Thị trường việc làm Nhật Bản vẫn khá u ám

06:50' - 30/03/2022
BNEWS Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản (MIC) thông báo trong tháng 2/2022, tỷ lệ thất nghiệp ở nước này đã giảm 0,1 điểm phần trăm so với tháng trước đó xuống còn 2,7%.

Trước đó, trong tháng 1, tỷ lệ thất nghiệp ở Nhật Bản đã tăng nhẹ sau khi Chính phủ Nhật Bản quyết định áp dụng các biện pháp phòng dịch trọng điểm ở thủ đô Tokyo và nhiều tỉnh, thành khác để đối phó với làn sóng lây nhiễm thứ 6.

Vào tháng 2, Chính phủ Nhật Bản tiếp tục mở rộng phạm vi áp dụng các biện pháp phòng dịch trọng điểm ra nhiều tỉnh, thành khác, nâng tổng số địa phương nằm trong danh sách khu vực phòng dịch trọng điểm lên 36 trong tổng số 47 tỉnh, thành.

 

Theo MIC, trong tháng 2, tổng số người thất nghiệp ở Nhật Bản giảm 30.000 người so với một tháng trước đó xuống còn 1,88 triệu người, trong đó có 740.000 bỏ việc một cách tình nguyện (tăng 30.000 người) và 600.000 người bị sa thải (tăng 10.000 người). Tuy nhiên, có 450.000 người tìm được việc làm mới.

Các số liệu thống kê riêng rẽ của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản (MHLW) cho thấy tỷ lệ việc làm sẵn có trong tháng 2 cũng tăng từ 1,2 trong tháng 1 lên 1,21, có nghĩa có 121 việc làm sẵn sàng cho 100 người tìm việc. Đây là tháng thứ 2 liên tiếp chỉ số này tăng.

Nhiều khả năng trong tháng 3, tỷ lệ thất nghiệp ở Nhật Bản có thể sẽ giảm trở lại sau khi Chính phủ Nhật Bản dỡ bỏ các biện pháp phòng dịch trọng điểm trên toàn quốc. Mặc dù vậy, không ít chuyên gia kinh tế vẫn cảnh báo triển vọng thị trường việc làm ở Nhật Bản vẫn khá u ám do tác động của dịch COVID-19 khi số người thất nghiệp vẫn còn khá cao./.

>>>Nhật Bản cấm xuất khẩu ô tô hạng sang và xa xỉ phẩm sang Nga từ ngày 5/4

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục