Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ 56 đối tượng bị Interpol truy nã

07:30' - 04/01/2024
BNEWS Thổ Nhĩ Kỳ thông báo đã bắt giữ 56 nghi phạm bị 18 nước truy nã liên quan tới các tội danh từ buôn bán ma túy, rửa tiền, làm hàng giả cho đến lừa đảo, trộm cắp và giết người.

Trên nền tảng mạng xã hội X, Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Ali Yerlikaya cho biết các đối tượng trên nằm trong danh sách bị truy nã đỏ của Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol). Trong số các nghi phạm này có công dân của Mỹ, Đức, Belarus và một số nước châu Á cũng như Trung Đông.

 

Văn phòng của Bộ trưởng Yerlikaya không tiết lộ danh tính các nghi phạm, song cho biết các đối tượng này bị bắt giữ trong các đợt truy quét an ninh phối hợp tại 11 tỉnh, trong đó có cả Istanbul.

Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ và cơ quan tình báo MIT thông báo một loạt cuộc đột kích đã được tiến hành trong những tuần gần đây. Trong hai cuộc đột kích được thực hiện trước thềm đón Năm mới 2024, cảnh sát đã bắt giữ hơn 200 đối tượng được cho là liên quan đến các phần tử thuộc tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục