Thổ Nhĩ Kỳ giảm 50% mức thuế bổ sung với một số hàng hóa Mỹ
Trong thông báo đăng tải trên Twitter, Bộ trưởng Thương mại Thổ Nhĩ Kỳ Ruhsar Pekcan ho hay nước này đã quyết giảm một nửa mức thuế bổ sung đối với 22 mặt hàng có nguồn gốc xuất xứ từ Mỹ.
Theo đó, tổng giá trị thuế áp với những mặt hàng trên sẽ giảm từ 521,2 triệu USD xuống còn 260,6 triệu USD.
Trước đó, truyền thông đưa tin các mặt hàng của Mỹ được giảm thuế lần này gồm ô tô chở khách, đồ uống có cồn, thuốc lá, mỹ phẩm và nhựa tổng hợp (PVC).
Trước khi có quyết định trên, mặt hàng rượu whiskey của Mỹ phải chịu mức thuế 140%, trong khi ô tô chở khách, PVC, mỹ phầm chịu các mức thuế lần lượt là 120%, 50% và 60%.
Tuần trước, Chính phủ Mỹ đã quyết định giảm một nửa mức thuế đối với các sản phẩm nhôm và thép nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ.
Washington đã tăng gấp đôi mức thuế đối với các mặt hàng này của Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng 8 năm ngoái trong bối cảnh quan hệ giữa hai đồng mình của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) căng thẳng, và để đáp trả, Ankara cũng tăng gấp đôi thuế đối với các mặt hàng ô tô, đồ uống có cồn và thuốc lá của Mỹ.
Quyết định của Mỹ giảm thuế các mặt hàng nhôm và thép của Thổ Nhĩ Kỳ được xem là một diễn biến tích cực hiếm hoi giữa Ankara và Washington.
Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar cho biết nước này đang chuẩn bị để đối phó với các biện pháp trừng phạt mà Mỹ có thể áp đặt liên quan việc Ankara mua hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga.
Phát biểu với báo giới ngày 21/5, Bộ trưởng Akar khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ hoàn thành trách nhiệm trong thương vụ mua máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ, theo đó đã thanh toán 1,2 tỷ USD trong tổng giá trị hợp đồng, và trông đợi dự án này tiếp diễn đúng kế hoạch.
Ông nêu rõ việc Thổ Nhĩ Kỳ mua hệ thống S-400 của Nga chỉ nhằm mục đích duy nhất là đáp ứng nhu cầu phòng thủ và không gây mối đe dọa nào.
Kế hoạch của Ankara mua các tên lửa phòng không S-400 của Nga là một trong những vấn đề khiến quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ trở nên căng thẳng.
Washington đã cảnh báo việc Thổ Nhĩ Kỳ tích hợp công nghệ tên lửa của Nga với các máy bay chiến đấu của Mỹ sẽ gây ra mối đe dọa đối với F-35 cũng như hệ thống phòng thủ của phương Tây, theo đó cảnh báo Ankara có thể đối mặt với các biện pháp trừng phạt trong khuôn khổ Đạo luật Đáp trả các đối thủ của Mỹ thông qua trừng phạt (CAATSA).
Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định không từ bỏ kế hoạch mua hệ thống S-400 và lô hàng đầu tiên sẽ được giao vào tháng 7/2019.
Ankara cũng tuyên bố nếu Mỹ không bàn giao máy bay F-35 và không bán tên lửa phòng không Patriot, Thổ Nhĩ Kỳ có thể tìm kiếm các sản phẩm thay thế, trong đó có máy bay tàng hình thế hệ thứ 5 Su-57 và tên lửa phòng không S-500 của Nga./.
Tin liên quan
-
Kinh tế Thế giới
Nhân viên lãnh sự quán Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ bị xét xử về tội làm gián điệp
17:32' - 26/03/2019
Thổ Nhĩ Kỳ đã mở phiên tòa xét xử một nhân viên lãnh sự quán Mỹ với cáo buộc làm gián điệp và âm mưu lật đổ chính phủ.
