy nhiên, sự lạc quan đó nhanh chóng đảo chiều khi xung đột trong khu vực tác động tiêu cực tới tâm lý thị trường. Tại cuộc họp của APLMA ở Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) tuần này, cuộc xung đột Trung Đông trở thành chủ đề được bàn tán nhiều trong các cuộc trò chuyện bên lề, dù hầu như không được đề cập trong các phiên thảo luận chính thức. Trong các cuộc trao đổi riêng, nhiều ngân hàng cho biết họ đang xem xét lại kế hoạch mở rộng tại khu vực Vùng Vịnh, đồng thời cân nhắc các rủi ro ngày càng gia tăng do cuộc xung đột gây ra.
Những lo ngại này cũng phản ánh xu hướng thận trọng đã xuất hiện trong những ngày gần đây. Theo các nguồn thạo tin, một số ngân hàng toàn cầu, trong đó có HSBC Holdings Plc và Standard Chartered Plc, đã thông báo với một số khách hàng Trung Đông rằng các giao dịch liên quan đến nguồn vốn từ châu Á sẽ phải tạm hoãn. Một số ngân hàng đến từ Nhật Bản, Trung Quốc đại lục – Hong Kong và Singapore cũng đang rà soát lại các thương vụ dự kiến cũng như mức độ rủi ro hiện tại. Một số tổ chức đang cân nhắc chuyển hướng sang các thị trường khác như Hàn Quốc và Australia, nơi rủi ro được đánh giá ổn định hơn vào thời điểm này. Sự thay đổi này diễn ra sau giai đoạn mở rộng nhanh chóng của các ngân hàng châu Á tại Trung Đông. Từ năm ngoái, các tổ chức cho vay trong khu vực đã tăng cường hiện diện tại thị trường này. Theo số liệu của APLMA, tổng giá trị các khoản vay hợp vốn tại Trung Đông và Bắc Phi đã tăng 12%, đạt khoảng 180 tỷ USD trong năm 2025, trong khi khối lượng cho vay tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương (không bao gồm Nhật Bản) giảm khoảng 18%. Đáng chú ý, các ngân hàng Trung Quốc đặc biệt tích cực mở rộng hoạt động tại Trung Đông. Theo dữ liệu do Bloomberg tổng hợp, giá trị cho vay của các ngân hàng này tại Trung Đông đã gần như tăng gấp ba, đạt mức kỷ lục 15,7 tỷ USD trong năm 2025.- Từ khóa:
- trung đông
- thị trường trung đông
- châu á
Tin liên quan
Xung đột Trung Đông đẩy giá phân bón tăng, đe dọa an ninh lương thực
Xung đột tại Trung Đông đang làm gián đoạn nguồn cung phân bón toàn cầu khi sản xuất tại các nước Vùng Vịnh đình trệ và kéo theo rủi ro đối với an ninh lương thực toàn cầu.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiEo biển Hormuz lại tê liệt: Thị trường năng lượng cạn van an toàn
Nằm giữa Iran và Oman, đây là một trong những điểm nghẽn hàng hải trọng yếu bậc nhất thế giới, nơi mỗi ngày có khoảng 1/5 nguồn cung dầu của thế giới đi qua.
-
Kinh tế Thế giớiBước đột phá cải cách hành chính tại Đức
Một trong những nội dung đáng chú ý trong các biện pháp này là đơn giản hóa các quy định đối với doanh nghiệp kinh doanh taxi và xe cho thuê có lái.
-
Kinh tế Thế giớiEU đề xuất cải tổ thị trường carbon, giảm áp lực cho doanh nghiệp
Động thái này nhằm giảm áp lực đối với năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, đồng thời khuyến khích đầu tư vào các công nghệ sạch trong khu vực.
-
Kinh tế Thế giớiTín hiệu tích cực từ việc mở cửa trở lại eo biển Hormuz
Thông tin về một thỏa thuận giữa Mỹ và Iran nhằm mở cửa trở lại eo biển Hormuz đang thắp lên hy vọng hạ nhiệt giá phân bón cũng như các chi phí đầu vào khác cho ngành nông nghiệp Nam Phi.
-
Kinh tế Thế giớiGần 30 quốc gia ký thỏa thuận thành lập Tổ chức Hợp tác AI Thế giới
WAICO sẽ hoạt động trên cơ sở các nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc, thúc đẩy tham vấn rộng rãi, hợp tác cùng có lợi và đặt con người làm trọng tâm trong quá trình phát triển AI.
-
Kinh tế Thế giớiCơn sốt hạ tầng AI trước phép thử cuối năm
Khoảng 750 tỷ USD - đó là số tiền các "đại gia" điện toán đám mây dự kiến chi cho hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI) chỉ riêng trong năm 2026, lớn hơn quy mô của đa số các nền kinh tế trên thế giới.
-
Kinh tế Thế giớiPháp đối mặt bài toán chủ quyền số
Kết quả khảo sát cho thấy phần lớn cơ quan nhà nước Pháp đang sử dụng các giải pháp của các tập đoàn công nghệ Mỹ như Microsoft, Oracle và VMware.
-
Kinh tế Thế giớiBrazil cảnh báo áp thuế trả đũa đối với Mỹ
Ngày 16/7, Brazil đe dọa sẽ áp đặt các biện pháp trả đũa đối với các sản phẩm của Mỹ sau khi Washington thông báo áp mức thuế bổ sung 25% đối với một số mặt hàng nhập khẩu từ Brazil từ ngày 22/7.
-
Kinh tế Thế giớiĐường ống mới không thể loại bỏ rủi ro với xuất khẩu dầu Trung Đông
Các nhà sản xuất dầu mỏ Trung Đông đang lên kế hoạch xây dựng các đường ống mới nhằm giảm sự phụ thuộc vào Eo biển Hormuz.










