BNEWS Hãng viễn thông Telus Corp. của Canada cảnh báo hoạt động kinh doanh của hãng sẽ gặp rủi ro lớn nếu Chính phủ Canada cấm sử dụng thiết bị của tập đoàn công nghệ Trung Quốc Huawei Technologies Co. Ltd.
Canada đang tiến hành đánh giá những khía cạnh liên quan đến an ninh mạng khi sử dụng thiết bị của Huawei trên nền tảng mạng 5G.
Hiện ba đối tác của Canada trong Liên minh tình báo Five Eyes là Mỹ, New Zealand và Australia đã thông báo hạn chế thiết bị của Huawei trong quá trình xây dựng mạng 5G.
Telus đã hợp tác chặt chẽ với Huawei trong một thập kỷ qua. Theo tờ Globe and Mail, gần 100% mạng truy nhập vô tuyến của Telus phụ thuộc vào thiết bị của Huawei.Theo Telus, trong trường hợp Huawei bị cấm tham gia mạng 5G, thị trường viễn thông Canada có nguy cơ phải trải qua một đợt thay đổi về cơ cấu. Telus đánh giá cao công nghệ của Huawei cũng như mức giá cạnh tranh của các thiết bị của “người khổng lồ” Trung Quốc này.
Các đối thủ chính của Huawei trong mảng thiết bị truy nhập vô tuyến là Nokia và Ericsson đều có mức giá cao hơn.
Hãng BCE Inc. hiện cũng sử dụng thiết bị của Huawei trong mạng lưới vô tuyến của mình. Tuy nhiên, tuần trước, Giám đốc điều hành của BCE, George Cope lại đảm bảo với các nhà đầu tư rằng “có thể thu xếp được” nếu thiết bị của Huawei bị cấm. Theo tờ Globe and Mail, thiết bị của Huawei chiếm khoảng 60-70% mạng vô tuyến của BCE. Huawei bắt đầu hoạt động tại Canada từ năm 2008, với khoảng 960 nhân viên trên toàn Canada, trong đó khoảng 600 người làm việc trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển.Chi nhánh của Huawei tại Canada (Huawei Canada) trong một tuyên bố mới đây khẳng định Huawei không thể và không cho phép Chính phủ Trung Quốc tiếp cận mạng lưới không dây sử dụng công nghệ của hãng.
Chủ tịch Huawei Canada, Eric Li cho hay hãng làm việc cho các khách hàng, đối tác Canada và tuân thủ luật pháp Canada. Còn Chủ tịch Huawei, Ken Hu, nói rằng hãng này đang triển khai một dự án 5 năm với vốn đầu tư 2 tỷ USD để giải quyết các mối quan ngại về an ninh liên quan đến mã phần mềm của hãng./.
- Từ khóa:
- huawei
- canada
- trung quốc
- tập đoàn huawei
- telus
Tin liên quan
Nguyên nhân Đức chưa sẵn sàng quay lưng với Huawei (Phần 1)
Truyền thông Đức đưa tin chính phủ nước này không muốn ngăn chặn nhà cung cấp mạng Huawei của Trung Quốc trong việc xây dựng mạng 5G, nhưng các biện pháp chống gián điệp sẽ được thắt chặt.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 28/9/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 28/9/2026.
-
Kinh tế Thế giớiNgười Mỹ duy trì hoạt động vui chơi giải trí bất chấp chi phí tăng cao
Chi phí dành cho giải trí và sở thích cá nhân tại Mỹ tiếp tục tăng, song người tiêu dùng vẫn duy trì xu hướng chi tiêu cho thú vui, từ hoạt động ngoài trời, mỹ thuật, thủ công đến trò chơi điện tử.
-
Kinh tế Thế giớiLàn sóng nhập cư làm gia tăng chi phí thuê nhà tại Mỹ
Làn sóng khoảng 6,5 triệu người nhập cư vào Mỹ ngoài các kênh nhập cư thông thường trong giai đoạn 2021-2024 đã làm gia tăng nhu cầu nhà ở và tiền thuê nhà.
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc thông báo về kết quả chuyến thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình đến Mỹ
Lãnh đạo hai nước nhất trí phát huy vai trò điều phối của các kênh chính trị và ngoại giao.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế Thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là những thông tin kinh tế Thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiLợi suất cao thu hút giới đầu tư Trung Quốc quay lại trái phiếu vùng Vịnh
Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Qatar là những thị trường được các nhà đầu tư Trung Quốc ưu tiên.
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc, Mỹ đạt thỏa thuận cắt giảm thuế quan trị giá 30 tỷ USD
Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết đây là một phần trong đồng thuận 8 điểm đạt được trong chuyến công du Mỹ của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
-
Kinh tế Thế giớiWhatsApp bắt đầu thu phí tin nhắn với tài khoản doanh nghiệp
Nền tảng nhắn tin WhatsApp sẽ áp dụng trên phạm vi toàn cầu cơ chế tính phí mới từ ngày 1/10.
-
Kinh tế Thế giớiIran đề xuất kế hoạch mở lại eo biển Hormuz trong vòng 7 ngày
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết Tehran đã chuyển tới Mỹ đề xuất mở lại eo biển Hormuz và khôi phục hàng hải quốc tế trong 7 ngày sau khi đạt thỏa thuận.