-
Kinh tế Thế giới
Mỹ duyệt hợp đồng tên lửa 3,5 tỷ USD với Thổ Nhĩ Kỳ
08:33' - 20/12/2018
Ngày 19/12, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết đã phê duyệt thỏa thuận bán tên lửa trị giá 3,5 tỉ USD cho Thổ Nhĩ Kỳ.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giới
Trung Quốc đẩy nhanh đào tạo nhân tài kỹ thuật số
11:23' - 19/04/2024
9 cơ quan bao gồm Bộ Nhân lực và An sinh xã hội Trung Quốc mới đây đã ban hành kế hoạch hành động đẩy nhanh đào tạo nhân tài kỹ thuật số nhằm hỗ trợ phát triển kinh tế số (2024-2026).
-
Kinh tế Thế giới
Căng thẳng Iran - Israel: Iran kích hoạt hệ thống phòng không sau khi bị tên lửa tấn công
10:47' - 19/04/2024
Ngày 19/4, Iran đã kích hoạt hệ thống phòng không tại một số thành phố và đình chỉ các chuyến bay ở một số khu vực, trong đó có thành phố trung tâm Isfahan.
-
Kinh tế Thế giới
Căng thẳng Iran - Israel: Mỹ và phương Tây bổ sung trừng phạt chống Iran
10:37' - 19/04/2024
Ngày 18/4, Mỹ đã công bố các lệnh trừng phạt mới với Iran nhằm vào hoạt động sản xuất thiết bị bay không người lái (UAV), và áp đặt các hạn chế đi lại bổ sung đối với phái đoàn của Ngoại trưởng Iran.
-
Kinh tế Thế giới
Ukraine cần ít nhất 42 tỷ USD trong năm 2024 cho tái thiết
08:15' - 19/04/2024
Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), bà Kristalina Georgieva, ngày 18/4 cho biết do những ảnh hưởng tới cơ sở hạ tầng của Ukraine, nước này cần ít nhất 42 tỷ USD trong năm nay.
-
Kinh tế Thế giới
Nền kinh tế lớn thứ 2 Mỹ Latinh đối mặt thách thức tài chính
08:01' - 19/04/2024
Viện Điều hành Tài chính Mexico (MIFE) hôm 18/4 cảnh báo nước này sẽ phải đối mặt với những thách thức tài chính chưa từng thấy kể từ những năm 1980 đến nay.
-
Kinh tế Thế giới
Thái Lan hỗ trợ tài chính cho Lào cải tạo đường cao tốc nối với Việt Nam
07:53' - 19/04/2024
Nội các Thái Lan đã phê duyệt gói hỗ trợ 1,8 tỷ baht cho Lào để bảo trì, cải tạo Đường cao tốc R12 để rút ngắn thời gian từ tỉnh Nakhon Phanom (Thái Lan), qua Lào, đến biên giới Việt Nam ở Quảng Bình.
-
Kinh tế Thế giới
Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng
07:52' - 19/04/2024
Việt Nam là một trong những quốc gia dẫn đầu châu Á về đầu tư cho cơ sợ hạ tầng, dành 5,7% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cho các dự án trong lĩnh vực này.
-
Kinh tế Thế giới
Hơn 11,5 tỷ USD dành cho các cam kết bảo vệ các đại dương
18:54' - 18/04/2024
Ngày 17/4, Hội nghị quốc tế thường niên về bảo vệ các đại dương tại Athens (Hy Lạp) đã khép lại với kết quả huy động được các cam kết trị giá 11,5 tỷ USD.
-
Kinh tế Thế giới
Giải mã tình hình kinh tế thế giới qua dự báo tăng trưởng của IMF
10:29' - 18/04/2024
Năm 2024, nền kinh tế thế giới sẽ có mức tăng trưởng giống như năm 2023, chứng tỏ thế giới đã có một "khả năng phục hồi đáng ngạc nhiên", theo nhận định của IMF.