Thị trường việc làm Hàn Quốc tăng trưởng tháng thứ tư liên tiếp

06:09' - 18/07/2021
BNEWS Thị trường việc làm Hàn Quốc đang được cải thiện nhờ hiệu ứng cơ sở so sánh thấp và nền kinh tế phục hồi.

Theo số liệu của Cơ quan Thống kê Hàn Quốc Statistics Korea, số việc làm tại nước này trong tháng Sáu tăng tháng thứ tư liên tiếp, một dấu hiệu cho thấy thị trường việc làm có những dấu hiệu cải thiện khi nền kinh tế đang phục hồi.

Số người có việc làm là 27,6 triệu trong tháng trước, tăng 582.000 so với cùng kỳ năm ngoái. Mức tăng này thấp hơn con số 619.000 của tháng Năm.

Trong tháng Ba, số việc làm tại Hàn Quốc tăng 314.00, là tháng đầu tiên tăng trưởng việc làm trong 13 tháng. Trong tháng Tư, tăng trưởng việc làm mạnh nhất trong gần bảy năm.

Thị trường việc làm Hàn Quốc đang được cải thiện nhờ hiệu ứng cơ sở so sánh thấp và nền kinh tế phục hồi.

Số người thất nghiệp trong tháng Sáu là 1,09 triệu, giảm 136.000 so với cùng kỳ năm ngoái. Tỷ lệ thất nghiệp giảm 0,5 điểm phần trăm, xuống 3,8% trong tháng trước.

Dù thị trường việc làm tăng trưởng, lĩnh vực dịch vụ vốn chịu tác động lớn do đại dịch vẫn báo cáo số việc làm giảm.

Lĩnh vực bán buôn và bán lẻ giảm 164.000 việc làm trong tháng Sáu, so với mức giảm 136.000 trong tháng Năm. Lĩnh vực nghệ thuật, thể thao và giải trí có số việc làm giảm 43.000.

Tuy nhiên, lĩnh vực lưu trú và dịch vụ ăn uống có số việc làm tăng tháng thứ ba liên tiếp, với mức tăng 12.000 trong tháng Sáu. Lĩnh vực chế tạo, xương sống của nền kinh tế, giảm 10.000 việc làm trong tháng trước, lần giảm đầu tiên trong ba tháng.

Bộ Tài chính Hàn Quốc đã nâng dự báo tăng trưởng kinh tế của nước này trong năm nay từ 3,2% lên 4,2%. Con số dự báo tăng trưởng mà Ngân hàng trung ương nước này đưa ra là 4%.

Tuy nhiên, làn sóng lây nhiễm COVID-19 thứ tư đang được cho là sẽ ảnh hưởng đến việc làm trong các lĩnh vực cung cấp các dịch vụ trực tiếp khi những hạn chế nghiêm ngặt nhất nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch có thể làm giảm nhu cầu trong nước.

Ngày 12/7, Hàn Quốc đã thực hiện các quy định giãn cách xã hội cấp độ 4, cấp cao nhất trong cơ chế bốn cấp, tại khu vực thủ đô và vùng phụ cận trong hai tuần, trong nỗ lực nhằm kiểm soát sự gia tăng số ca nhiễm.

Ngày 14/7 Hàn Quốc có 1.615 ca mắc mới, trong đó có 1.568 ca lây nhiễm trong nước, nâng tổng số ca bệnh lên 171.911 ca. Đây là ngày thứ 8 liên tiếp số ca mắc mới COVID-19 ở nước này ở mức trên 1.000 ca. Hàn Quốc cũng có thêm 2 ca tử vong do COVID-19, nâng tổng số lên 2.048 ca.

Chính phủ Hàn Quốc thông báo sẽ nâng mức giãn cách xã hội ở các khu vực bên ngoài thủ đô Seoul và vùng phụ cận thêm một bậc (lên cấp độ 2) do lo ngại một đợt bùng mới trong mùa Hè này. Quyết định sẽ được thực hiện từ ngày 15/7. Theo đó, cấm tụ tập riêng tư hơn 4 người./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục