Thổ Nhĩ Kỳ lần đầu ra mắt xe hơi 100% sản xuất nội địa

08:08' - 28/12/2019
BNEWS Mẫu xe mới trình làng là một chiếc xe thể thao, dòng SUV, nhãn hiệu TOGG - tên công ty sản xuất chiếc xe này. Theo kế hoạch, TOGG sẽ bắt đầu sản xuất hàng loạt dòng xe này vào năm 2022.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayip Erdogan bên mẫu xe mới. Ảnh: reuters

Ngày 27/12, Thổ Nhĩ Kỳ lần đầu tiên cho ra mắt mẫu ô tô 100% sản xuất nội địa, đồng thời công bố dự án phát triển xe điện có vốn đầu tư lên tới 22 tỷ lira (3,7 tỷ USD) trong 13 năm, hướng tới mục tiêu sản xuất 175.000 xe/năm.

Mẫu xe mới trình làng là một chiếc xe thể thao, dòng SUV, nhãn hiệu TOGG - tên công ty sản xuất chiếc xe này. Theo kế hoạch, TOGG sẽ bắt đầu sản xuất hàng loạt dòng xe này vào năm 2022.

Phát biểu tại sự kiện ra mắt, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayip Erdogan nhấn mạnh mục tiêu dài hạn của ngành sản xuất ô tô Thổ Nhĩ Kỳ là trở thành một trong những thương hiệu toàn cầu, mà bước đầu là tại châu Âu.

Ông bày tỏ tự hào khi Thổ Nhĩ Kỳ đã biến giấc mơ tự sản xuất xe trong 60 năm qua trở thành hiện thực.

Liên quan đến dự án sản xuất xe điện, Tổng thống Erdogan cho biết trước mắt, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ xây dựng các trạm sạc cho xe điện trên cả nước vào năm 2022.

Dự kiến, sẽ có 5 mẫu xe điện được sản xuất, và chính phủ đảm bảo mua thay thế 30.000 xe vào năm 2035.

Thổ Nhĩ Kỳ hiện là nhà xuất khẩu xe lớn sang thị trường châu Âu do nước này hiện là nơi đặt nhà máy sản xuất của nhiều hãng sản xuất xe hơi hàng đầu thế giới như Ford, Fiat Chrysler, Renault, Toyota và Hyundai./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục