BNEWS Mỹ đã bổ sung thêm 559.000 việc làm trong tháng 5/2021 trong bối cảnh nước này dần thoát khỏi cuộc khủng hoảng COVID-19.
Tuy nhiên các nhà kinh tế cảnh báo Mỹ có thể mất tới một năm để đưa thị trường việc làm trở lại mức trước đại dịch.
Báo cáo của Cơ quan Thống kê Lao động Mỹ cũng cho thấy tỷ lệ thất nghiệp của nước này trong tháng 5/2021 đã giảm từ 6,1% trong tháng trước xuống 5,8%.
Đáng chú ý, lĩnh vực giải trí và khách sạn, vốn bị ảnh hưởng bởi các biện pháp hạn chế trong năm 2020, đã dẫn đầu đà phục hồi.
Lĩnh vực này đã bổ sung thêm 292.000 việc làm khi các quán bar và nhà hàng ‘tiếp nhận” nhiều lao động hơn trong bối cảnh cả nước đang trở lại cuộc sống bình thường.
Lĩnh vực giáo dục tư nhân và công cũng cộng thêm 144.000 việc làm, khi các trường học mở cửa trở lại.
Tuy vậy, nhà kinh tế cấp cao thuộc Wells Fargo Securities Sam Bullard cho hay thị trường việc làm hiện vẫn ít hơn 7,6 triệu việc so với mức trước đại dịch.
Với tốc độ tuyển dụng lao động như tháng Năm, nước Mỹ sẽ mất khoảng 13 tháng để đưa thị trường việc làm về mức trước đây. Ông Bullard cho hay nhìn chung nguồn cung lao động đang phục hồi chậm hơn nhiều so với nhu cầu.
Nhà kinh tế Barry Bosworth của Viện Brookings nói rằng vì nhiều người đang chờ đợi các chương trình chăm sóc trẻ em được khôi phục nên "khó có khả năng thị trường lao động phục hồi hoàn toàn cho đến mùa Thu.
Việc các trường chậm khai giảng là một yếu tố khác mà các nhà kinh tế cho biết đang khiến người lao động Mỹ phải ở nhà vì nhiều bậc cha mẹ đã bỏ việc để trông chừng con cái khi chúng học trực tuyến.
Ngày 17/6, trong báo cáo việc làm hàng tháng, Liên đoàn Doanh nghiệp Độc lập Quốc gia (NFIB) cho biết gần 50% số chủ doanh nghiệp nhỏ của Mỹ thông báo tình trạng chưa tuyển được lao động trong tháng Năm, tăng so với mức 44% trong tháng 4/2021./.
- Từ khóa:
- mỹ
- việc làm
- kinh tế mỹ
- covid 19
Tin liên quan
Mỹ cho phép người giám hộ hợp pháp chăm sóc trẻ di cư
Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã mở rộng phạm vi một chương trình, cho phép những người giám hộ hợp pháp có thể nộp đơn xin chăm sóc trẻ di cư.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiNền tảng kết nối cộng đồng doanh nghiệp châu Á-Thái Bình Dương
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi lời chúc mừng tới các đại biểu, nhà tổ chức và khách mời của Diễn đàn Kinh tế phương Đông (VEF), được tổ chức tại Vladivostok từ ngày 1-4/9.
-
Kinh tế Thế giớiNew York trở thành trung tâm mở rộng toàn cầu của công nghệ Israel
Gần 600 công ty công nghệ Israel hiện hoạt động tại New York (Mỹ), tăng gấp khoảng 10 lần so với năm 2013.
-
Kinh tế Thế giớiNepal đồng ý cho chuyên gia nước ngoài tới hỗ trợ
Tính đến 11h30 ngày 30/8 (giờ Việt Nam), số người thiệt mạng do lũ quét nghiêm trọng tại Nepal và Trung Quốc đã tăng lên ít nhất 750 người, trong khi hơn 3.000 người vẫn mất tích.
-
Kinh tế Thế giớiKhông có công dân Việt Nam thương vong trong vụ lũ quét ở Trung Quốc
Trung Quốc xác định 261 người nước ngoài từ 23 quốc gia mất tích sau lũ quét tại cửa khẩu Cát Long, Tây Tạng ngày 26/8; không có công dân Việt Nam.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Tuần qua ghi nhận Canada áp thuế trả đũa Mỹ, kinh tế Mỹ giảm tốc còn 1,5% trong quý II, giá vàng chạm 4.680 USD/ounce, bitcoin vượt 80.000 USD lần đầu từ giữa tháng 5...
-
Kinh tế Thế giớiDữ liệu trở thành động lực thúc đẩy AI và đổi mới sáng tạo ở Trung Quốc
Công nghiệp dữ liệu của Trung Quốc đang phát triển nhanh, trong khi các hình thức dịch vụ liên quan đến dữ liệu mới cũng đang xuất hiện khi trí tuệ nhân tạo ngày càng thâm nhập sâu vào nền kinh tế.
-
Kinh tế Thế giớiNgành nhôm Mỹ-Canada kêu gọi hợp tác ứng phó cạnh tranh từ Trung Quốc
Lời kêu gọi được đưa ra trong bối cảnh Mỹ duy trì mức thuế 50% đối với nhôm Canada, trong khi Ottawa đáp trả bằng mức thuế 50% đối với hàng nhập khẩu từ Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiCanada điều chỉnh danh sách hàng hóa áp thuế trả đũa Mỹ
Chính phủ Canada đã loại hải sản Mỹ khỏi danh sách chịu thuế trả đũa và thay bằng một số mặt hàng khác với mức thuế 50%, nhằm điều chỉnh biện pháp đáp trả cho phù hợp.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ đạt thỏa thuận kiểm soát hơn 65 tỷ thùng dầu dự trữ của Venezuela
Thỏa thuận được kỳ vọng giúp Washington tăng nguồn cung dầu từ Tây bán cầu, hỗ trợ an ninh năng lượng và tạo điều kiện để các công ty Mỹ đầu tư khôi phục ngành dầu khí Venezuela.











